![]() |
Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn tầm – để Thủ đô ngàn năm văn hiến không chỉ là trái tim của đất nước, mà còn là hình mẫu phát triển hiện đại, xanh và đáng sống của châu Á trong thế kỷ XXI. |
Trong hành trình chuẩn bị cho Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP.Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Thành ủy Hà Nội đã chính thức công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị, nhằm lấy ý kiến đóng góp rộng rãi từ các tầng lớp nhân dân. Bản dự thảo không chỉ phản ánh quá trình phát triển của Thủ đô sau 40 năm đổi mới mà còn thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng lớn và quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong xây dựng một Thủ đô hiện đại, bản sắc và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.
Dự thảo tập trung tổng kết sâu sắc những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời xác định rõ định hướng phát triển cho giai đoạn 2025 – 2030, với mục tiêu cao nhất là đưa Hà Nội trở thành đô thị tiêu biểu, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và khoa học công nghệ.
Trọng tâm của chiến lược là xây dựng một Đảng bộ Thủ đô gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, từ đó hình thành một hệ thống chính trị vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Hà Nội đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ: không chỉ giỏi chuyên môn mà còn cần phẩm chất đạo đức sáng, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng xông pha vì lợi ích nhân dân và sự phát triển bền vững của Thủ đô.
5 trụ cột phát triển
Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội phấn đấu trở thành thủ đô hiện đại, hội nhập sâu rộng, có nền công nghiệp tiên tiến, làm chủ các công nghệ lõi và nâng cao chất lượng sống người dân với GRDP/người trên 36.000 USD. |
Dự thảo Báo cáo chính trị xác định 5 trụ cột then chốt sẽ là động lực để Hà Nội chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian tới:
Thứ nhất là văn hóa và con người – Đặt con người vào trung tâm phát triển, phát huy giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội, tạo dựng nguồn lực mềm mang tính chiến lược.
Thứ hai, ba chuyển đổi trọng yếu: gồm chuyển đổi xanh (bền vững về môi trường), chuyển đổi số (ứng dụng công nghệ trong quản trị và đời sống), và phát triển kinh tế tuần hoàn (tối ưu hóa tài nguyên, giảm phát thải).
Thứ ba, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, sản xuất và sinh hoạt người dân.
Thứ tư, phát triển kinh tế số và đô thị thông minh, đưa công nghệ thông tin trở thành nền tảng cốt lõi trong quản lý đô thị.
Thứ năm, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, với mục tiêu biến Hà Nội thành trung tâm công nghệ tiên phong của cả nước.
Trên nền tảng này, Hà Nội đặt ra tầm nhìn đến năm 2045: trở thành một Thủ đô phát triển toàn diện, đậm đà bản sắc văn hóa, hiện đại và hội nhập, có nền công nghiệp hiện đại, làm chủ được các công nghệ nền – công nghệ nguồn. Thành phố hướng tới mức sống cao với GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD/năm, chất lượng cuộc sống tốt, môi trường sinh thái lành mạnh, hạ tầng đô thị thông minh.
Không dừng lại ở đó, Hà Nội cũng đặt mục tiêu nằm trong top 100 thành phố có chỉ số đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới, qua đó khẳng định vị thế quốc tế của Thủ đô, không chỉ là trung tâm chính trị – hành chính mà còn là đầu tàu phát triển về tư duy và sáng tạo.
5 lĩnh vực ưu tiên lớn
Để hiện thực hóa các mục tiêu đầy tham vọng, Hà Nội đã xác định 5 lĩnh vực ưu tiên lớn trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, thể hiện rõ tinh thần hành động cụ thể, thực chất, gắn với đời sống nhân dân.
Hạ tầng giao thông và kết nối vùng: Đột phá từ trung tâm đến ngoại vi
Hà Nội coi phát triển giao thông là yếu tố then chốt để thúc đẩy tăng trưởng toàn vùng. Theo đó, thành phố sẽ: Đầu tư khép kín 7 tuyến đường vành đai, đặc biệt là Vành đai 4 hoàn thành trước năm 2027, và khởi công Vành đai 5 vào quý IV/2027. Mở rộng, nâng cấp sân bay quốc tế Nội Bài, đưa sân bay Gia Lâm và Hòa Lạc vào khai thác lưỡng dụng. Hoàn thành các tuyến giao thông trọng điểm như đường Vành đai 3 phía Bắc, đường nối sân bay Gia Bình. Xây dựng 7 cây cầu lớn vượt sông Hồng, gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Thượng Cát, Ngọc Hồi, Mễ Sở, Vân Phúc… với định hướng biến trục sông Hồng thành trục phát triển biểu tượng mới của Thủ đô.
Văn hóa, y tế, giáo dục – những trụ cột xã hội không thể tách rời
Hà Nội sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc. Cùng với đó, thành phố chú trọng hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, và các ngành công nghệ cao, nhằm thu hút đầu tư và đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với đổi mới sáng tạo.
Môi trường sống xanh, sạch, hiện đại: Ưu tiên hàng đầu vì sức khỏe nhân dân
Với cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững, Hà Nội đặt ra hàng loạt nhiệm vụ cụ thể:
Xử lý triệt để ô nhiễm không khí nội đô trước năm 2035, xây dựng vùng phát thải thấp.
Hồi sinh các dòng sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, đồng thời xử lý ô nhiễm tại lưu vực sông Nhuệ – Đáy, sông Cầu Bây – Bắc Hưng Hải.
Đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải, xây dựng nhà máy tại Kiến Hưng, Yên Sở, Sơn Tây… đảm bảo vệ sinh môi trường và phục hồi hệ sinh thái đô thị.
Phát triển các mô hình “rừng trong phố”, công viên mới với tỷ lệ bê tông hóa thấp, ưu tiên không gian xanh cho cộng đồng.
Từng bước di dời các công trình gây ô nhiễm, bệnh viện, trường học ra khỏi nội đô, theo quy hoạch đồng bộ và bền vững.
Dự thảo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một chương trình chiến lược tổng thể bảo vệ môi trường và phát triển xanh Thủ đô, với tầm nhìn ít nhất 15 – 20 năm, bảo đảm lợi ích lâu dài cho các thế hệ tương lai.
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ TP.Hà Nội không chỉ là bản định hướng phát triển mà còn là lời cam kết mạnh mẽ với nhân dân Thủ đô. Tinh thần “dám nghĩ, dám làm” xuyên suốt trong từng mục tiêu, từng chỉ tiêu và từng giải pháp. Việc lấy ý kiến rộng rãi từ các tầng lớp nhân dân thể hiện rõ định hướng “dân chủ hóa trong xây dựng chiến lược”, khơi dậy trí tuệ, tâm huyết của người dân trong việc đồng hành cùng chính quyền.