| Điện Biên tăng tốc hiện thực hóa dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư Từ cao tốc đến sân bay: Hạ tầng mở lối cho du lịch Điện Biên Điện Biên sẵn sàng khởi động cao tốc hơn 23.000 tỷ đồng |
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô phát biểu tại buổi lễ. |
Sáng 20/5, tỉnh Điện Biên tổ chức lễ động thổ Dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) tại điểm tái định cư số 1, bản Món Hà, xã Mường Lạn. Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông vùng Tây Bắc, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện tỉnh Sơn La cùng các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đông đảo người dân vùng dự án.
Theo quy hoạch, Dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 23.252 tỷ đồng. Riêng đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Điện Biên dài 48,3km, được thiết kế với quy mô mặt cắt ngang 22m, gồm 4 làn xe hoàn chỉnh.
Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo bước đột phá về kết nối giao thông, tăng cường liên kết giữa vùng Tây Bắc với các trung tâm kinh tế lớn, đồng thời mở rộng dư địa phát triển thương mại, logistics, du lịch và kinh tế cửa khẩu. Dự án cũng mang ý nghĩa chiến lược trong việc bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án. |
Đáng chú ý, việc động thổ dự án thành phần 1 thể hiện quyết tâm của tỉnh Điện Biên trong thực hiện nguyên tắc “tái định cư đi trước một bước”, nhằm bảo đảm ổn định đời sống cho người dân thuộc diện di dời, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình giải phóng mặt bằng.
Dự án thành phần 1 có tổng vốn đầu tư dự kiến 1.424 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, triển khai trong giai đoạn 2026 – 2028. Tổng diện tích đất cần thu hồi và giải phóng mặt bằng là hơn 766ha, trong đó 576,27ha phục vụ tuyến chính và hơn 190ha dành cho các bãi đổ thải.
Về công tác dân cư và hạ tầng, dự án sẽ thực hiện bồi thường, di dời và bố trí tái định cư cho 276 hộ dân tại 6 điểm tái định cư gồm Xuân Lao, Nậm Lịch, Pá Liếng, Mánh Đanh, Khẩu Cắm và Trung tâm xã Mường Phăng. Cùng với đó là việc di dời 69 vị trí cột điện trung thế, cao thế và 81 công trình tâm linh để bảo đảm mặt bằng thi công.
Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô nhấn mạnh, tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang có ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược phát triển dài hạn của tỉnh, là bước cụ thể hóa mục tiêu đưa Điện Biên phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững và từng bước trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc.
Để dự án triển khai đúng tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm công khai, minh bạch và hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí.