Thị trường chứng khoán châu Á bước vào phiên giao dịch ngày 9/3 với diễn biến tiêu cực khi giá dầu thô tăng mạnh do căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông. Mức giá dầu vượt 110 USD/thùng – lần đầu tiên trong hơn ba năm rưỡi – đã làm gia tăng lo ngại về chi phí năng lượng và triển vọng tăng trưởng của nhiều nền kinh tế trong khu vực.
![]() |
| Giá dầu thế giới vượt ngưỡng 110 USD/thùng trong phiên sáng 9/3 đã gây chấn động các thị trường tài chính châu Á (Ảnh minh hoạ). |
Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm khoảng 7,3% xuống còn 5.175 điểm vào lúc 9 giờ sáng theo giờ Hà Nội. Đà giảm mạnh phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước nguy cơ giá năng lượng cao kéo dài, có thể tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất và lợi nhuận doanh nghiệp.
Cùng thời điểm, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất hơn 6%, lùi về vùng 52.000 điểm. Sự sụt giảm đồng loạt của hai thị trường lớn trong khu vực cho thấy áp lực bán đang lan rộng trên các sàn chứng khoán châu Á ngay từ đầu tuần.
Diễn biến tiêu cực cũng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN-Index giảm gần 6% khi mở cửa phiên đầu tuần, nối tiếp đà điều chỉnh mạnh trong tuần giao dịch đầu tiên của tháng 3.
Trước đó, VN-Index đã giảm 112,49 điểm, tương đương 5,98%, ghi nhận một trong những mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm. Thanh khoản bình quân toàn thị trường đạt khoảng 46.654 tỷ đồng mỗi phiên, tăng gần 39% so với tuần trước, cho thấy áp lực bán diễn ra trên diện rộng.
Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng mạnh với tổng giá trị khoảng 6.421 tỷ đồng trên cả ba sàn. Riêng sàn HoSE ghi nhận lượng vốn rút ròng hơn 6.100 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc rổ VN30.
Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran có dấu hiệu kéo dài, nhiều chuyên gia cảnh báo nền kinh tế Hàn Quốc có thể phải đối mặt với nguy cơ “ba cao”, bao gồm giá dầu cao, lạm phát cao và tỷ giá tăng mạnh.
Áp lực bán cũng lan sang nhóm cổ phiếu công nghệ – lĩnh vực có tỷ trọng lớn trong thị trường Hàn Quốc. Tính đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, cổ phiếu Samsung Electronics giảm hơn 9%, xuống còn 171.400 won. Cổ phiếu SK Hynix cũng mất hơn 9%, giao dịch quanh mức 830.000 won, xóa bỏ toàn bộ mức tăng của tuần trước.
Nguồn cung dầu toàn cầu đang chịu tác động từ việc cắt giảm sản lượng tại một số quốc gia sản xuất lớn. Kuwait – quốc gia sản xuất dầu lớn thứ năm trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) – đã chủ động giảm sản lượng nhằm phòng ngừa rủi ro đối với các tuyến vận tải hàng hải.
Tại Iraq, sản lượng dầu tại các mỏ lớn ở khu vực phía Nam được ghi nhận giảm tới 70%. Trong khi đó, Saudi Arabia cũng cho biết sẽ thận trọng hơn trong hoạt động khai thác ngoài khơi, khiến nguồn cung dầu toàn cầu tiếp tục đối mặt nguy cơ gián đoạn.
Trước những biến động trên thị trường năng lượng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng mức tăng giá dầu chỉ là “một cái giá nhỏ phải trả cho an ninh và hòa bình của Mỹ và thế giới”. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cũng nhận định giá dầu có thể ổn định trở lại trong vài tuần tới khi các tuyến vận tải hàng hải được đảm bảo an toàn.
Tuy vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng biến động trên thị trường tài chính và năng lượng có thể còn kéo dài cho đến khi các tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng, đặc biệt là khu vực eo biển Hormuz, được bảo đảm an toàn.
Áp lực từ giá dầu tăng cũng đang lan sang thị trường quỹ đầu tư. Theo Hiệp hội Đầu tư Tài chính Hàn Quốc, ngày 5/3 các quỹ cổ phiếu đại chúng trong nước (không bao gồm ETF) ghi nhận dòng vốn rút ròng 250,9 tỷ won – mức rút vốn trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 4/2015.
Trước đó, trong các ngày 3 và 4/3 khi KOSPI giảm từ 7% đến 12%, nhiều nhà đầu tư đã tận dụng cơ hội mua vào ở vùng giá thấp. Tuy nhiên, khi lo ngại về tác động đến nền kinh tế thực gia tăng – đặc biệt là nguy cơ gián đoạn tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz – tâm lý thị trường nhanh chóng đảo chiều.
Ở phân khúc quỹ đầu tư tư nhân, khoảng 129,7 tỷ won đã bị rút ra trong giai đoạn từ ngày 3 đến 5/3. Đây cũng là tuần thứ bảy liên tiếp dòng vốn rời khỏi nhóm quỹ này.