Doanh nghiệp nữ Nghệ An và Thanh Hóa tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, kết nối kinh doanh

18:48 03/11/2022

Chi nhánh VCCI Nghệ An vừa phối hợp với VCCI Thanh Hóa tổ chức Chương trình “Tọa đàm Giao lưu – Chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nhân nữ Nghệ An và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa"…

Chương trình nêu trên được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa đã tạo không gian cho doanh nhân nữ hai tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận và có những kết nối trong kinh doanh. Nhìn nhận về sự kiện này, nhiều doanh nhân nữ cho rằng, đây là sân chơi bổ ích cho cộng đồng doanh nhân nữ hai tỉnh hiểu nhau hơn để phối hợp chặt chẽ với nhau trong chặng đường tiếp theo.

Đồng thời, cộng đồng doanh nhân nữ hai tỉnh mong muốn: Trong thời gian tới, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là Ngôi nhà chung của nữ doanh nhân toàn quốc để hỗ trợ nhiều hơn, đa dạng hơn về các hoạt động trong xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực hội viên, xây dựng thương hiệu và tôn vinh doanh nghiệp nói chung và nữ doanh nhân nói riêng. 

Ảnh minh họa
Tọa đàm Giao lưu – Chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nhân nữ Nghệ An và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa

Tại buổi Toạ đàm, sau khi chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến hỗ trợ cộng đồng doanh nhân nữ phát triển bền vững và vươn xa, bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam nhấn mạnh: Với các chính sách pháp luật do Quốc hội ban hành, các quyết sách, chương trình hỗ trợ của Chính phủ đã tạo môi trường thuận lợi giúp đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân nữ không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và quy mô trong những năm qua. Năm 2017, Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua đã có những điều khoản nêu rõ ưu tiên hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ… Nhờ vậy, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia tiên tiến trong khu vực về thúc đẩy bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ vào hoạt động kinh tế, kinh doanh… Đồng hành cùng các doanh nhân nữ trong suốt hơn 20 năm qua, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã và đang cùng các nữ doanh nhân Việt vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt các cơ hội để khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

“Khảo sát của VCCI cho thấy, doanh nghiệp do nữ làm chủ chiếm khoảng 24% trong tổng số hơn 850 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động. Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt 27% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và đến 2030 là 30%. Doanh nghiệp do nữ làm chủ đã khẳng định được vị thế của mình về đóng góp GDP, giải quyết việc làm và luôn tiên phong khởi xướng các mô hình kinh doanh nhân văn như doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp kinh doanh bao trùm, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Việt Nam rất tự hào đã có nữ doanh nhân được bình chọn trong Top 100 tỷ phú thế giới, Top 50 phụ nữ quyền lực Châu Á. Nhiều nữ doanh nhân cũng đạt danh hiệu Nữ doanh nhân ASEAN tiêu biểu, Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Bông Hồng Vàng của Phòng Thương mại - Công Nghiệp Việt Nam… Nhiều chị đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Nhận thức được vai trò quan trọng của các doanh nghiệp do nữ làm chủ, Nghị quyết Đại hội Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ VII (30-31/12/2021) đã nêu nhiệm vụ thúc đẩy các sáng kiến và tăng cường hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ “nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp, tăng khả năng kết nối giữa các doanh nghiệp do nữ làm chủ và với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế” - Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết.

Đến với Chương trình Tọa đàm, bà Trịnh Thị Loan – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hoá đã chia sẻ về “Bí quyết thành công trong công tác hoạt động hội và những kết quả đạt được trong bối cảnh biến động kinh tế - xã hội”. Theo bà Loan, năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trước bối cảnh đó, trong thời gian qua, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động tích cực và kịp thời hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Hiệp hội đã tổ chức nhiều lớp đào tạo nâng cao năng lực cho nhiều lượt người là nữ doanh nhân và cán bộ các doanh nghiệp do nữ làm chủ. Tổ chức 2 diễn đàn xúc tiến thương mại tại tỉnh Thanh Hóa. Tổ chức ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp có quy mô 20 gian hàng, với hàng trăm sản phẩm tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống. Nhờ vậy, các chỉ tiêu kinh tế của hầu hết doanh nghiệp hội viên đều đạt kế hoạch, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động. Đáng chú ý hơn, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã thu hút đông đảo đội ngũ lao động nữ ở vùng nông thôn. 

Ảnh minh họa
Tại Thanh Hóa, nằm trong chuỗi hoạt động học tập, giao lưu, kết nối các doanh nghiệp nữ 2 tỉnh, Chi nhánh VCCI Nghệ An đã tổ chức Khóa đào tạo “Nghệ thuật xây dựng hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt” 

“Ngoài các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, trong những năm qua, Hiệp hội đã thu hút hàng chục thành viên mới, nâng số hội viên chính thức tham gia sinh hoạt trong Hiệp hội lên hơn 200 hội viên thuộc 12 câu lạc bộ doanh nhân nữ ở các huyện, thị, thành trong tỉnh. Cùng với đó, Hiệp hội tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện, hoạt động đối ngoại. Năm 2022, để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút đông đảo hội viên tham gia, Hiệp hội đã quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường kết nối sản xuất, kinh doanh với các cấp hội. Đồng thời, tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực quản trị cho doanh nhân nữ và cán bộ quản lý các doanh nghiệp. Tăng cường phát triển hội viên mới, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ” - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hoá Trịnh Thị Loan chia sẻ thêm.

Phát biểu tại buổi Toạ đàm, ông Đỗ Đình Hiệu – Giám đốc Chi nhánh VCCI Thanh Hóa khẳng định: Nghệ An và Thanh Hóa là 2 tỉnh láng giềng, có điều kiện thuận lợi về mặt địa lý nên cộng đồng doanh nhân nữ hai tỉnh có nhiều cơ hội để giao lưu, kết nối, trao đổi kinh nghiệm trong công tác hội cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao tình đoàn kết, tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau.

Văn Cương