Cựu Thống đốc Ngân hàng Anh Mervyn King và nhà đầu tư tiền điện tử Marc Andreessen nằm trong số các nhân vật được Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh lựa chọn tham gia nỗ lực cải tổ ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới.
![]() |
| Fed thúc đẩy chương trình hiện đại hóa bằng việc bổ nhiệm hàng loạt nhân sự và cố vấn mới |
Ngày 9/7, ông Warsh công bố danh sách năm nhóm công tác, trong bối cảnh ông từng vận động cho vị trí Chủ tịch Fed với thông điệp cải cách mạnh mẽ. Mục tiêu của chương trình, theo ông, là giúp Fed vận hành sắc bén và hiệu quả hơn.
Bên cạnh ông King và ông Andreessen, danh sách chuyên gia còn có Raghuram Rajan, cựu Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, và Thomas Sargent, nhà kinh tế đoạt giải Nobel.
Theo ông Warsh, nền kinh tế Mỹ đã thay đổi đáng kể trong một thế hệ qua và đang biến chuyển mạnh hơn bao giờ hết. Ông cho rằng sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu từ nhiều lĩnh vực sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Fed. Ông King từng điều hành Ngân hàng Anh (BoE) trong giai đoạn 2003-2013, bao gồm thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu; trong khi ông Andreessen, một đồng minh của ông Donald Trump, là tiếng nói nổi bật ủng hộ tiền tệ kỹ thuật số.
Bản thân ông Warsh từng là thành viên Hội đồng Thống đốc Fed trong giai đoạn 2006-2011. Sau khi rời nhiệm sở, ông nhiều lần chỉ trích cách vận hành của ngân hàng trung ương Mỹ trước khi được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Chủ tịch Fed.
Trọng tâm cải cách của ông Warsh bao gồm điều chỉnh cách Fed truyền thông với nhà đầu tư, thu hẹp bảng cân đối kế toán trị giá khoảng 7 nghìn tỷ USD, hiện đại hóa hoạt động thu thập dữ liệu và rà soát cách tiếp cận đối với lạm phát.
Liên quan đến khuôn khổ lạm phát, trong phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, ông Warsh cho rằng Fed nên hướng tới một thước đo lạm phát trung bình đã loại trừ các biến động giá quá lớn ở một số nhóm hàng hóa nhất định.
Ở góc độ tăng trưởng, ông cũng cho rằng kinh tế Mỹ đang ở ngưỡng một làn sóng tăng năng suất nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó tạo dư địa để Fed hạ chi phí vay mà không làm gia tăng áp lực lạm phát.
Tuy nhiên, quan điểm này vẫn gây tranh luận trong giới hoạch định chính sách tiền tệ Mỹ. Một số ý kiến cho rằng làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu và nhu cầu tăng mạnh đối với các sản phẩm liên quan đến AI đang góp phần đẩy giá cả lên cao.
Để cụ thể hóa chương trình cải cách, các nhóm chuyên gia sẽ được đội ngũ nhân sự của Fed hỗ trợ và tập trung vào năm lĩnh vực: truyền thông, bảng cân đối kế toán, hiện đại hóa thu thập dữ liệu, năng suất trong kỷ nguyên AI và khuôn khổ điều hành lạm phát.
Trong đó, nhóm về truyền thông sẽ do Peter Fisher, cựu quan chức Fed New York hiện làm việc tại Đại học Washington; Arminio Fraga, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Brazil; và ông King đồng chủ trì. Nhóm về bảng cân đối kế toán sẽ do ông Rajan đồng chủ trì cùng hai giáo sư Đại học Harvard là Karen Dynan và Jeremy Stein.
Nhóm về dữ liệu có sự tham gia của Doug McMillon, cựu Tổng giám đốc Walmart; Raj Chetty, giáo sư Đại học Harvard; và Kevin Murphy từ Đại học Chicago. Trong khi đó, ông Andreessen sẽ chủ trì nhóm về năng suất cùng Charles Jones của Đại học Stanford và Asha Sharma, một lãnh đạo cấp cao của Microsoft.
Đối với khuôn khổ điều hành lạm phát, Greg Mankiw của Đại học Harvard và Bill White, cựu quan chức Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), sẽ cùng ông Sargent đảm nhiệm việc rà soát.
Đánh giá về danh sách này, Krishna Guha, Phó Chủ tịch Evercore ISI, cho rằng đây là những nhân vật bên ngoài rất ấn tượng. Dù danh sách có phần nghiêng về những người ít nhiều khác biệt với quan điểm chính thống hiện nay của Fed, ông nhận định tất cả đều có uy tín và sẽ được thị trường, các nhà hoạch định chính sách cũng như đội ngũ hiện tại của Fed xem xét nghiêm túc.
Ông Warsh công bố các nhóm công tác tại cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Fed. Ông cho biết kỳ vọng các nhóm này sẽ báo cáo kết quả cho Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan quyết định chính sách lãi suất của Fed, vào cuối năm nay.