Thứ ba 28/07/2026 16:00
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Đầu tư tại Bình Định: “Người đi trước là người thắng lợi”

Dư địa đầu tư của Bình Định đang mở rộng hết biên độ với 11 lĩnh vực và 45 dự án được UBND tỉnh Bình Định đi kêu gọi đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh.
Đầu tư tại Bình Định: “Người đi trước là người thắng lợi”
Quang cảnh buổi xúc tiến đầu tư của tỉnh Bình Định tại TP.HCM

Ngày 21/2/2025, Tại TP.Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Bình Định tổ chức cuộc họp mặt các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Nhằm giới thiệu những thế mạnh và ưu đãi đầu tư của tỉnh đến với doanh nghiệp là những doanh nhân Bình Định và các doanh nhân tại khu vực phía Nam.

Bình Định đạt được mức tăng trưởng cao năm 2024

Bình Định là địa phương được các tỷ phú trên thế giới về đầu tư nhiều nhất trong năm 2024 (có 15 tỷ phú tham gia cuộc xúc tiến đầu tư của tỉnh). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: Năm 2024 tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,78%, xếp thứ 26/63 địa phương trong cả nước, đứng thứ 6/14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và xếp thứ 2/5 địa phương tiểu vùng Trung Trung bộ. Quy mô GRDP của tỉnh tương đương 5,3 tỷ USD, xếp thứ 25/63 địa phương trong cả nước, đứng thứ 5/14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, xếp thứ 3/5 địa phương tiểu vùng Trung Trung bộ. GRDP bình quân đầu người đạt 86,1 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần khu vực nông lâm thuỷ sản, tăng dần khu vực Công nghiệp – Xây dựng và Dịch vụ.

Đầu tư tại Bình Định: “Người đi trước là người thắng lợi”
Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định chia sẻ thông tin tỉnh nhà với các nhà đầu tư

Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội với nhiều dấu ấn quan trọng, như: Tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,04%. Sản xuất toàn ngành tiếp tục duy trì ổn định và là bệ đỡ của nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp tăng 12,07%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10% vượt kế hoạch đề ra và cũng là năm tăng cao nhất giai đoạn 2020 - 2024 khi có mức tăng hai con số kể từ năm 2010.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 16.000 tỷ đồng, tăng 25,4% so với năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,75 tỷ USD, vượt 6,2% kế hoạch và tăng 10,5% so với cùng kỳ. Du lịch phát triển sôi động, với nhiều sự kiện lớn, mới mẻ mang tầm quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, giúp lượng khách du lịch đến Bình Định tăng đột biến, đạt hơn 9,2 triệu lượt, vượt 67% kế hoạch năm, doanh thu du lịch đạt 25.500 tỷ đồng (tăng 55,4%).

Các nhà đầu tư Việt Nam cần liên kết xây dựng một khu tái chế lớn tại Bình Định

Tuy nhiên đứng trước những cơ hội “vàng”, Doanh nghiệp Việt Nam lại tỏ ra cẩn trọng. Ông Mai Văn Hoàng – Tổng giám đốc Tập đoàn Growmax chuyên về thủy sản công nghệ cao đã đầu tư tại 27 tỉnh thành. Đứng thứ hai thị trường về tôm. Ông đánh giá cao thịnh tình của lãnh đạo tỉnh Bình Định không nơi nào chào đón nhiệt tình như vậy khi được mời về tỉnh nhà đầu tư. Tuy nhiên, Tỉnh nên thông thoáng, cởi mở điều chỉnh lại các dự án du lịch treo để chọn đầu tư các nhà máy sản xuất, vừa tạo được việc làm cho lao động địa phương. Và chúng tôi cũng cần cụ thể hóa các ưu đãi đặc biệt là gì thì chúng tôi sẽ vào đầu tư ngay, ông Hoàng đề xuất.

