Diễn ra từ ngày 16 đến 22/9/2026, Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Bắc Ninh 2026 quy tụ hơn 250 gian hàng của hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Hội chợ được tổ chức đúng dịp Bắc Ninh có nhiều hoạt động chào mừng dấu mốc trở thành thành phố, vì thế không gian mua sắm, giao thương càng thêm sôi động. Các gian hàng mang đến nhiều sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề và đặc sản của các vùng miền.
Bên cạnh những sản phẩm tiêu biểu của Bắc Ninh, người tiêu dùng có thể tìm thấy nước mắm, mắm tép, cá khô của Thanh Hóa; gạo, dừa và các sản phẩm chế biến từ dừa của Vĩnh Long; chè, mỳ gạo, thịt chua của Phú Thọ cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng khác.
![]() |
| Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh và các đại biểu thăm gian hàng tại hội chợ. |
Với các chủ thể sản xuất, hội chợ không chỉ là nơi bán hàng mà còn mở ra cơ hội giới thiệu câu chuyện văn hóa, vùng đất và con người phía sau mỗi sản phẩm.
Chị Triệu Thị Hoa, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng bản Mậu, xã Tây Yên Tử cho biết, đơn vị mang đến hội chợ các sản phẩm dược liệu, bài thuốc tắm và phương thuốc truyền thống của đồng bào Dao. Qua đó, hợp tác xã mong muốn quảng bá văn hóa bản địa, đồng thời thu hút du khách đến bản Mậu và Tây Yên Tử lưu trú, trải nghiệm lâu hơn.
Ông Đặng Ngọc Phùng, Nghệ nhân Bàn tay vàng ngành thủ công mỹ nghệ, Giám đốc Hợp tác xã Mây tre đan xuất khẩu Phùng Hưng, xã Tân Chi kỳ vọng việc tham gia hội chợ sẽ giúp sản phẩm của đơn vị được nhiều khách hàng biết đến, từ đó mở rộng thị trường và tìm kiếm thêm đơn hàng trong nước cũng như xuất khẩu.
Từ làng nghề nước mắm truyền thống Ba Làng, xã Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, chị Dương Thị Hằng mang đến gần 20 sản phẩm gồm nước mắm, mắm tép, cá khô. Đây đều là những sản phẩm đặc trưng của địa phương, từng được giới thiệu tại nhiều hội chợ trong cả nước.
Cùng với doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, hội chợ còn có sự tham gia của các cơ quan xúc tiến thương mại, phát triển nông thôn thuộc nhiều tỉnh, thành phố. Riêng tỉnh Vĩnh Long giới thiệu khoảng 70 sản phẩm nông sản chế biến; Phú Thọ mang đến 4 trong tổng số 9 sản phẩm OCOP 5 sao cùng nhiều đặc sản địa phương.
Theo ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương, hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Ninh năng động, hiện đại, giàu bản sắc trong giai đoạn phát triển mới.
Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đánh giá, hội chợ hướng tới một không gian giao thương thực chất, kết nối các cơ sở sản xuất công nghiệp hỗ trợ, chủ thể OCOP, cơ sở tiểu thủ công nghiệp với hệ thống phân phối, bán lẻ và các sàn thương mại điện tử.
![]() |
| Không gian Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Bắc Ninh 2026 quy tụ hơn 250 gian hàng của hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh. |
Không gian hội chợ được bố trí thành nhiều khu vực, gồm sản phẩm công nghiệp và thương mại các tỉnh phía Bắc; sản phẩm OCOP; sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp Bắc Ninh và các địa phương; hàng làng nghề; khu thương mại tổng hợp, du lịch và ẩm thực vùng miền.
Điểm nhấn là “Phiên chợ nông sản tiêu biểu của nông dân tỉnh Bắc Ninh năm 2026” với 30 gian hàng, giới thiệu hơn 300 sản phẩm nông sản, nông sản chế biến, sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao và hàng thủ công mỹ nghệ.
Ngoài các sản phẩm của Bắc Ninh, phiên chợ còn có sự góp mặt của nhiều chủ thể đến từ Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La, Thái Nguyên, Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác.
Sự phong phú của hàng hóa nhanh chóng thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm. Ông Trần Văn Nam, tổ dân phố Lão Hộ, phường Tân An chia sẻ: “Tôi đã từng tham gia nhiều hội chợ và lễ hội trái cây do Bắc Ninh tổ chức, nhưng hội chợ lần này rất quy mô, hàng hóa phong phú. Nhìn cái gì cũng muốn mua”.
Bà Nguyễn Thị Thoa, tổ dân phố Trần Quang Khải, phường Bắc Giang đặc biệt ấn tượng với phiên chợ nông sản. Theo bà, các gian hàng có nhiều sản phẩm phong phú, trong đó không ít sản phẩm OCOP đến từ các tỉnh, thành phố bạn.
Không chỉ bán hàng trực tiếp, hội chợ năm nay còn đưa hoạt động quảng bá, tiêu thụ nông sản lên nền tảng số. Chương trình livestream được triển khai trên các nền tảng của Hội Nông dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh và Báo điện tử Dân Việt.
Theo Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh, riêng phiên livestream tối 16/9 đã chốt hơn 500 đơn hàng, tổng giá trị trên 200 triệu đồng. Con số này cho thấy hiệu quả bước đầu của việc kết hợp giữa hội chợ truyền thống và phương thức bán hàng trực tuyến.
Từ một gian hàng tại hội chợ, sản phẩm địa phương có thể tiếp cận đồng thời người tiêu dùng trực tiếp, khách hàng trên nền tảng số và các đối tác phân phối. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP thăm dò thị trường, tiếp nhận phản hồi, hoàn thiện sản phẩm và xây dựng thêm các mối liên kết tiêu thụ.
Với Bắc Ninh, hội chợ không chỉ tạo thêm một điểm mua sắm trong dịp diễn ra các sự kiện lớn của thành phố. Quan trọng hơn, hoạt động này đang mở rộng không gian kết nối giữa sản xuất với thị trường, giữa thương mại với văn hóa, du lịch; qua đó đưa nông sản, sản phẩm OCOP và hàng làng nghề đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.