Hải Phòng: Chủ động không chủ quan trước dịch bệnh Covid-19

06:55 30/11/2021

Hải Phòng vừa ghi nhận hàng trăm ca mắc mới Covid-19. Tích lũy số trường hợp ghi nhận tại Hải Phòng vượt mốc 500 ca tăng đột biến 3 ngày gần đây. Đặc biệt, ca nhiễm tại nơi tập trung đông người như doanh nghiệp, trường học và công trình xây dựng lớn.

Thông báo hỏa tốc số  541 TB/UBND.
Thông báo hỏa tốc số 541 TB/UBND. 

Là cửa ngõ giao thương kết nối đường bộ, đường biển hàng không, đang trên đà dẫn đầu cả nước về tăng trưởng, Hải Phòng đã nỗ lực đảm bảo vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế hiệu quả. Tuy nhiên, sau khi thực hiện Nghị định 128 CP thì việc “giữ sạch lưới Covid"  với thành phố này là  điều “không tưởng”.

dịch lớn nhất vừa phát hiện có  92 ca dương tính phần là người lao động thuộc DN thi công Dự án cao ốc tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. Theo “Nữ tướng phản ứng nhanh" Nguyễn Thu Xanh, Trưởng ban Chỉ đạo chống dịch thành phố Hải Phòng thì đây là ổ dịch phức tạp, khoanh vùng khó khăn do người lao động phần lớn là người ngoại tỉnh. 

Ổ dịch trước xuất phát từ xưởng may V.V.H tại huyện Tiên Lãng, đỉnh điểm ngày 27/11, huyện này ghi nhận 83 ca mắc Covid-19, khiến hàng ngàn công nhân và học sinh phải nghỉ học. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, huyện Tiên Lãng, các doanh nghiệp chủ động xét nghiệm toàn bộ người lao động (kinh phí do doanh nghiệp tự chi trả), khoanh vùng cách ly những dây chuyền, bộ phận liên quan đến ca F0, hiện tại số ca nhiễm vẫn trong vòng kiểm soát.

Thực tế, sau khi triển khai Nghị quyết 128, các công dân được đi lại dễ dàng hơn trước, người các tỉnh đến, vào Hải Phòng nếu ở vùng đỏ chỉ việc cách ly tại nhà hoặc theo dõi sức khỏe 7 ngày nên một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan. Đặc biệt hơn, Hải Phòng là thành phố đặc thù nhiều quán xá ăn uống tụ tập tấp nập nên chủ quan trong việc tuân thủ, nhất là tuân thủ 5K. 

Trước tình hình phức tạp, số ca nhiễm  tăng nhanh, Thường trực Thành ủy, UBND TP đã họp trực tuyến chỉ đạo sâu sát không chủ quan trước “lốc" đại dịch. Sau khi xin ý kiến Thường trực Đảng ủy, ông Nguyễn Văn Tùng- Chủ tịch UBND thành phố, trưởng ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 thành phố kêu gọi người dân hạn chế di chuyển.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh đánh giá cấp độ dịch tại địa phương, rà soát, chủ động điều tiết việc tổ chức các sự kiện trên địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân tổ chức đám hiếu, đám hỷ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; hạn chế tối đa số lượng người tham dự. Bên cạnh đó, rà soát tất cả các công nhân và người lao động tại các công trường trên địa bàn thành phố; phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch giao ngành Y tế thành lập các Trạm Y tế lưu động; chuẩn bị phương án điều trị bệnh nhân Covid-19 (F0) tại các cơ sở điều trị tuyến

Sử dụng test nhanh và RT-PCR để xét nghiệm sàng lọc những nơi có nguy cơ cao nhằm có kết quả trong thời gian sớm nhất.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động  linh hoạt, phù hợp với việc dạy học an toàn kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Xác định số lượng F0 sẽ tăng nhanh trong thời gian tới, Giám đốc Sở Y tế thành phố cho biết, đang tập trung cao các giải pháp, nâng cao năng lực, triển khai nhanh công tác xét nghiệm, phân tầng điều trị...Thiết nghĩ đã đến lúc từng người dân thành phố phải tự ý thức, đồng sức đồng lòng để mỗi xã phường của Hải Phòng sẽ  phải là pháo đài và mỗi người dân là một chiến sĩ thích nghi an toàn trước đại dịch. Chính quyền địa phương cũng không tự nhốt mình cố thủ mà  phải là “pháo đài” che chắn ngăn chặn bảo vệ cho người dân địa phương vững chắc trước sự xâm nhập của Covid-19 trong cộng đồng.  Đồng thời vẫn thực hiện mục tiêu kép linh động thích ứng phát triển kinh tế. Mỗi người dân là một chiến sĩ nâng cao ý thức bảo vệ phát hiện kịp thời, vận động tuyên truyền, ý thức tuân thủ 5K, vận động  nâng cao sức đề kháng, có kiến thức tự điều chỉnh bản thân trước “ lốc” đại dịch. Đối mặt với  việc quá tải  tại khu cách ly,  thành phố nên xem xét thành lập tổ Covid cộng đồng phản ứng nhanh tại khu, tổ dân cư. từ nguồn lực lượng cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên... lập tổ covid cộng đồng, tổ liên gia, thông báo  tuyên truyền tiếp nhận quản lý  theo dõi mức độ nặng nhẹ F0 tại khu tổ,  dòng họ để có cấp điều trị an toàn phù hợp nhất.

Nguyễn Lương