Đầu tư tại Bình Định: “Người đi trước là người thắng lợi”
Ông Trần Việt Anh – TGĐ Công ty Công ty Nam Thái Sơn hiến kế Bình Định nên có nhà máy tái chế cho thế giới

Hay ở góc độ là nhà đầu tư có kinh nghiệm ông Trần Việt Anh – TGĐ Công ty Công ty Nam Thái Sơn chia sẻ. Bây giờ giá ưu đãi về đất không còn là thế mạnh để doanh nghiệp quan tâm, mà chính nhân lực là bài toán thu hút tại mỗi địa phương. Hơn 10 năm trước ông ra Hải Dương xây nhà máy vì nguồn lao động phong phú, giờ thì Hải Dương không còn lao động. Trong bản giới thiệu tôi thấy Bình Định chưa phân tích cụ thể tình hình lao động của địa phương, như lao động trẻ chiếm bao nhiêu nhiêu phần trăm, lao động của tỉnh khác về là bao nhiêu, lao động di cư là bao nhiêu? ...

Ông Trần Việt Anh cũng lưu ý về việc vận chuyển logistic, nếu địa phương đó không có cảng nước sâu hoặc có cảng mà tàu trọng tải lớn không vô được thì sẽ gây gánh nặng về Logistic cho doanh nghiệp. Ông ví dụ, Nam Thái Sơn đầu tư nhà máy tại Hậu Giang vì quy hoạch cảng Trần Đề (Sóc Trăng) sẽ đi vào hoạt động. Giờ này cảng chưa xây nên chúng tôi lại phải quay ngược lại xuất hàng tại cảng Cát Lái (TP.HCM). Chi phí tăng lên rất nhiều. Nếu Bình Định có cảng thì phải cảng nước sâu để tàu có trọng tải lớn vào được.

Ông gợi ý cho các doanh nghiệp, cũng như cho tỉnh Bình Định, Việt Nam chưa có tỉnh nào xây dựng khu tái chế công nghệ cao. Nếu được Bình Định sẽ là tỉnh đầu tiên thành lập một khu tái chế lớn cho thế giới. Gợi ý này được ông Nguyễn Quốc Bảo – CT CLB Bất động sản Việt Nam quan tâm. “Một trung tâm tái chế - làm sao chống ô nhiễm. Cả thế giới bỏ đi mà chúng ta lôi về tái chế lại có ngoại tệ”.

Doanh Nghiệp Việt nên có cách nhìn khác khi đầu tư về các tỉnh xa Hà Nội và TP.HCM

Đầu tư tại Bình Định: “Người đi trước là người thắng lợi”
Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Định tha thiết kêu gọi những người con Bình Định, các nhà đầu tư cùng quay về Bình Định đầu tư phát triển quê hương

Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chia sẻ đầy tâm huyết với doanh nghiệp. Ông nói, vốn FDI đổ vào Việt Nam và Bình Định thì cũng mừng đấy, nhưng nhìn doanh nghiệp họ rút lợi nhuận từ đất nước mình về nước họ mà thấy tiếc cho các doanh nghiệp mình. Các tỷ phủ về Bình Định tìm cơ hội đầu tư họ chốt ngay khi chúng tôi đưa ra kế hoạch, tầm nhìn, quy hoạch. Tôi không hiểu doanh nghiệp mình nghĩ gì mà lâu thế, bỏ hết cơ hội. Các doanh nghiệp cũng nên nghĩ khác đi, đừng so sánh các tỉnh xa như Hà Nội và TP.HCM. Với 45 dự án này chúng tôi kêu gọi đầu tư chỉ 1 - 2 năm nữa là hết rồi không còn chỗ để đầu tư nữa đâu. Lúc đó doanh nghiệp muốn đầu tư chỉ còn những dự án nhỏ lẻ. Cơ hội làm càng nhanh càng tốt, làm càng sớm càng tốt. Những người đi trước luôn là người thắng lợi”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định dẫn chứng, sau buổi xúc tiến đầu tư vào tháng 3/2024 hầu hết các nhà đầu tư tỷ phú của thế giới đã chọn Bình Định. Họ cũng đã đầu tư vào các dự án khu đô thị 6 sao, có dự án lên đến 4.600ha, có dự án 10 tỷ USD. Đã có nhà đầu tư trung tâm tài chính, khu công nghệ cao bán dẫn, khu công nghiệp văn hóa rộng 700ha. Hàng tháng họ tổ chức các hoạt động có quy mô quốc tế, dự kiến thu hút 100.000 khán giả tạo ra một nền công nghiệp giải trí. Năm 2024, có 70 doanh nghiệp về đầu tư với tổng số vốn trên 20.000 tỷ đồng

