Nỗ lực chữa cháy kịp thời
Tàu QN-8582 thuộc Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Công ty cổ phần thương mại Hồng Phúc 68 (địa chỉ tại Hải Hòa, Móng Cái 1), quản lý vận hành bởi Công ty Xăng dầu khu vực III TNHH MTV.
Tại thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 4 thuyền viên đang làm việc. Ngọn lửa bùng phát khi các thuyền viên đang thu dọn hầm hàng sau khi đã hết xăng và bật quạt thông khí, không may gây chập điện tại khu vực van xả hơi trên mặt boong, dẫn đến phát cháy.
Ngay sau khi phát hiện cháy, các thuyền viên đã nỗ lực dùng thiết bị tại chỗ để chữa cháy. Tuy nhiên, do đặc tính dễ bén lửa của xăng dầu và sức nóng lan rộng nhanh, 3 thuyền viên bị bỏng nhẹ, toàn bộ thủy thủ đoàn phải rời tàu bằng bè máy để vào bờ cấp cứu. Cả 4 người đều đã được đưa đến cơ sở y tế tại Móng Cái để điều trị, hiện sức khỏe đang được theo dõi sát sao.
Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã nhanh chóng triển khai 2 xuồng/10 cán bộ, mang theo bình chữa cháy, xô, chậu, phối hợp cùng Cảnh sát đường thủy tỉnh Quảng Ninh, các thuyền viên và công nhân của công ty tham gia chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.
Lực lượng chức năng đồng thời tổ chức tuyên truyền, yêu cầu các phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động quanh khu vực giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cháy nổ tại hiện trường.
Đến khoảng 12h05, sau gần 45 phút tích cực ứng cứu, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy được xác định tập trung tại khu vực boong tàu gần van xả hơi, không lan ra hầm chứa hay gây tràn dầu, không có thiệt hại lớn về tài sản, nhờ sự phối hợp nhanh chóng, hiệu quả của các lực lượng.
![]() |
Cán bộ chiến sĩ đồn Biên Phòng Trà Cổ phối hợp, nỗ lực cứu cháy cho tàu |
Công tác điều tra và tuyên truyền an toàn PCCC được triển khai
Nguyên nhân vụ cháy được xác định ban đầu là do chập điện tại van xả hơi, khi thuyền viên sử dụng quạt trong quá trình vệ sinh boong tàu. Đây là thời điểm tàu đã rút hết xăng khỏi hầm hàng, tuy nhiên khí dễ cháy còn tồn đọng trong không gian kín, cộng hưởng với tia lửa điện đã dẫn đến cháy.
Lực lượng chức năng đã cử cán bộ quay phim, chụp ảnh hiện trường phục vụ công tác tuyên truyền, đồng thời kiểm tra phương tiện, giấy phép hoạt động của tàu và Công ty Hồng Phúc. Qua kiểm tra, phương tiện và đơn vị quản lý cơ bản có đầy đủ giấy tờ, hồ sơ pháp lý theo quy định.
![]() |
Cơ quan chức năng cũng tuyên truyền, nhắc nhở đơn vị và các thuyền viên cần nghiêm túc thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong khâu bảo quản, vận hành và bảo trì các thiết bị điện trên tàu chở nhiên liệu nguy hiểm. Công ty Hồng Phúc được yêu cầu trang bị đầy đủ thiết bị PCCC, huấn luyện kỹ năng ứng phó cháy nổ cho toàn bộ nhân lực làm việc trên tàu.
Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, thu thập chứng cứ để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ cháy và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.
Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên các phương tiện vận chuyển xăng dầu, đặc biệt tại khu vực ven biển đông phương tiện neo đậu. Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang lên phương án rà soát, kiểm tra đồng bộ đối với hoạt động của các tàu chở nhiên liệu trong vùng nhằm ngăn ngừa sự cố tương tự.