Mục tiêu trên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) xác định trong Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và Bộ Chính trị về phát triển du lịch.
Theo kịch bản, năm 2026 ngành du lịch phấn đấu đón khoảng 25–27 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150–153 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1.125–1.230 nghìn tỷ đồng, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Đáng chú ý, Bộ VHTTDL xây dựng hai kịch bản tăng trưởng cho năm 2026 trên cơ sở diễn biến của thị trường quốc tế và các yếu tố có thể tác động trực tiếp đến dòng khách.
![]() |
| Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu chạm mốc 50 triệu khách quốc tế vào năm 2030. |
Ở kịch bản cao, trong điều kiện ngành du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và các tác động từ xung đột tại Trung Đông sớm được giải quyết, Việt Nam phấn đấu đón 27 triệu lượt khách quốc tế và 153 triệu lượt khách nội địa.
Trong khi đó, kịch bản thấp được xây dựng trong trường hợp các yếu tố bất lợi tiếp tục kéo dài, xung đột chính trị ảnh hưởng đến dòng khách, kết nối hàng không bị gián đoạn và giá dầu duy trì ở mức cao. Khi đó, mục tiêu được đặt ở mức 23,2 triệu lượt khách quốc tế và 148 triệu lượt khách nội địa.
Để tạo động lực cho tăng trưởng, Bộ VHTTDL giao chỉ tiêu khách quốc tế cho 11 địa phương trọng điểm du lịch. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh được giao mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,7% so với năm 2025; Hà Nội 10 triệu lượt, tăng 27,8%; Đà Nẵng 9 triệu lượt, tăng 31,5%; Khánh Hòa 7,2 triệu lượt, tăng 30,9%; Quảng Ninh 6 triệu lượt, tăng 33%.
Các địa phương Ninh Bình, Huế, An Giang, Lào Cai, Hải Phòng và Lâm Đồng lần lượt được giao mục tiêu 3 triệu lượt, 2,5 triệu lượt, 2,5 triệu lượt, 1,9 triệu lượt, 1,8 triệu lượt và 1,58 triệu lượt khách quốc tế.
Bên cạnh các địa phương trọng điểm, Bộ VHTTDL yêu cầu các địa phương phát huy lợi thế về tài nguyên, hạ tầng và năng lực thu hút khách để xây dựng kịch bản tăng trưởng đột phá, phấn đấu tăng lượng khách quốc tế, khách nội địa và tổng thu từ du lịch khoảng 25–35% so với năm 2025.
Không chỉ tập trung cho mục tiêu trước mắt, Kịch bản phát triển ngành du lịch đưa ra ba phương án tăng trưởng khách đến năm 2030, tương ứng với các mức độ thuận lợi khác nhau của thị trường và năng lực phát triển.
Theo kịch bản thấp, khách quốc tế tăng trưởng 8–10%/năm, đến năm 2030 đạt khoảng 35–38 triệu lượt; khách nội địa đạt khoảng 155 triệu lượt.
Ở kịch bản trung bình, khách quốc tế tăng 12–15%/năm, hướng tới 40–45 triệu lượt vào năm 2030, trong khi khách nội địa đạt khoảng 158 triệu lượt.
Đáng chú ý, kịch bản cao đặt mục tiêu tăng trưởng khách quốc tế 15–18%/năm, phấn đấu đạt 45–50 triệu lượt vào năm 2030. Lượng khách nội địa dự kiến đạt khoảng 160 triệu lượt, trong đó tập trung vào nhóm khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Tổng thu từ khách du lịch theo kịch bản này có thể đạt 80–90 tỷ USD, đóng góp trực tiếp 10–12% GDP.
Để hiện thực hóa các mục tiêu, Bộ VHTTDL xác định nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo từng giai đoạn. Trước mắt trong năm 2026, trọng tâm là duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 25–27 triệu lượt khách quốc tế.
Giai đoạn 2027–2030 được định hướng vừa ổn định tăng trưởng, vừa tạo nền móng cho phát triển bền vững thông qua đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung xúc tiến tại các thị trường mục tiêu, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh đồng bộ.
Về dài hạn, ngành du lịch định hướng đổi mới tư duy quản lý và phát triển theo hướng quản trị hệ sinh thái, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và công nghệ số trong quản lý, điều hành; hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội; phát triển hạ tầng và hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao.
Mục tiêu 45–50 triệu khách quốc tế vào năm 2030 vì vậy không chỉ đặt ra yêu cầu về quy mô thị trường mà còn đòi hỏi ngành du lịch nâng cao chất lượng tăng trưởng, gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến và khả năng giữ chân, gia tăng mức chi tiêu của du khách. Đây sẽ là những yếu tố quyết định để du lịch tiếp tục đóng góp lớn hơn vào tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.