Chủ tịch Phạm Anh Tuấn cũng cho biết những lợi thế mà tỉnh có, để trở thành điểm đến lý tưởng chúng tôi phải có những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu. Phải phát triển hạ tầng đồng bộ: Tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khá nhanh và hoàn chỉnh đồng bộ các trục đường Bắc - Nam: Cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1, đường sắt Bắc - Nam và đường ven biển; các tuyến đường kết nối trục Đông - Tây. Tỉnh tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm, đặc biệt dự án đường ven biển đoạn cầu Thiện Chánh (thị xã Hoài Nhơn) đi Quảng Ngãi, với tổng mức đầu tư khoảng 1.088 tỷ đồng, sẽ được triển khai từ năm 2025 đến 2028.

Nâng cao hiệu quả hoạt động cụm cảng Quy Nhơn, quy hoạch, đầu tư cảng biển nước sâu quy mô lớn (Cảng Phù Mỹ, Cảng Hoài Mỹ…). Đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát để hướng dến mục tiêu đón các chuyến bay quốc tế trong thời gian đến.

Chúng tôi quyết tâm cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư: Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút các dự án lớn và nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh đặt mục tiêu hết năm 2025, các chỉ số như PAPI, SIPAS, PAR INDEX và PCI sẽ tăng điểm, xếp hạng trong top 20 địa phương dẫn đầu cả nước. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, minh bạch hóa quy trình đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

Bình Định hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm khoa học và công nghệ hàng đầu Việt Nam: Được đánh giá là tỉnh có ưu thế để phát triển công nghệ vì người Bình Đình giỏi toán nhất nước, Tỉnh Bình Định lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển. Hiện nay, tỉnh đã phối hợp với Tập đoàn FPT khởi công Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại Quy Nhơn, tập trung vào nghiên cứu, đào tạo nhân lực và ứng dụng AI trong y tế, giáo dục, nông nghiệp. Đây là bước tiến quan trọng thu hút các doanh nghiệp công nghệ. Bên cạnh đó, Bình Định tiếp tục phát triển Khu đô thị Khoa học Quy Hòa, với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, điểm đến của nhiều nhà khoa học và giáo sư đoạt giải Nobel.

Do vậy, qua cuộc tiếp xúc, kêu gọi đầu tư hôm nay, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn mong mỏi các nhà đầu tư, nhất là doanh nhân là người Bình Định hãy quay về quê hương đầu tư, đóng góp cho sự thịnh vượng của quê nhà,

Bình Định ưu tiên đầu tư các lĩnh vực nào?

Thứ nhất, Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp - thủy sản: Các nhà máy chế biến gia súc, gia cầm; chế biến thực phẩm, thực phẩm chức năng; chế biến thủy sản; chế biến nông, lâm sản.

Thứ hai, Lĩnh vực Công nghiệp: Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; các nhà máy sản xuất linh kiện, sản xuất và lắp ráp ô tô; sản xuất động cơ điện chuyên dùng; sản xuất dây và cáp điện, thiết bị và phụ kiện điện; sản xuất mặt hàng thời trang và sản phẩm da giày cao cấp; các dự án năng lượng tái tạo (gió, mặt trời...).

Thứ ba, Lĩnh vực dịch vụ cảng và logistics: Cảng nước sâu, Trung tâm logistics ở huyện Phù Mỹ; cảng cạn ICD, logistics ở các huyện Vân Canh và Tuy Phước.

