Theo số liệu Agoda công bố ngày 8/9, Việt Nam đứng thứ ba tại châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại, chỉ sau Nhật Bản và Thái Lan. Bảng xếp hạng được xây dựng trên dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026.
Ở cấp độ điểm đến, Đà Nẵng đứng thứ 6 tại châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại, sau Tokyo, Bangkok, Bali, Seoul và Osaka. Đây cũng là điểm đến của Việt Nam có tỷ lệ khách quay lại cao nhất. Trong nhóm các điểm đến dẫn đầu trong nước còn có TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hà Nội và Phú Quốc.
Đáng chú ý, thứ hạng của một số điểm đến Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Hà Nội tăng 2 bậc, TP. Hồ Chí Minh tăng 1 bậc, trong khi Sa Pa tăng 3 bậc so với bảng xếp hạng trước.
![]() |
| Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại |
Kết quả trên diễn ra trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh. Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 8, cả nước đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 8 tháng năm 2026, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng trên 14% so với cùng kỳ. Con số này tương đương hơn 63% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm.
Việc lượng khách quốc tế tăng đồng thời với tỷ lệ khách quay trở lại ở mức cao cho thấy du lịch Việt Nam đang có chuyển biến tích cực cả về quy mô thị trường và chất lượng sức hút điểm đến. Đây cũng là tín hiệu cho thấy trải nghiệm du lịch, chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn của các điểm đến đang tạo được mức độ gắn kết nhất định với du khách quốc tế.
Tuy nhiên, duy trì đà tăng trưởng sẽ đòi hỏi ngành du lịch tiếp tục nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và cải thiện trải nghiệm tại điểm đến. Khả năng biến du khách lần đầu thành khách quay lại sẽ ngày càng trở thành một trong những thước đo quan trọng đối với sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.