Doanh nghiệp Hà Tĩnh nêu cao tinh thần vì cộng đồng, sẵn sàng chung tay với tỉnh phòng chống dịch bệnh và an sinh xã hội

13:13 06/10/2021

Đó là ghi nhận của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh tại Hội nghị Ban Chấp hành và gặp mặt nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 vừa được Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh tổ chức…

Theo đó, phát biểu tại Hội nghị nêu trên, ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã chia sẻ những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch bệnh Covid-19 hoành hành. Đồng thời, đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trên các lĩnh vực, như: Nộp ngân sách, giải quyết việc làm và luôn nêu cao tinh thần vì cộng đồng, sẵn sàng đóng góp nguồn lực để chung tay với tỉnh trong phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội…Hà Tĩnh đã và đang phát huy những tiềm năng lợi thế, cơ chế, chính sách thông thoáng để thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước vào đầu tư. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Hà Tĩnh tiếp cận, cùng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ - thương mại. Các doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy và thể hiện rõ vai trò “xương sống" của nền kinh tế, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương. 

  Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chia sẻ những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch bệnh Covid-19 hoành hành và đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trên các lĩnh vực

“Mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục thể hiện tốt vai trò đại diện, cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với nhau và với lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành. Bên cạnh đó, phản ánh các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp lên các cấp thẩm quyền.Tích cực đóng góp ý kiến vào các quy định pháp luật, chính sách liên quan tới sự phát triển và hoạt động của doanh nghiệp. Đổi mới, ứng dụng công nghệ số vào điều hành quản lý và sản xuất kinh doanh” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Trần Thế Dũng nhấn mạnh. 

  Ông Nguyễn Đình Hải - Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đã nêu một số khó khăn vướng mắc, đề ra phương hướng, giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh cũng như phát triển tổ chức hội trong thời gian tới. Được biết, từ khi xảy ra đại dịch Covid-19 đến nay, doanh nghiệp Hà Tĩnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hoạt động thương mại, dịch vụ chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, lưu thông hàng hóa ra ngoại tỉnh gặp khó khăn. Một số ngành nghề kinh doanh dịch vụ tạm ngừng hoặc hạn chế hoạt động…Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đã có những giải pháp linh hoạt, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa sản xuất kinh doanh và tìm hướng đi mới phù hợp. 

  Tại hội nghị, ông Trần Danh Việt - Giám đốc VNPT Hà Tĩnh đề nghị Hiệp hội tăng cường tổ chức hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp

Không chỉ đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội thông qua công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Qua đó, Hiệp hội đã kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp vào Quỹ phòng chống Covid-19 với số tiền gần 12 tỷ đồng, ủng hộ “Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học” với số tiền 1 tỷ đồng.

Văn Cương – Hoàng Lan