Đây là hoạt động sáng tác mỹ thuật do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức, nhằm thông qua ngôn ngữ ký họa, lưu lại và tôn vinh những vẻ đẹp, diện mạo và nhịp sống của đô thị Đà Nẵng trong lược sử phát triển vừa qua; đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật, góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố Đà Nẵng đến đông đảo công chúng.
![]() |
| Bảo tàng Đà Nẵng khai mạc phòng triển lãm Ký họa Đô thị Đà Nẵng. Ảnh TBN. |
Định vị chủ đề cuộc sống
Theo họa sĩ Trương Nguyễn Nguyên Kha, Trưởng phòng Sưu tầm, Trưng bày và Bảo quản Bảo tàng Đà Nẵng, khởi thủy ý tưởng là yêu cầu xúc tiến, khơi gợi dòng sáng tác mỹ thuật đương đại ở địa bàn Đà Nẵng sau hợp nhất hành chính, mà lãnh đạo ngành văn hóa địa phương đặt ra.
Các nhà nghiên cứu chuyên môn đề nghị tăng cường tổ chức hoạt động sáng tác cho đội ngũ các họa sĩ, các tác gia mỹ thuật đang làm việc ở Đà Nẵng. Theo đó, một trại sáng tác đã khởi động trong tháng 7/2026 vừa qua, với sự tham gia của 20 họa sĩ, gồm 12 họa sĩ Đà Nẵng và 8 họa sĩ ở miền Trung, chọn loại hình ký họa làm chủ đạo để thực hiện các nhóm chủ đề ghi nhận đời sống đô thị Đà Nẵng.
Các tác giả đã cùng sáng tác dựa trên thực tế cảm xúc từ không gian kiến trúc đô thị Đà Nẵng hiện đại; đời sống sinh hoạt của cư dân phố biển; di tích lịch sử - văn hóa và kiến trúc dân gian truyền thống; ấn tượng các di sản văn hóa; và dấu ấn kiến trúc, văn hóa phía nam.
Kết quả trại sáng tác đã tiếp nhận được 121 bức ký họa màu nước do các họa sĩ gửi về; và Hội đồng giám tuyển Bảo tàng Đà Nẵng đã chọn 69 tác phẩm tiêu biểu, để trưng bày và giới thiệu tại triển lãm “Ký họa đô thị Đà Nẵng”. Trong số này, có 43 tác phẩm được chọn bổ sung vào quỹ hiện vật Bảo tàng Đà Nẵng, thiết thực góp phần hình thành nguồn tư liệu mỹ thuật trực quan, sinh động về thành phố, phục vụ công tác sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản mỹ thuật địa phương.
![]() |
| Một góc triển lãm Ký họa Đô thị Đà Nẵng. Ảnh TBN. |
Họa sĩ Trương Nguyễn Nguyên Kha bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng triển lãm sẽ mang đến những góc nhìn đa dạng về một thành phố Đà Nẵng năng động, hiện đại nhưng vẫn giàu chiều sâu lịch sử, văn hóa. Đây cũng sẽ là một trong những cách thức, để Bảo tàng Đà Nẵng thực hiện tốt vai trò kết nối nghệ sĩ, nghệ nhân với cộng đồng xã hội, đưa nghệ thuật sáng tạo đến gần cuộc sống hơn, cũng như góp phần lưu giữ những câu chuyện, hình ảnh giá trị của thành phố cho các thế hệ mai sau”.
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng chia sẻ, chủ đề sáng tác mỹ thuật ở đây được xác định rõ, là phản ảnh trung thực và sáng tạo về dấu ấn đô thị Đà Nẵng qua giai đoạn phát triển, chỉnh trang vừa qua, bao hàm thông điệp ghi nhận sự gắn kết, liền lạc của đời sống mỹ thuật, của hoạt động trí tuệ từ đội ngũ con người yêu mỹ thuật địa phương, chưa bao giờ tách rời nhịp điệu cuộc sống cộng đồng, với rất nhiều trăn trở, ngẫm suy vì một thành phố Đà Nẵng phát triển bền vững và ngày càng nhân văn hơn.
