| Bài liên quan |
| Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM đẩy mạnh kết nối giao thương, nâng cao năng lực hội viên |
| Câu lạc bộ Doanh nhân họ Nguyễn Việt Nam kết nối giao thương tại Bắc Ninh |
Ngày 27/5, Triển lãm quốc tế vật tư nông nghiệp hiện đại AMAI Vietnam 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, nhà sản xuất, chuyên gia và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác.
Sự kiện do VEAS phối hợp cùng các hiệp hội và tổ chức chuyên ngành nông nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc tổ chức, diễn ra trong hai ngày 27 - 28/5/2026.
Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng xanh, hiện đại và bền vững, triển lãm được kỳ vọng trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác thương mại, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp hai nước.
![]() |
| Doanh nghiệp Việt - Trung mở rộng kết nối giao thương trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp |
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Tấn Đạt - Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngành nông nghiệp toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trước những thách thức về biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên, an ninh lương thực và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nông sản cũng như an toàn thực phẩm.
Theo ông Đạt, xu hướng phát triển hiện nay là xây dựng nền nông nghiệp xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn; trong đó lĩnh vực vật tư nông nghiệp và bảo vệ thực vật đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất.
Đại diện cơ quan quản lý đánh giá cao sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp quốc tế tại triển lãm, coi đây là cơ hội để tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý với cộng đồng doanh nghiệp trong các lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công nghệ nông nghiệp.
Trong khi đó, ông Zhao Keli, Phó Viện trưởng Viện Kiểm định Thuốc bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc (ICAMA), cho biết tháng 4/2026, Việt Nam và Trung Quốc đã ban hành Tuyên bố chung về “Kỷ nguyên mới”, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác trong kiểm dịch động thực vật, công nhận tiêu chuẩn kiểm dịch nông sản và thúc đẩy hợp tác phòng chống dịch bệnh xuyên biên giới.
Theo đại diện phía Trung Quốc, đây sẽ là nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hóa chất nông nghiệp, giám sát thuốc bảo vệ thực vật và thương mại vật tư nông nghiệp giữa hai nước.
Những năm gần đây, Việt Nam và Trung Quốc cũng liên tục thúc đẩy hợp tác thực tiễn thông qua cơ chế Ủy ban Hợp tác Nông nghiệp chung Việt Nam - Trung Quốc, tập trung vào nghiên cứu giống cây trồng, nông nghiệp thông minh, phòng chống sâu bệnh và phát triển chuỗi cung ứng nông nghiệp.
Theo ban tổ chức, AMAI Vietnam 2026 có quy mô trưng bày khoảng 3.000 m² với hơn 150 doanh nghiệp tham gia, giới thiệu đa dạng các sản phẩm, công nghệ và giải pháp phục vụ nông nghiệp hiện đại.
Không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm còn tạo không gian kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế nhằm mở rộng giao thương, chia sẻ công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.