Biến chủng Omicron đang lây lan rất nhanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với những triệu chứng thường gặp của người nhiễm biến chủng Omicron gồm: ho, sổ mũi, mệt mỏi, viêm họng, đau đầu, đau cơ, sốt, hắt hơi, giảm cảm giác thèm ăn, giảm khả năng vị giác, giảm khả năng khứu giác, thở nặng nhọc, đau bụng, tiêu chảy. Từ ngày 1 đến ngày thứ 3, có khoảng 70% F0 sẽ sốt cao và giảm dần qua các ngày.
Mặc dù số ca bệnh Covid-19 mới tăng rất cao nhưng đa phần là bệnh nhẹ, ít ca bệnh nặng.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo, người dân không nên vì quá lo lắng mà thực hiện test Covid-19 thường xuyên. Chỉ khi nào thấy trong người có triệu chứng của bệnh thì mới nên test để xác định có bị nhiễm bệnh hay không. Và sau từ 5-7 ngày cách ly, điều trị thì test lại để xác định đã khỏi bệnh hay chưa. Việc test Covid-19 thường xuyên là không cần thiết và gây lãng phí tiền của người dân.
Người dân không nên quá lo lắng, cần bình tĩnh để sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhân viên y tế, không nên tự ý sử dụng thuốc kháng virus, thuốc kháng sinh, thuốc chống đông khi chưa có chỉ định của bác sĩ, tránh những hậu quả đáng tiếc.
Bên cạnh đó, người dân cần uống nhiều nước lọc, nước cam để tăng cường vitamin C, súc họng bằng nước muối thường xuyên, xông, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục nhẹ nhàng… Khi có bất cứ dấu hiệu gì bất thường về sức khỏe cần liên hệ ngay với nhân viên y tế để được hướng dẫn xử trí, cấp cứu kịp thời. Những trường hợp nguy cơ cao cần lưu ý như người già trên 65 tuổi, người có bệnh nền, người khuyết tật…
BS.CKI Phăn Văn Phúc - Trưởng Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, CDC Đồng Nai cho biết, dù dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng người dân không nên chủ quan, khi bị F0 người dân cần phải thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Y tế đề ra như khai báo y tế, cách ly an toàn..., nếu F0 không khai báo sẽ gây hại cho bản thân F0, người thân và cả cộng đồng. Khai báo y tế đóng vai trò rất quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bởi có khai báo đầy đủ, trung thực, cơ quan chức năng mới có những biện pháp phòng chống lây lan, nhằm bảo vệ những người trong khu vực không an toàn; đồng thời, hướng dẫn cho người nhiễm cũng như những người trong gia đình biết cách để phòng tránh lây nhiễm.
Cũng theo bác sĩ Phúc, khai báo y tế không những là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của người dân. Đó là việc làm quan trọng giúp cho ngành Y tế địa phương kịp thời ứng phó khi xuất hiện những ổ dịch mới, hay những biến chủng mới; là kênh thông tin kịp thời, hiệu quả để cơ quan chức năng có thể đánh giá đầy đủ tình hình dịch bệnh ở nơi đó, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả từ sớm, qua đó ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng và bùng phát.
Diệu Hồng