Mỹ thuật đi cùng nhịp sống!
“Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh, chính là từ góc độ thúc đẩy, khơi gợi, bảo quản giữ gìn những giá trị lịch sử thời gian, Bảo tàng Đà Nẵng và ngành văn hóa thành phố luôn định hướng rõ sự đồng hành với đội ngũ trí thức sáng tạo và những người yêu cái đẹp, yêu mỹ thuật cuộc sống. Các chương trình trại sáng tác, cuộc thi mỹ thuật… hay những triển lãm trưng bày, đều nhằm thúc đẩy phong trào mỹ thuật địa phương và mở rộng kêu gọi sự tham gia của các nghệ sĩ, tác giả, cùng sự quan tâm của công chúng vào quá trình ghi nhận, diễn giải và lan tỏa các giá trị văn hóa của Đà Nẵng cũng như của cả miền Trung”, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện nói.
![]() |
| Một tác phẩm ký họa về đường phố Đà Nẵng. Ảnh tư liệu. |
Theo họa sĩ Trương Nguyễn Nguyên Kha, sở dĩ mảng mỹ thuật ký họa được chọn lựa khởi động đầu tiên, cũng chính từ thực tiễn ngòi bút ký họa luôn rất sinh động với các họa sĩ, tác giả trẻ. Đời sống sinh hoạt càng tăng tốc, hiện đại, thì định hướng sáng tác nhanh, gọn, rõ càng được biểu hiện qua các tác phẩm mỹ thuật, mà ký họa là những “bức ảnh chụp bằng nét vẽ” rõ nhất.
Ở trại sáng tác đầu tiên của mỹ thuật Đà Nẵng sau hợp nhất, 121 bức ký họa được hoàn thành sẽ chỉ là con số “điểm danh” đầu tiên. Bảo tàng Đà Nẵng đang lên kế hoạch tổ chức, vận động sáng tác mỹ thuật trên toàn địa bàn một cách rộng rãi và đa dạng hơn nữa, mong muốn thu hút được nhiều tác giả có tâm huyết, gồm các điêu khắc gia, họa sĩ, kiến trúc sư…
“Đà Nẵng là một thành phố mới, cần ghi nhận những thay đổi mỗi ngày, sau mỗi giai đoạn nhất định để nhận diện rõ hơn những lợi thế đang có, những giá trị, thành tựu làm được, cũng như cảnh báo, truyền thông về những nguy cơ, vấn đề đáng phải xử lý. Đó là phần trách nhiệm mà mỗi công dân thành phố nên cùng thực thi, trong đó những họa sĩ, tác giả lại là những người mẫn cảm, nhạy bén nhất. Quan trọng là, phía sau bóng dáng thành phố hôm nay, luôn là dấu ấn lịch sử, con người, thời đại mà bao thế hệ người đi trước lưu giữ lại, cần được tiếp tục nhận chân và phát huy hơn nữa, ngày càng làm đẹp hơn những giá trị gốc rễ đạo đức, chính nghĩa nhân văn của nhân loại. Những sáng tác mỹ thuật được thực hiện không thể rời khỏi những giá trị đã có đó, thậm chí phải dựa trên nền tảng đó để ngày càng phát hiện ra nhiều vấn đề nhân bản, luân lý hơn nữa. Như với sáng tác ký họa lần này, mỗi bức ký họa là mỗi lát cắt ghi nhận đời sống, hình ảnh thành phố Đà Nẵng, qua tài hoa của họa sĩ càng hiện lên sinh động hơn, ý nghĩa hơn. Bảo tàng Đà Nẵng sẽ luôn đồng hành và mong muốn đồng hành cùng đội ngũ tri thức, mỹ thuật thành phố trên nền tảng tinh thần và năng lực như vậy”, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện tâm sự.