
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Jerome Powell, cảnh báo rằng lãi suất có thể sẽ tiếp tục tăng ngay cả khi lạm phát chậm lại, ngăn chặn đà giảm tồi tệ nhất của đồng đô la trong hơn một thập kỷ.
Đồng đô la đã phục hồi hơn 2% từ mức thấp nhất trong 21 tháng kể từ cuộc họp của Fed vào tuần trước, kết thúc chuỗi 4 tháng trượt dốc. Các nhà đầu tư dự đoán rằng ngân hàng trung ương sẽ giảm quy mô tăng lãi suất khi áp lực giá giảm bớt, dẫn đến Chỉ số Đô la Mỹ giảm 1,4% trong tháng 1, thêm vào mức giảm 7,7% của quý trước, mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm 2010.
Giá trị của một loại tiền tệ thường được hỗ trợ bởi lãi suất tăng vì chúng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm lợi suất cao hơn.
Fed đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tuần trước và Powell ám chỉ rằng có thể có nhiều đợt tăng lãi suất hơn trong tương lai. Powell nói thêm rằng việc tăng lãi suất trong tương lai có thể là bắt buộc và lãi suất đi vay sẽ phải cao hơn trong một khoảng thời gian dài hơn.
Sự phục hồi của đồng đô la bắt đầu ngay sau hội nghị thượng đỉnh vào ngày 1 tháng 2, tăng 0,6% trong một ngày.
Một báo cáo việc làm khả quan của Mỹ cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 517.000 việc làm trong tháng đầu tiên của năm 2023 sau phát biểu của ông Powell. Ở mức 3,4% trong tháng 1, tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ là mức thấp nhất trong 54 năm.
Một thị trường lao động lành mạnh có thể cản trở nỗ lực chống lạm phát của Fed bằng cách dẫn đến tăng lương và tăng sức chi tiêu của người tiêu dùng. Kể từ giữa năm 2022, lạm phát đã giảm bớt; tỷ lệ tháng 12 là 6,5%, mức thấp nhất trong hơn một năm.
Theo Matthew Ryan, người đứng đầu bộ phận chiến lược thị trường tại công ty dịch vụ tài chính quốc tế Ebury, "sẽ rất thú vị để xem liệu đồng đô la có thể giữ được mức tăng hay không, vì chúng tôi nghi ngờ rằng hầu hết các ngân hàng trung ương lớn khác có thể làm theo tăng lãi suất cao hơn so với dự kiến trước đây."
Pv tổng hợp theo Business Insider