Chiều 11/10, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2025) với chủ đề “Khát vọng vươn tầm, chung tay phát triển”. Tham dự buỗi lễ có ông Y Giang Gry Niê KNơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Từ Thái Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
![]() |
Ông Y Giang Gry Niê KNơng (áo trắng), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng lẵng hoa của Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng các Doanh nghiệp và doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. |
![]() |
Ông Nguyễn Thiên Văn (áo màu ghi), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng lẵng hoa của UBND tỉnh chúc mừng các Doanh nghiệp và doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. |
Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, ông Huỳnh Văn Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk nêu rõ: Chưa bao giờ, vai trò và sứ mệnh của đội ngũ doanh nhân lại được khẳng định mạnh mẽ như ngày nay. Đây là niềm tự hào, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà lịch sử trao cho chúng ta.
![]() |
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Văn Dũng phát biểu tại buổi lễ. |
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh: “Doanh nhân là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, là những người góp phần làm nên sức mạnh nội sinh, làm giàu cho Tổ quốc và cho nhân dân.” Còn Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nhiều lần khẳng định: “Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn coi thành công của doanh nghiệp là thành công của đất nước, thịnh vượng của doanh nhân cũng là thịnh vượng của dân tộc.” Và mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng gửi gắm một thông điệp rất đáng suy ngẫm: “Nhiệm kỳ tới phải đổi thay ở cơ sở, họp ít hơn làm việc nhiều hơn, ít khẩu hiệu hơn nhưng có nhiều kết quả hơn, ít thủ tục hơn và nhiều nụ cười của nhân dân hơn”.
Chỉ ngần ấy thông điệp của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước cũng đã thực sự chạm tới trái tim của giới doanh nhân - những người đang ngày đêm nỗ lực, vừa làm giàu cho mình, vừa góp phần dựng xây xã hội và đất nước.
Không dừng lại ở đó, thời gian qua đã có hàng loạt chủ trương, chính sách quan trọng đã được Trung ương ban hành, đáng chú ý là 4 Nghị quyết lớn, được xem như 4 trụ cột chiến lược, với 4 nội dung cơ bản, đó là: Đổi mới, hoàn thiện thể chế phát triển; Chuyển đổi số quốc gia; Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; Phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68). Trong đó, Nghị quyết số 68 mang ý nghĩa đặc biệt. Nghị quyết không chỉ đánh giá toàn diện thực trạng, khẳng định khu vực tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, mà còn mở ra những cơ chế, chính sách đột phá để bảo vệ và khích lệ doanh nhân, doanh nghiệp. Điểm mới có ý nghĩa lớn lao là: không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá; và với những sai sót trong quá trình thử nghiệm, đổi mới mà không có động cơ vụ lợi cá nhân, thì sẽ được xem xét, bảo vệ. Đây thực sự là “lá chắn niềm tin”, là nền tảng pháp lý vững chắc để đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp chúng ta yên tâm sáng tạo, dấn thân và cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước”.
Gần đây nhất, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (diễn ra từ ngày 15-16/9/2025 tại Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi đến cộng đồng doanh nhân cả nước một món quà tinh thần vô cùng đặc biệt 16 chữ vàng, đó là: “Tự hào - Yêu nước - Trí tuệ - Nhân văn - Đạo đức - Phát triển - Đột phá”. Không dừng lại ở đó, Thủ tướng còn nhấn mạnh một thông điệp hành động mạnh mẽ: “Chính phủ đồng hành, các bộ đổi mới, hạ tầng thông suốt, thể chế kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, Việt Nam phát triển”. Đây vừa là sự ghi nhận, vừa là lời hiệu triệu và cũng là kim chỉ nam cho mỗi doanh nhân, doanh nghiệp chúng ta trên chặng đường phía trước.
Ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, doanh nhân - doanh nghiệp Việt Nam mang trong mình một sứ mệnh lớn lao: cùng cả nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số bền vững, đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và tiến tới nhóm quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 - thời khắc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước. Khát vọng đó không phải khẩu hiệu suông, mà là trách nhiệm được gửi gắm vào chính chúng ta - những người tiên phong. Sự thịnh vượng của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào quyết định, vào tầm nhìn và vào tinh thần dấn thân của đội ngũ doanh nhân hôm nay.
Có thể thấy trong 9 tháng năm 2025 vừa qua, kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, xuất khẩu tăng 37,8%; doanh thu bán lẻ tăng 14,2%; thu ngân sách tăng 17%. Toàn tỉnh có 2.250 doanh nghiệp thành lập mới, 34 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng vốn hơn 32,5 nghìn tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội, xóa nhà tạm cho hộ nghèo đạt kết quả toàn diện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh không chỉ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của nền kinh tế, mà còn tích cực chung tay cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo môi trường phát triển bền vững…
“…Hơn bao giờ hết, doanh nghiệp - doanh nhân Việt Nam mang trong mình một sứ mệnh lớn lao: cùng cả nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số bền vững, đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và tiến tới nhóm quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.
![]() |
Các doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu nhận khen thưởng, vinh danh tại buổi lễ. |
Khát vọng đó không phải khẩu hiệu suông, mà là trách nhiệm được gửi gắm vào chính doanh nghiệp, doanh nhân - những người tiên phong. Sự thịnh vượng của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào quyết định, vào tầm nhìn và vào tinh thần dấn thân của đội ngũ doanh nhân hôm nay.
Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và chuyển đổi số, cái doanh nghiệp cần không chỉ là vốn liếng, công nghệ hay thị trường, mà còn là một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, thuận lợi và khích lệ đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn Chính phủ và chính quyền tỉnh tiếp tục cải cách thể chế, cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa để thực sự trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.
Thay mặt cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp tỉnh nhà, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh UBMTTQ Việt nam và các sở, ngành, địa phương của tỉnh luôn quan tâm, đồng hành, động viên, khích lệ, tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi có thêm niềm tin và nghị lực, không ngừng phấn đấu vươn lên, quyết tâm thực hiện mục tiêu khát vọng vươn tầm, chung tay phát triển”. Ông Huỳnh Văn Dũng, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk nói.
Tại buổi lễ, các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã trao tặng 12 căn Nhà tình nghĩa, hơn 2.100 phần quà, tổng giá trị hơn 2,4 tỷ đồng và nhiều hoạt động nhân đạo, chương trình thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, trẻ em khó khăn, bệnh nhân nghèo, đồng thời ủng hộ tiền và quà với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng để trao tặng cho người dân ở các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bão, lũ.
![]() |
Các doanh nghiệp trao Nhà tình nghĩa tặng các địa phương trên địa bàn tỉnh. |
![]() |
Các doanh nghiệp trao những phần quà hỗ trợ người nghèo. |
Nhân dịp này, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk cùng 9 đơn vị tập thể và 14 cá nhân đã được Trung ương Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trao tặng bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Hiệp hội. Ban Tổ chức cũng đã khen thưởng, vinh danh các doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cũng đã trao thưởng cho các vận động viên tham dự giải Tennis - Pickleball, Golf nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam.
Tại Hội nghị gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2025) do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức vào chiều ngày 10/10, ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Dù phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức nhưng các doanh nghiệp vẫn nỗ lực, duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước và đặc biệt tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vùng khó khăn, thiên tai, dịch bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nội lực với khát vọng vươn ra biển lớn, giữ vững vai trò tiên phong trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về phía tỉnh, chính quyền cam kết đồng hành và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, nhất là về cải cách hành chính, tạo nguồn lực đất đai. Nhân dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tặng bằng khen cho 18 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 20 cá nhân thuộc Hiệp hội Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk, 1 tập thể và 17 cá nhân thuộc Hội Nữ doanh nhân tỉnh Đắk Lắk vì đã có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội của tỉnh năm 2025. |