Thứ sáu 03/07/2026 03:51
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Cuộc chiến chống ô nhiễm nhựa toàn cầu – Cần làm gì khi các thương hiệu bao bì lớn không hoàn thành cam kết?

07/11/2022 14:17
Gia tăng các chất thải nhựa là vấn đề vô cùng nhức nhối hiện nay. Đã có rất nhiều nỗ lực từ các chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… để ngăn chặn nhưng chưa hiệu quả. Cần phải thống nhất một lộ trình quy mô toàn cầu để chấm dứt cuộc khủng hoảng

Theo báo cáo mới của Quỹ Ellen MacArthur, mỗi năm các ngành công nghiệp thải ra 95% bao bì nhựa sử dụng một lần. Trong số đó, khoảng 40% được chôn dưới đất và hơn 30% được thải xuống các đại dương.Từ năm 1964, sản xuất nhựa tăng gấp 20 lần và năm 2016 ở mức khoảng 343 triệu tấn/năm. Con số này dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong vòng 20 năm tới và tăng gấp 4 lần vào năm 2050, khi các quốc gia đang phát triển tiêu thụ nhiều nhựa hơn.

Giáo sư Matthew MacLeod, Đại học Stockholm, cho biết, trong một nghiên cứu: “Sử dụng nhựa đã hằn sâu trong xã hội chúng ta và rác thải nhựa rò rỉ ra môi trường ở khắp mọi nơi, ngay cả ở những quốc gia có cơ sở hạ tầng xử lý chất thải tốt”. Ô nhiễm vẫn đang có xu hướng tăng lên mặc dù nhận thức về ô nhiễm nhựa của các nhà khoa học và người dân đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây.

Theo Mine Tekman, một ứng viên Tiến sĩ tại Viện Alfred Wegener, Đức, đồng tác giả của nghiên cứu, ô nhiễm nhựa không chỉ là một vấn đề môi trường mà còn là một vấn đề “chính trị và kinh tế”.

Một báo cáo đánh giá mới do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF ủy thác thực hiện từ việc rà soát lại hơn 2.590 nghiên cứu nhằm cung cấp một phân tích toàn diện nhất từ trước cho đến nay về tác động đáng báo động và quy mô ô nhiễm nhựa đối với các loài và hệ sinh thái đại dương. Báo cáo đánh giá, nếu không có hành động ngay bây giờ để cắt giảm sản xuất và sử dụng nhựa trên toàn cầu, thì ô nhiễm nhựa sẽ ngày càng gia tăng và có thể dẫn tới các rủi ro đe dọa hệ sinh thái tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến các nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh học hiện nay.

Trong kịch bản xấu nhất, việc vượt quá ngưỡng nguy hiểm của ô nhiễm hạt vi nhựa trong hệ sinh thái có thể dẫn đến những tác động tiêu cực không chỉ đến các loài mà còn đến cả hệ sinh thái, bao gồm việc suy giảm quần thể.

Ô nhiễm nhựa - Hiểm họa thức tỉnh nhân loại.
Ô nhiễm nhựa - Hiểm họa thức tỉnh nhân loại.

Quỹ Ellen MacArthur dẫn đầu Cam kết Toàn cầu, được khởi động vào năm 2018 với sự hợp tác của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc.

Bản cam kết có 63 thương hiệu và nhà bán lẻ ký bao gồm Nestlé, PepsiCo, Unilever, Coca-Cola, Mars và L’Oréal,… cam kết thực hiện mục tiêu giảm bao bì nhựa vào năm 2025.

Báo cáo Tiến độ Cam kết Toàn cầu 2022 “Global Commitment 2022 Progress Report” của Quỹ Ellen MacArthur (EMF) cho biết, mục tiêu đạt được 100% bao bì có thể tái sử dụng, tái chế hoặc có thể phân hủy vào năm 2025 “gần như chắc chắn” không được đáp ứng đồng thời cho thấy rằng, việc sử dụng nhựa nguyên sinh thực sự đã tăng trở lại ở mức năm 2018.

Mạng lưới Hiệp ước Nhựa và Cam kết Toàn cầu, đại diện của hơn 1.000 doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức khác nhau đã cam kết thiết lập một nền kinh tế vòng tròn cho nhựa và nhựa không bao giờ trở thành rác thải vùi lấp trong môi trường.

Trong năm thứ 3 liên tiếp, tỷ lệ bao bì nhựa tái sử dụng, tái chế hoặc có thể phân hủy đã tăng nhẹ trong các thành viên, đạt đến 65,4%. Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm này rất khác nhau giữa các bên ký kết - từ dưới 20% đến gần 100% phụ thuộc vào những loại bao bì trong danh mục bao bì của doanh nghiệp.

Báo cáo cho biết, trong khi nhiều doanh nghiệp đang đầu tư lớn vào nỗ lực thiết kế bao bì có thể tái chế xét trên góc độ kỹ thuật, một số doanh nghiệp tuyên bố cần “suy nghĩ lại cơ bản hơn về bao bì, sản phẩm và mô hình kinh doanh” để đạt được mục tiêu đề ra.

