![]() |
Tọa đàm “Doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa kỳ vọng trong kỷ nguyên vươn mình” |
Sáng 13/03/2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa kỳ vọng trong kỷ nguyên vươn mình”. Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.
Tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu
Từ ngày thành lập đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa luôn tập trung vào việc kết nối các hội viên, cũng như nâng cao chất lượng hoạt động hội. Ngoài ra, lãnh đạo Hiệp hội còn tích cực tổ chức nhiều chương trình, hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp.
Đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa có hơn 500 hội viên, 2 chi hội cùng 36 hội viên tập thể thuộc các ngành hàng, các huyện, thị xã, TP trong tỉnh. Năm 2024, toàn tỉnh Thanh Hóa có 3.555 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đứng thứ 7 cả nước. Đây là một bước đi quan trọng trong việc mở rộng quy mô tổ chức và củng cố lực lượng doanh nghiệp.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thăm các gian hàng |
Trong năm 2024, Hội đã có nhiều đổi mới và mang lại hiệu quả rõ rệt: Thường trực Hiệp hội đã thống nhất công bố bộ nhận diện thương hiệu và logo mới; đồng thời tham gia tích cực, trách nhiệm trong các hoạt động chung. Sự đổi mới khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao trong thường trực, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của một tổ chức Hội địa phương.
Đặc biệt, thường trực Hiệp hội và nhiều ủy viên BCH, doanh nghiệp hội viên đã tích cực tham gia các đoàn xúc tiến đầu tư nước ngoài cùng lãnh đạo tỉnh đến các nước, như: Mỹ, Pháp, Hà Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Austraylia, New Zealand... làm việc với nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn nhằm thu hút đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa; đồng thời trực tiếp tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, mở mang tư duy để phát triển doanh nghiệp bền vững.
![]() |
Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm |
Trong nước, thường trực Hiệp hội đã tổ chức rất nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thu hút đông đảo doanh nghiệp hưởng ứng. Tại Lễ Tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2024, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bức trướng với nội dung: “Liên kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển” ghi nhận sự phát triển của Hiệp hội trong suốt thời gian qua.
Những thành công này là nền tảng cho sự phát triển bền vững trong năm 2025. Đây cũng là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa III, là năm tăng tốc để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch 05 năm của nhiệm kỳ 2020-2025.
![]() |
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Cao Tiến Đoan phát biểu tại buổi tọa đàm. |
Phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Cộng đồng doanh nghiệp luôn ấp ủ “giấc mơ vô hạn” về những thành tựu mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là cơ hội để củng cố niềm tin của doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, về chủ trương sắp xếp và tinh gọn bộ máy; đơn giản hóa các tục hành chính, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Khẳng định quyết tâm đồng hành cùng chính quyền trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.
Doanh nhân Thanh Hóa kỳ vọng vào những cải cách của đất nước
Trọng tâm buổi Tọa đàm “Doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa kỳ vọng trong kỷ nguyên vươn mình” là những tham luận đóng góp ý kiến của doanh nghiệp trong Hiệp hội. Những nội dung thảo luận được 11 doanh nhân phát biểu đều là những vấn đề nóng được đông đảo doanh nghiệp quan tâm như: Giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; Những khó khăn cần tháo gỡ để phát triển ngành dệt may; Kiến nghị thúc đẩy phát triển ngành du lịch; Tháo gỡ khó khăn về giá và nguồn cung vật liệu xây dựng; Những rào cản từ thực tiễn và pháp lý thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp; Đề xuất hỗ trợ phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ; Giải pháp phát triển doanh nghiệp Khoa học công nghệ và lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao; Vai trò của doanh nghiệp và các cấp chính quyền trong việc xây dựng pháp luật, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; Kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài có hiệu quả,…
![]() |
Ông Mai Xuân Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến về cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh |
Ông Mai Xuân Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Miền Trung đề nghị các sở, ngành, cơ quan chức năng, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút gọn thủ tục cấp phép đầu tư, kinh doanh, giảm thời gian xử lý hồ sơ, minh bạch hóa các quy trình, tiêu chí, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường cơ chế đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển.
Ông Nguyễn Minh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN Tỉnh, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH XD và TM Lam Sơn cho biết, hiện nay cụm công nghiệp (CCN) đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo việc làm và gia tăng giá trị sản xuất tại địa phương. Việc thu hút đầu tư vào CCN không chỉ giúp mở rộng sản xuất mà còn tạo ra chuỗi cung ứng bền vững, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quá trình thu hút đầu tư vào CCN còn gặp nhiều khó khăn, cả về thực tiễn triển khai lẫn các rào cản pháp lý. Trong đó, việc thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào thuê lại đất trong CCN gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; việc tính tiền thuê đất cho các CCN còn rất chậm; cùng với đó là sự chậm trễ trong việc xác định giá đất cụ thể; quy trình giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn vướng mắc; công tác khớp nối các quy hoạch thiếu đồng bộ trong quy trình lập quy hoạch; chậm cập nhật, điều chỉnh quy hoạch. Chính vì vậy, nhà đầu tư phải thực hiện bổ sung, điều chỉnh pháp lý rất phức tạp. Hiện nay, một số huyện chưa tập trung vào việc GPMB như đo đạc, kiểm đếm, lập dự toán, quyết định thu hồi đất... Nhất là các dự án phải tái định cư cho dân thì tiến độ càng chậm.