Thứ tư, Lĩnh vực Du lịch: Khu du lịch Tân Thanh, huyện Phù Cát; Khu vui chơi giải trí Night Paradise Nhơn Hội, Khu du lịch Eo Vượt, Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại đều thuộc thành phố Quy Nhơn; Sân golf tại huyện Tây Sơn; Khu du lịch sinh thái trải nghiệm Vĩnh Sơn, Khu du lịch sinh thái huyện Vĩnh Thạnh; Khu du lịch sinh thái La Vuông (thị xã Hoài Nhơn).

Thứ năm, Lĩnh vực Kinh tế đô thị: Khu đô thị Nam Đề Gi và Bắc Đề Gi; các khu đô thị phía Đông Đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn.

Thứ sáu, Lĩnh vực y tế, giáo dục: Mời gọi các dự án đầu tư bệnh viện quốc tế, trường liên cấp song ngữ quốc tế.

Thứ bảy, Lĩnh vực công nghệ thông tin: Mời gọi các dự án sản xuất phần mềm; trung tâm dữ liệu (Big Data); các dự án linh kiện bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng...

Tin bài khác
Từ quyết tâm đến hành động: Hải Phòng ban hành nghị quyết chuyên đề, đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm

Từ quyết tâm đến hành động: Hải Phòng ban hành nghị quyết chuyên đề, đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm

Không chỉ đặt ra mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng còn mở ra một chương trình hành động toàn diện, với những giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng nhằm tạo bước đột phá cho kinh tế thành phố trong 6 tháng cuối năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.
Đề xuất giao Sơn La làm chủ quản cao tốc CT.03, thúc đẩy tiến độ toàn tuyến

Đề xuất giao Sơn La làm chủ quản cao tốc CT.03, thúc đẩy tiến độ toàn tuyến

Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên dài 182 km, vốn 63.120 tỷ đồng, được đề xuất giao Sơn La làm cơ quan chủ quản nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Phải tạo chuyển biến thực chất để gỡ "thẻ vàng" IUU trong năm 2026

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Phải tạo chuyển biến thực chất để gỡ "thẻ vàng" IUU trong năm 2026

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương mở đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), hoàn thành kế hoạch khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), tạo chuyển biến rõ nét trước ngày 31/8, quyết tâm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" trong năm 2026.
Điều đáng lo không phải thuế 12,5% mà là sức ép kéo dài với doanh nghiệp Việt

Điều đáng lo không phải thuế 12,5% mà là sức ép kéo dài với doanh nghiệp Việt

Việc Hoa Kỳ áp thuế bổ sung đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu đang tạo ra áp lực mới với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), thách thức lớn nhất không nằm ở mức thuế hiện hành mà ở khả năng chính sách này sẽ duy trì trong thời gian dài, buộc doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược cạnh tranh và đầu tư.
Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Mô hình quản trị đặc thù cho các Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vừa chính thức được định hình. Việc ban hành Quy chế hoạt động mới không chỉ làm rõ thẩm quyền điều hành mà còn mở đường cho các cơ chế vượt trội về tài chính, tuyển dụng và trả lương theo thị trường nhằm thu hút dòng vốn cùng nhân tài toàn cầu.
APEC định vị dữ liệu là nguồn lực chiến lược, mở ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế số

APEC định vị dữ liệu là nguồn lực chiến lược, mở ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế số

Lần đầu tiên, các nền kinh tế thành viên APEC thống nhất coi dữ liệu là nguồn lực chiến lược thay vì chỉ là đối tượng quản lý. Sự thay đổi trong tư duy này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng năng suất và tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế số trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Điểm mới từ Hội nghị Trung ương 3: Chính sách phải đi cùng năng lực thực thi

Điểm mới từ Hội nghị Trung ương 3: Chính sách phải đi cùng năng lực thực thi

Không chỉ ban hành các quyết sách lớn, tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương còn đặt ra yêu cầu mới trong tổ chức thực hiện. Tinh thần xuyên suốt là mọi chủ trương phải được triển khai bằng cơ chế rõ ràng, trách nhiệm cụ thể và được đánh giá bằng kết quả thực tế, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
Đề xuất cơ chế đặc thù cho khu đô thị lấn biển Đà Nẵng hơn 400.000 tỷ đồng

