Sau phiên xét xử sơ thẩm ngày 9/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Anh Tuấn (SN 1987, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo phải chấp hành mức án 11 năm tù.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Lê Anh Tuấn làm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thực phẩm Ahihi (viết tắt là Công ty Ahihi).
![]() |
| Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Lê Anh Tuấn phải chấp hành mức án 11 năm tù. |
Khoảng giữa năm 2018, Tuấn sử dụng danh nghĩa Công ty Ahihi vay Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) hơn 2 tỷ đồng với mục đích mua xe ô tô Mercedes-Benz.
Sau khi mua xe, chiếc ô tô được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tại ngân hàng, đồng nghĩa với việc ngân hàng nắm giữ quyền quản lý tài sản thế chấp theo quy định.
Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng phương tiện, bị cáo Lê Anh Tuấn đã tự ý bán chiếc ô tô đang thế chấp cho bên thứ ba để lấy tiền ăn tiêu và trả nợ, dù tài sản này vẫn thuộc diện bảo đảm nghĩa vụ vay vốn tại ngân hàng.
Hành vi trên được cơ quan tố tụng xác định có dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, đồng thời bị cáo còn sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa, căn cứ tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội xác định hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo quy định của Điều 174 và Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), các hành vi trên có thể bị xử phạt nghiêm khắc, tùy thuộc vào tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội.