| Thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phát triển dựa trên giá trị thực Đẩy nhanh nâng cấp QL1 Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc 6 làn |
Chỉ còn chưa đầy một tháng trước khi bước vào cao điểm mùa mưa, Hà Nội đang dồn lực hoàn thiện 7 công trình chống ngập trọng điểm trên toàn địa bàn. Đây đều là các dự án được triển khai theo lệnh xây dựng khẩn cấp, nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước và giảm thiểu tình trạng úng ngập kéo dài nhiều năm qua.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội, tiến độ chung của các công trình đang đạt kết quả tích cực. Phần lớn dự án đã hoàn thành từ 75% đến hơn 95% khối lượng, nhiều hạng mục đã bắt đầu phát huy hiệu quả thực tế khi tham gia vào hệ thống thoát nước chung của thành phố.
![]() |
| Hà Nội tăng tốc hoàn thành 7 công trình chống ngập trước mùa mưa năm nay. (Ảnh: Minh họa) |
Một trong những dự án quan trọng là cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu, đoạn nối từ sông Tô Lịch đến trạm bơm Yên Sở. Công trình này hiện đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng và đang được tập trung xử lý các hạng mục cuối cùng như thanh thải dòng chảy, gia cố bờ kè. Khi hoàn thành, tuyến sông sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng dẫn nước, giảm áp lực cho khu vực nội đô.
Song song đó, dự án cải tạo kênh Thụy Phương cũng gần cán đích với hơn 90% khối lượng đã hoàn thành. Không chỉ có chức năng bổ cập nước cho sông Tô Lịch, tuyến kênh này còn góp phần cải thiện đáng kể năng lực tiêu thoát nước cho các khu đô thị lớn như Resco, Ecohome, khu Ngoại giao đoàn hay Ciputra. Thực tế, ngay từ cuối tháng 4, tuyến kênh đã được đưa vào vận hành thử nghiệm và bước đầu phát huy hiệu quả.
Đáng chú ý, nhóm các dự án hồ điều hòa – được xem là “lá phổi nước” của đô thị – đang đạt tiến độ nhanh nhất. Ba công trình gồm hồ Phú Đô, hồ đầu mối Mễ Trì – Đồng Bông 2 và hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 đã hoàn thành trên 95% khối lượng. Các hồ này không chỉ giúp điều tiết nước mưa mà còn góp phần cải thiện cảnh quan, giảm áp lực cho hệ thống cống thoát nước hiện hữu.
Trong khi đó, hồ điều hòa Thụy Phương 2 và hồ Yên Nghĩa 1 cũng đang được gấp rút thi công, với khối lượng lần lượt đạt gần 80% và hơn 75%. Dù chưa hoàn thiện toàn bộ, nhưng các công trình này đã được kết nối kỹ thuật với hệ thống thoát nước khu vực, sẵn sàng tham gia điều tiết khi cần thiết.
Việc đồng loạt triển khai và tăng tốc các dự án chống ngập cho thấy quyết tâm lớn của Hà Nội trong việc giải quyết một trong những vấn đề đô thị nan giải nhất. Tình trạng ngập úng cục bộ, đặc biệt tại các quận nội thành, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn gây thiệt hại đáng kể cho hoạt động kinh tế.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc bổ sung các hồ điều hòa và cải tạo các tuyến kênh, sông thoát nước sẽ giúp nâng cao đáng kể năng lực tiêu thoát nước tổng thể của thành phố. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài vẫn phụ thuộc vào việc vận hành đồng bộ hệ thống, cũng như ý thức giữ gìn môi trường, không xả rác gây tắc nghẽn dòng chảy.
Một điểm đáng ghi nhận là các công trình lần này đều được triển khai theo cơ chế khẩn cấp, rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện so với quy trình thông thường. Điều này giúp các dự án có thể “về đích” đúng thời điểm, kịp thời ứng phó với mùa mưa năm nay.
Dự kiến trước ngày 30-6, toàn bộ 7 công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác. Khi đó, hệ thống thoát nước của Hà Nội sẽ được tăng cường đáng kể, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng.
Dù chưa thể giải quyết triệt để mọi điểm ngập trong thời gian ngắn, nhưng việc hoàn thành các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển rõ rệt, giảm thiểu tình trạng ngập sâu, kéo dài sau mỗi trận mưa lớn. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Hà Nội tiếp tục triển khai các giải pháp căn cơ hơn trong chiến lược phát triển đô thị bền vững.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan, việc chủ động đầu tư hạ tầng thoát nước không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là bài toán lâu dài. Và với những gì đang được triển khai, Hà Nội đang cho thấy nỗ lực rõ ràng để thích ứng và giảm thiểu rủi ro từ thiên tai.