![]() |
Ông Nguyễn Duy Nở, Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Tuấn nêu giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng |
Liên quan đến chủ đề khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng, ông Nguyễn Duy Nở, Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Tuấn đề nghị các cấp lãnh đạo nhanh chóng giải quyết vấn đề khan hiếm vật liệu xây dựng bằng việc sớm phân bố hợp lý các mỏ cho các địa bàn. Ví dụ, Như Thanh là một huyện miền núi có nhiều tài nguyên nhưng hiện chưa có mỏ, công trình trên địa bàn phải đi huyện khác để mua. Việc này đưa giá đất lên cao, ảnh hưởng đến giao thông, môi trường,… Để giải quyết các vấn đề thiếu nguyên vật liệu, ông Nguyễn Duy Nở đề xuất giải pháp mở rộng, nâng cao công suất các mỏ đang hoạt động; Tỉnh tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp làm cát nhân tạo trên địa bàn bởi việc sử dụng cát nhân tạo ngoài việc rất tốt cho các công trình còn phù hợp với tình hình cát tự nhiên ngày càng khan hiếm.
Nhằm tăng tốc và phát triển kinh tế dựa trên nguồn lực khoa học công nghệ, ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Tiến Nông đề nghị lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức các chương trình thăm và làm việc với các doanh nghiệp khoa học công nghệ, cũng như các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, nhằm động viên, khích lệ tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Tổ chức nhiều Diễn đàn thường niên, tạo môi trường kết nối giữa 3 Nhà: Nhà nước - Nhà Doanh nghiệp - Nhà Khoa học để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Tỉnh Thanh Hóa luôn vì sự phát triển của doanh nghiệp
Phát biểu chỉ đạo và chia sẻ với những kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi Tọa đàm, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận vai trò to lớn của doanh nghiệp và doanh nhân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế, quốc tế sâu rộng hiện nay. Tỉnh Thanh Hóa đề ra mục tiêu: “Phát triển đội ngũ doanh nhân Thanh Hóa lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý; có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, văn hóa, năng động, sáng tạo, tuân thủ pháp luật, làm giàu chính đáng; có năng lực quản trị tiên tiến, trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nhanh và bền vững, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi tọa đàm. |
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá về đích để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Là năm, đánh dấu cuộc cách mạng chưa từng có trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 18 trong toàn quốc; cũng là dấu mốc trong nhận thức và hành động nhằm tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Với mục tiêu hết sức nặng nề đó, cùng sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, phát huy truyền thống của quê hương anh hùng và trách nhiệm với quốc gia, dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình, đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong tỉnh tiếp tục đóng góp tích cực, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng quốc phòng - an ninh.
Phát biểu với cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân xứ Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cho rằng buổi tọa đàm “Doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa - Kỳ vọng trong Kỷ nguyên vươn mình” là một sáng kiến hay và có ý nghĩa của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Đây được xem là diễn đàn để lãnh đạo tỉnh được lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để các cấp, các ngành trong tỉnh nắm bắt, nghiên cứu chỉ đạo giải quyết kịp thời, thấu đáo cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu với cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân tại buổi tọa đàm. |
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Trải qua hơn 40 năm trong quân ngũ, phát huy tinh thần người lính Cụ Hồ, về làm lãnh đạo một tỉnh đất rộng, người đông như Thanh Hóa, tôi luôn tâm niệm, làm được gì cho dân, cho doanh nghiệp tôi sẽ nỗ lực làm. Có thể nói 11 bài tham luận hôm nay rất đa dạng, phong phú khái quát toàn diện bức tranh doanh nghiệp trên địa bàn. Các mong muốn, kiến nghị này xuất phát từ thực tiễn sản xuất kinh doanh với rất nhiều những thăng trầm của doanh nhân. Tôi cảm nhận được tinh thần dũng cảm, quyết tâm làm giàu của các doanh nghiệp cùng những mong muốn cống hiến cho đất nước. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa muốn được tiếp tục lắng nghe nhiều hơn nữa những tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp.
Đối với những nội dung kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, doanh nhân tại buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh giao UBND tỉnh tổng hợp đầy đủ tham mưu cho tỉnh để từng bước giải quyết.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa |
Với tinh thần đoàn kết, cùng chung chí hướng, cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa đã từng bước khẳng định vị thế, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển. Cộng đồng doanh nhân không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, mà còn đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng quê hương Xứ Thanh ngày một giàu đẹp.