Công ty kinh doanh thực phẩm hàng đầu của Singapore mua lại nhà sản xuất gia vị từ Mỹ với giá 950 triệu USD

22:37 01/05/2021

Olam International - công ty kinh doanh thực phẩm và nông nghiệp lớn hoạt động tại 60 quốc gia và niêm yết tại Singapore mới đây cho biết, công ty con về nguyên liệu thực phẩm của họ đang mua Olde Thompson, một nhà sản xuất gia vị có trụ sở tại Mỹ, với giá trị thương vụ khoảng 950 triệu USD.

Sunny Verghese, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Olam International, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Singapore, vào ngày 14 tháng 8 năm 2017. NICKY LOH / BLOOMBERG

Sunny Verghese, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Olam International, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Singapore, vào ngày 14 tháng 8 năm 2017. Ảnh: BLOOMBERG.

Vào tháng 2, Olam International cho biết họ đã chỉ định các cố vấn tài chính và pháp lý để chuẩn bị cho đợt chào bán lần đầu ra công chúng đối với Công ty Thành phần Thực phẩm Olam (OFI), cung cấp cacao, cà phê, các loại hạt, gia vị và sữa. OFI cho biết việc mua lại Olde Thomson nhằm chuyển đổi hoạt động kinh doanh gia vị của họ.

“Phát triển các giải pháp nhãn hiệu riêng là trọng tâm trong chiến lược của OFI – và trong đó gia vị là một trong những danh mục hấp dẫn đang phát triển, đặc biệt là ở Mỹ,” Giám đốc điều hành của OFI, Shekhar Anantharaman cho biết. “Điều này sẽ cho phép chúng tôi cung cấp cho người tiêu dùng một loạt các hương vị đậm đà, đích thực, tự nhiên với khả năng truy xuất nguồn gốc kĩ càng.”

OFI cho biết, giao dịch này dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào quý 2 năm 2021, dự kiến ​​sẽ tạo ra mức thu nhập lên tới 30 triệu đô la.

Olam được thành lập vào năm 1989 bởi Sunny Verghese, người thường xuyên góp mặt trong danh sách 50 người giàu nhất Singapore cho đến năm 2011. Ông mất vị trí trong bảng xếp hạng sau khi cổ phiếu của Olam sụt giảm vào năm 2012 khi người bán khống ở Mỹ đặt câu hỏi về các hoạt động kế toán và khả năng tồn tại của công ty.

Năm 2014, công ty đầu tư nhà nước Temasek của Singapore đã đẩy mạnh cổ phần của mình tại Olam và hiện nắm giữ 53%. Một năm sau, Mitsubishi của Nhật Bản đã đầu tư 1,1 tỷ USD vào công ty và hiện nắm giữ 17%.

Verghese, người có 4,3% cổ phần và hiện là Giám đốc điều hành của tập đoàn, đã thúc đẩy sự mở rộng của Olam trong những năm gần đây thông qua các thương vụ mua lại như mua Archer Daniels Midland (một tập đoàn kinh doanh hàng hóa và chế biến thực phẩm đa quốc gia của Mỹ) với giá 1,2 tỷ đô la vào năm 2015. Thương vụ này đã khiến Olam trở thành một trong ba nhà sản xuất ca cao hàng đầu toàn cầu.

Lyly