Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng cho biết, đây là đề án “chỉnh sửa” trên tinh thần đề án cũ đã ban hành năm 2008, có sự phát triển mới để hài hòa và yêu cầu thực tế hơn, với 31 tiêu chí giải pháp cụ thể thay vì chỉ có 10 tiêu chí trước đây.
Các tiêu chí được chia làm 4 nhóm cụ thể, gồm 7 tiêu chí phòng ngừa và kiểm soát; 13 tiêu chí cải thiện, giải quyết các vấn đề môi trường trọng tâm, trọng điểm; 4 tiêu chí bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; và 7 tiêu chí nâng cao năng lực, nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Ông Hùng nhấn mạnh, theo các tiêu chí này, Đà Nẵng định vị rõ hơn những chỉ số phấn đấu đạt được về bảo vệ môi trường, lồng ghép vào trong các chiến lược, quyết sách và giải pháp cụ thể về đầu tư kinh tế, xã hội. Đơn cử về tiêu chí, Đà Nẵng phấn đấu đến đến năm 2030 có ít nhất 3 khu công nghiệp sinh thái, 25% xe buýt công cộng chạy bằng động cơ điện… Nhóm giải quyết cụ thể đề ra 100% dân số đô thị Đà Nẵng có hệ thống cấp nước tập trung; 100% dân số nông thôn được cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh; 95% nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý đạt quy chuẩn; 97% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý an toàn…
“Thực hiện các tiêu chí này, Đà Nẵng sẽ thành công trở thành một đô thị sinh thái; tạo sự an toàn về sức khỏe và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước; thể hiện quan điểm “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”, lấy bảo vệ môi trường làm nền tảng cho các quyết sách, chiến lược tăng trưởng”, ông Hùng nhấn mạnh.
P.V