Tái chế nhựa.
Tái chế nhựa.

Khoảng 16% bao bì của các bên ký kết là bao bì linh hoạt như gói và màng, loại bao bì ngày càng khó tái chế lại trong thực tế và trên quy mô toàn diện vào năm 2025.

Đồng thời, báo cáo cũng cho thấy một số thương hiệu hàng đầu và các đại lý bán lẻ đã tăng gấp đôi việc sử dụng sản phẩm tái chế trong 3 năm qua, từ mức trung bình là 4,8% vào năm 2018 lên 10,0% năm 2021.

Graham Forbes, Trưởng dự án nhựa toàn cầu tại Greenpeace USA cho biết: “Báo cáo cho thấy, rõ ràng rằng những cam kết tự nguyện từ các công ty nhằm giải quyết ô nhiễm nhựa đã thất bại.”

“Thay vì nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa, các thương hiệu lớn như Coca-Cola, PepsiCo và Mars đã tăng số lượng sản phẩm nhựa mà các doanh nghiệp sản xuất ra kể từ khi Cam kết toàn cầu EMF được đưa ra năm 2018.”

Báo cáo của EMF dội một gáo nước lạnh vào những cam kết của các tập đoàn lớn, đã ký vào bản dự án quy mô lớn nhằm loại bỏ sự ô nhiễm nhựa này.

Thực tế này báo động không thể phí phạm thêm thời gian, cần phối hợp hành động trên toàn cầu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa. Mạng lưới doanh nghiệp vì một Hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm nhựa sẽ đẩy nhanh tiến trình buộc thế giới phải từ bỏ cách tư duy kinh doanh như thường lệ (business-as-usual) và mở ra kỷ nguyên mới với hy vọng có thể thực hiện được mục tiêu chấm dứt ô nhiễm nhựa

Quỹ Ellen MacArthur và WWF khởi xướng cuộc họp ngày 21 tháng 9 năm 2022 (tại New York - Mỹ), với sự tham gia của các doanh nghiệp toàn cầu trong chuỗi cung ứng nhựa, các tổ chức tài chính và các tổ chức phi chính phủ (NGO), đã để chia sẻ một tầm nhìn chung liên quan đến Hiệp ước toàn cầu nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa - một hiệp ước hiệu quả và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ.

Đã có 84 tổ chức, bao gồm các doanh nghiệp đa quốc gia, tổ chức tài chính và tổ chức phi chính phủ (NGO), tham gia nhóm họp nhằm tiếp nối các hoạt động đã được thực hiện để tăng thêm sức mạnh cho tiếng nói của doanh nghiệp trong quá trình đàm phán giữa các chính phủ. Các tổ chức cho rằng, Hiệp ước toàn cầu chính là cơ hội quan trọng nhất để đẩy nhanh tiến trình xây dựng nền kinh tế tuần hoàn - nơi nhựa không còn là rác thải hay là nguồn gây ô nhiễm, mà giá trị từ các sản phẩm và vật liệu nhựa sẽ được bảo toàn trong nền kinh tế. Quá trình đàm phán hiệp ước dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024, với mục tiêu thống nhất một lộ trình để chấm dứt cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa cho các thế hệ mai sau.

Về phía Việt Nam, chúng ta đã sớm tham gia đàm phán liên Chính phủ về giảm nhựa toàn cầu, tiến tới một công cụ ràng buộc pháp lý về giảm nhựa; đồng thời chủ động tham gia giảm rác thải nhựa đại dương bằng Quyết định số 1407/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương. Triển khai quyết định này, hiện Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1407/QĐ-TTg về Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận.

D.A (Tổng hợp)

Bài liên quan
Tin bài khác
Thuế TP. Hồ Chí Minh thu hơn 400.000 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng tốc quản lý nguồn thu để hoàn thành mục tiêu năm 2026

Thuế TP. Hồ Chí Minh thu hơn 400.000 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng tốc quản lý nguồn thu để hoàn thành mục tiêu năm 2026

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách nhà nước hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Bước sang nửa cuối năm, ngành thuế xác định tập trung quản lý chặt nguồn thu, chống thất thu, đẩy mạnh thu hồi nợ thuế, kiểm soát hoàn thuế và khai thác hiệu quả các dư địa tăng thu nhằm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách được giao.
TP. Đồng Nai ghi nhận tăng trưởng GRDP 9,81% trong 6 tháng đầu năm 2026, tiếp tục thuộc nhóm đầu cả nước

TP. Đồng Nai ghi nhận tăng trưởng GRDP 9,81% trong 6 tháng đầu năm 2026, tiếp tục thuộc nhóm đầu cả nước

