![]() |
| Đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. |
Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm được xác định là công trình trọng điểm của tỉnh Điện Biên với vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai, chống ngập úng, sạt lở, cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công tác GPMB từng trở thành “điểm nghẽn” lớn nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.
Theo thống kê, tổng diện tích đất cần thu hồi của dự án là 88,34ha, liên quan đến 521 hộ dân, tổ chức và cá nhân. Trước đây, nhiều địa bàn còn tồn tại số lượng lớn hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Đặc biệt, phường Điện Biên Phủ là khu vực có khối lượng GPMB lớn nhất với hơn 46ha đất thu hồi, từng còn hàng chục hộ chưa thống nhất phương án bồi thường.
Trong bối cảnh thời gian thực hiện dự án không còn nhiều, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn. Trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân nhằm giải đáp kiến nghị, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Đồng thời, các phương án bồi thường, hỗ trợ được rà soát theo hướng đúng quy định, sát thực tế và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân.
Cùng với đó, các hồ sơ pháp lý, thủ tục liên quan được tập trung tháo gỡ; trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị được phân công cụ thể. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.
![]() |
| Đập dâng số 2 dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm đã cơ bản hoàn thành. |
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, công tác GPMB đến nay đạt kết quả khả quan. Tổng diện tích đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đạt 85,86ha, tương đương 97,2%; diện tích đã bàn giao mặt bằng đạt hơn 86,7ha, tương đương 98,2% tổng diện tích dự án. Hiện phần diện tích chưa bàn giao chỉ còn khoảng 1,24ha.
Trong đó, xã Thanh Yên là một trong những địa bàn từng có nhiều vướng mắc liên quan đến xác minh nguồn gốc đất và các hộ chưa đồng thuận nhận tiền đền bù. Để tháo gỡ khó khăn, UBND xã đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống từng hộ dân rà soát hồ sơ, lắng nghe ý kiến và vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Chính quyền địa phương đồng thời chủ động tìm quỹ đất sản xuất hỗ trợ người dân bị thu hồi đất canh tác, góp phần ổn định sinh kế sau GPMB.
Theo Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, đến nay giá trị khối lượng thực hiện toàn dự án ước đạt hơn 75% giá trị hợp đồng. Nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành như 2 đập dâng, hệ thống điện, lan can, đường dạo, nạo vét và các hạng mục cảnh quan dọc tuyến kè.
Hiện các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện các tuyến kè còn lại, đồng thời bổ sung hệ thống chiếu sáng, thoát nước thải, cây xanh và các hạng mục phụ trợ nhằm sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả trong phòng chống thiên tai và phát triển đô thị bền vững cho tỉnh Điện Biên.