Đề xuất cơ chế đặc thù cho khu đô thị lấn biển Đà Nẵng hơn 400.000 tỷ đồng

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự án khu đô thị lấn biển Đà Nẵng được quy hoạch với quy mô khoảng 1.500 ha, tổng vốn đầu tư trên 400.000 tỷ đồng, hướng tới hình thành một đô thị biển hiện đại tầm cỡ quốc tế, tạo không gian phát triển mới cho thành phố. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá toàn diện tác động của các cơ chế đặc thù, đặc biệt là những chính sách liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài và quốc phòng, an ninh.
Đề xuất cơ chế đặc thù cho siêu đô thị lấn biển 400.000 tỷ tại Đà Nẵng

Đề xuất cơ chế đặc thù cho siêu đô thị lấn biển 400.000 tỷ tại Đà Nẵng

Dự án được định hướng phát triển trở thành khu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ quốc tế, với diện tích khoảng 1.500 ha, quy mô vốn đầu tư trên 400.000 tỷ đồng.
TP. Hồ Chí Minh sẽ có Khu Thương mại tự do hơn 4.100 ha kết nối siêu cảng Cái Mép Hạ

TP. Hồ Chí Minh sẽ có Khu Thương mại tự do hơn 4.100 ha kết nối siêu cảng Cái Mép Hạ

Với quy mô hơn 4.174 ha, Khu Thương mại tự do TP. Hồ Chí Minh được quy hoạch gắn với cụm cảng Cái Mép Hạ và hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược. Mô hình này được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển logistics, công nghiệp và dịch vụ, đồng thời tăng sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Dòng tiền đang chảy về đâu trong đầu tư hạ tầng giao thông?

Dòng tiền đang chảy về đâu trong đầu tư hạ tầng giao thông?

Dòng vốn đầu tư hạ tầng giao thông đang có sự dịch chuyển rõ nét, tập trung vào các dự án trọng điểm, ưu tiên hiệu quả và tính lan tỏa, trong bối cảnh áp lực vốn, lãi suất và yêu cầu minh bạch ngày càng gia tăng.
Đề xuất đầu tư cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng gần 29.300 tỷ đồng

Đề xuất đầu tư cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng gần 29.300 tỷ đồng

Để xuất đầu tư dự án cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng quy mô gần 29.300 tỷ đồng đang được hoàn thiện hồ sơ, kỳ vọng mở trục kết nối chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Bắc.
Bài 8: Đổi tên luật hay đổi tư duy phát triển doanh nghiệp?

Bài 8: Đổi tên luật hay đổi tư duy phát triển doanh nghiệp?

Đổi tên Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa không đơn thuần là sửa vài chữ trong một văn bản pháp luật. Điều quan trọng hơn là thay đổi tư duy làm chính sách, từ "hỗ trợ" sang "tạo cơ hội" để doanh nghiệp tự lớn lên bằng năng lực của mình.
Thị trường carbon mở ra không gian cạnh tranh và hợp tác kinh tế toàn cầu mới

Thị trường carbon mở ra không gian cạnh tranh và hợp tác kinh tế toàn cầu mới

Thị trường carbon đang chuyển từ công cụ chính sách sang không gian cạnh tranh toàn cầu, buộc Việt Nam chủ động tham gia để tận dụng cơ hội tăng trưởng xanh và đáp ứng cam kết giảm phát thải.
Thu gần 30 tỷ đồng sau tuần đầu thu phí 5 tuyến cao tốc

Thu gần 30 tỷ đồng sau tuần đầu thu phí 5 tuyến cao tốc

Sau một tuần triển khai thu phí điện tử không dừng, 5 tuyến cao tốc Bắc – Nam ghi nhận lưu lượng lớn, doanh thu gần 30 tỷ đồng, mở ra bước chuyển quan trọng trong vận hành hạ tầng.