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế TP. Đồng Nai duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP ước tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực, trong khi quy mô nền kinh tế đạt gần 360 nghìn tỷ đồng, đưa TP. Đồng Nai tiếp tục nằm trong nhóm bốn địa phương có quy mô GRDP lớn nhất cả nước.
Hà Tĩnh được phân bổ gần 1.150 tỷ đồng vốn đầu tư công để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Hà Tĩnh được phân bổ gần 1.150 tỷ đồng vốn đầu tư công để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Trong đợt phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 (đợt 1), Hà Tĩnh được Trung ương bố trí gần 1.150 tỷ đồng để triển khai ba Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
Ông Nguyễn Trọng Hiếu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Trọng Hiếu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 2/7, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu ông Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Lâm Đồng: Mũi Né đón hơn 1,14 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc

Lâm Đồng: Mũi Né đón hơn 1,14 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch diễn ra sôi động, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; công tác quản lý đô thị, đầu tư công, an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng để địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển trong những tháng cuối năm.
Đắk Lắk lựa chọn phương án đầu tư cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (CT.23)  theo phương thức đối tác công tư

Đắk Lắk lựa chọn phương án đầu tư cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (CT.23) theo phương thức đối tác công tư

Tỉnh Đắk Lắk đã chính thức thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (CT.23) theo phương thức đối tác công tư (PPP). Quyết định chiến lược này được đưa ra sau buổi làm việc giữa lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk với lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả.
Lào Cai tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh

Lào Cai tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh

Trong bối cảnh đổi mới sáng tạo và kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch. Việc UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 309/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg và Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thể hiện quyết tâm đưa công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ đi vào thực chất, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh và bền vững.
Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11% năm 2026, tập trung vào đầu tư, xây dựng và dịch vụ

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11% năm 2026, tập trung vào đầu tư, xây dựng và dịch vụ

Sau khi ghi nhận GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,22%, Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong cả năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng dư địa tăng trưởng những tháng cuối năm chủ yếu nằm ở các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, dịch vụ và du lịch, đồng thời yêu cầu các đơn vị quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn để hoàn thành mục tiêu được Chính phủ giao.
Du lịch Khánh Hòa cần tư duy mới để tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt

Du lịch Khánh Hòa cần tư duy mới để tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt

Khánh Hòa tổ chức hội thảo triển khai Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045. Từ “điểm đến đẹp” và “điểm đến hấp dẫn, đáng quay lại” - góc nhìn về trải nghiệm du khách và chất lượng dịch vụ.
Lào Cai phát huy hiệu quả chính sách dân tộc, tạo động lực phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Lào Cai phát huy hiệu quả chính sách dân tộc, tạo động lực phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Không chỉ bảo đảm an sinh xã hội, các chính sách dân tộc đang từng bước trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội ở Lào Cai. Thông qua việc đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và gìn giữ bản sắc văn hóa, địa phương đang từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các khu vực khác, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và bao trùm.
Gia hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/9/2026

Gia hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/9/2026

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định tiếp tục gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/9/2026, đồng thời quy định rõ các trường hợp không thuộc diện áp dụng và việc sử dụng thẻ đối với người đã được cấp thẻ kỳ hạn mới.
Khánh Hòa có tốc độ tăng GRDP xếp thứ 2 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Khánh Hòa có tốc độ tăng GRDP xếp thứ 2 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

6 tháng đầu năm, kinh tế Khánh Hòa duy trì đà tăng trưởng tích cực, với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 83.632 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,03% so với cùng kỳ, xếp thứ 2 trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Trong thời đại AI, đâu là những giá trị đáng cân nhắc khi chọn đại học?

Trong thời đại AI, đâu là những giá trị đáng cân nhắc khi chọn đại học?

Nếu AI có thể tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu, hỗ trợ học tập và thực hiện nhiều công việc chuyên môn, điều gì sẽ tạo nên khác biệt của một sinh viên sau khi tốt nghiệp? Câu hỏi đó đang khiến nhiều gia đình nhìn nhận lại những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn đại học.
Những tuyến đường mở lối phát triển mới cho vùng cao Mỏ Vàng, Lào Cai

Những tuyến đường mở lối phát triển mới cho vùng cao Mỏ Vàng, Lào Cai

Ở những xã vùng cao như Mỏ Vàng (Lào Cai), mỗi tuyến đường được mở mới không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở rộng cơ hội phát triển. Việc UBND xã Mỏ Vàng phê duyệt 9 dự án giao thông nông thôn được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Quỹ đất sạch mở đường cho Thái Nguyên bứt phá thu hút FDI năm 2026

Quỹ đất sạch mở đường cho Thái Nguyên bứt phá thu hút FDI năm 2026

Với 8 tỷ USD FDI chỉ trong 6 tháng, Thái Nguyên tiếp tục dẫn đầu cả nước, song áp lực giải phóng mặt bằng và chuẩn bị quỹ đất sạch đang trở thành yếu tố then chốt quyết định khả năng giữ chân nhà đầu tư.