Giá dầu đã bật tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng đầu tuần tại châu Á, sau khi Israel và Iran tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công lẫn nhau vào Chủ nhật (15/6), làm dấy lên lo ngại rằng xung đột khu vực có thể lan rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy dầu mỏ từ Trung Đông.
![]() |
Giá dầu tiếp tục tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông |
Cụ thể, theo ghi nhận của phóng viên vào lúc 9h13 (giờ Hà Nội), giá dầu Brent tăng 1,70 USD/thùng (2,3%) lên 75,93 USD, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,62 USD (2,2%) lên 74,60 USD/thùng. Trước đó trong phiên, cả hai loại dầu đều từng tăng hơn 4 USD. Riêng ngày thứ Sáu (13/6), giá dầu đã khép phiên với mức tăng tới 7% và có lúc bật lên hơn 13%, mức cao nhất kể từ tháng 1.
Việc hai bên tiếp tục giao tranh với thương vong dân thường càng làm trầm trọng thêm nỗi lo về nguy cơ lan rộng thành một cuộc xung đột toàn khu vực. Quân đội Israel và Iran đều đã kêu gọi người dân phía đối phương đề phòng trước các đợt tấn công tiếp theo.
Đặc biệt, thị trường càng thêm bất an khi những diễn biến gần đây có thể ảnh hưởng đến eo biển Hormuz, huyết mạch vận chuyển dầu quan trọng bậc nhất thế giới. Ước tính khoảng 18–19 triệu thùng dầu, tương đương gần 1/5 nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu, đi qua khu vực này mỗi ngày.
![]() |
Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,62 USD (2,2%) lên 74,60 USD/thùng, có lúc ghi nhận tăng tới 4 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tuần (Ảnh: Trading Economics) |
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật (15/6) bày tỏ hy vọng Israel và Iran sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn, nhưng cũng nói thêm rằng “đôi khi các quốc gia cần phải chiến đấu trước rồi mới ngồi vào bàn đàm phán”. Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Israel, song từ chối trả lời liệu có đề nghị nước đồng minh tạm dừng không kích Iran hay không.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng các nhà lãnh đạo G7 cũng đã nhóm họp tại Canada cùng ngày, với hy vọng tìm ra tiếng nói chung nhằm hạ nhiệt căng thẳng và ngăn chặn nguy cơ leo thang.
Tuy nhiên, triển vọng ngừng bắn dường như vẫn còn xa vời. Iran, một thành viên của OPEC, đã thông báo với các bên trung gian là Qatar và Oman rằng họ không sẵn sàng đàm phán khi vẫn đang bị Israel tấn công, theo Reuters.
Hiện tại, Iran sản xuất khoảng 3,3 triệu thùng dầu mỗi ngày, và xuất khẩu hơn 2 triệu thùng/ngày. Các chuyên gia nhận định khả năng bù đắp gián đoạn nguồn cung của OPEC và các nước đồng minh, bao gồm cả Nga, cũng chỉ tương đương sản lượng hiện tại của Iran.
Trong bối cảnh đà tăng giá dầu đang được thúc đẩy bởi cả yếu tố cung–cầu lẫn rủi ro địa chính trị, giới đầu tư toàn cầu đang theo dõi chặt chẽ từng diễn biến mới từ khu vực Trung Đông trong những ngày tới.
![]() |
![]() |
![]() |