Trong khoảng hai tuần trở lại đây, nhiều doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn đã hé lộ kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2025. Những con số được công bố không chỉ phản ánh nỗ lực điều hành của từng doanh nghiệp mà còn phần nào cho thấy sức khỏe và triển vọng của từng nhóm ngành trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.
Dầu khí tiếp tục là “điểm sáng” lợi nhuận
Ở lĩnh vực dầu khí, Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas, mã GAS) ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan khi doanh thu năm 2025 ước đạt khoảng 134.000 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 14.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của doanh nghiệp này trong chuỗi giá trị ngành khí.
Cùng xu hướng tích cực, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, mã PVD) cho biết doanh thu năm 2025 ước đạt 10.500 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.100 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 830 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 19%. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của PV Drilling kể từ năm 2015, phản ánh sự cải thiện rõ rệt của hoạt động khoan trong và ngoài nước.
![]() |
| Doanh nghiệp lớn “báo lãi” 2025: Dầu khí bứt tốc, dệt may giữ nhịp tăng trưởng |
Đáng chú ý, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR) ghi nhận sự bứt phá mạnh về lợi nhuận. Doanh thu năm 2025 ước đạt 142.298 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.541 tỷ đồng, vượt tới 262% kế hoạch năm và cao gấp hơn sáu lần so với mức thực hiện năm 2024. Riêng quý IV/2025, BSR ghi nhận doanh thu hơn 38.341 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 2.037 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với khoản lỗ 102 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Ở mảng dịch vụ dầu khí, Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET) dự kiến doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 20.600 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2024 và cao hơn 1% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 322 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu công bố báo cáo tài chính năm 2005.
Bất động sản, chứng khoán phục hồi nhưng chưa đồng đều
Ngoài dầu khí, một số doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác cũng đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ. Trong nhóm bất động sản, Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã SGR) ước đạt doanh thu 337 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 159 tỷ đồng trong năm 2025, tăng lần lượt 123% và 101% so với năm trước. Tuy nhiên, kết quả này vẫn còn cách khá xa kế hoạch năm mà doanh nghiệp đặt ra, với mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.025 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 320 tỷ đồng.
Bước sang năm 2026, Saigonres đặt mục tiêu doanh thu 1.380 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 380 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp kể từ năm 2008, cho thấy kỳ vọng lớn vào chu kỳ phục hồi mới của thị trường bất động sản.
Trong lĩnh vực chứng khoán, Chứng khoán Phú Hưng (mã PHS) dự kiến doanh thu hoạt động năm 2025 đạt gần 607 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 90 tỷ đồng, trong khi năm 2024 chỉ đạt 108 triệu đồng. So với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 86% mục tiêu lợi nhuận.
Năm 2026, PHS đặt mục tiêu doanh thu 789 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 140 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 30% và 56% so với ước thực hiện năm 2025. Trong đánh giá triển vọng thị trường, doanh nghiệp cho rằng chứng khoán Việt Nam vẫn đang giao dịch ở vùng định giá tương đối hấp dẫn. PHS kỳ vọng lợi nhuận toàn thị trường tăng 15–18% trong năm 2026, qua đó đưa P/E dự phóng của VN-Index về khoảng 12 lần, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 5–10 năm.
Dệt may duy trì đà tăng trưởng ổn định
Ở nhóm dệt may, Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (mã HTG) ước đạt doanh thu 5.537 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 400 tỷ đồng, tăng 13% và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính năm 2007.
Bước sang năm 2026, Hòa Thọ đặt mục tiêu doanh thu 5.550 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 420 tỷ đồng, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh ngành dệt may vẫn đối mặt nhiều thách thức về đơn hàng và chi phí.
Kết quả tích cực của Hòa Thọ cũng đóng góp quan trọng vào bức tranh lợi nhuận chung của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, mã VGT). Theo ước tính, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 của Vinatex đạt khoảng 1.355 tỷ đồng, chỉ thấp hơn đôi chút so với mức kỷ lục gần 1.400 tỷ đồng ghi nhận năm 2021. Hiện Vinatex đang nắm giữ gần 62% vốn điều lệ tại Dệt may Hòa Thọ.