![]() |
| Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân giai đoạn 2015 - 2025 cho Công an thành phố Hải Phòng. Ảnh Chuyên đê ANHP |
Buổi lễ không chỉ là dấu mốc lịch sử đầy tự hào của lực lượng Công an thành phố, mà còn là niềm vinh dự lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Cảng anh hùng – nơi luôn mang trong mình khí phách kiên cường, bản lĩnh và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định: Hải Phòng là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Từ trong gian khó của các cuộc kháng chiến đến công cuộc đổi mới, lực lượng Công an Hải Phòng luôn là lá chắn thép bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân; là lực lượng tiên phong giữ gìn sự bình yên cho thành phố cửa biển trọng điểm của miền Bắc.
Theo Thủ tướng Chính phủ, hơn 80 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, mưu trí, dũng cảm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; lập nhiều chiến công xuất sắc trong các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong công cuộc bảo vệ an ninh trật tự thời kỳ đổi mới, hội nhập.
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo. Ảnh Chuyên đề ẠNHP |
Đặc biệt trong những năm gần đây, Công an Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai hiệu quả Đề án 06, góp phần xây dựng thành phố ngày càng kỷ cương, an toàn, văn minh, hiện đại.
“Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Công an thành phố Hải Phòng vinh dự đón nhận hôm nay không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng Công an Thành phố, mà còn là niềm vinh dự lớn lao của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng”, đồng chí Lê Minh Hưng khẳng định.
Thủ tướng Chính phủ đồng thời đề nghị Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia; chủ động nhận diện sớm nguy cơ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng công tác dự báo, tham mưu chiến lược gắn với kiến tạo phát triển.
![]() |
| Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an thành phố phát biểu. |
Bên cạnh đó, lực lượng Công an thành phố cần tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm có tổ chức, ma túy, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm công nghệ cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào mọi mặt công tác; xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Trong giây phút xúc động của buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng khẳng định, danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao để toàn lực lượng tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn nữa vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.
Phát biểu đáp từ, lãnh đạo Công an thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Người sáng lập, giáo dục và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Hải Phòng.
![]() |
| Tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh Chuyên đề ANHP |
Đặc biệt, lực lượng Công an thành phố xúc động trước sự quan tâm của Tô Lâm khi gửi lẵng hoa và tượng hình Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu chúc mừng Công an Hải Phòng đón nhận Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Đó không chỉ là sự động viên lớn lao mà còn là lời nhắc nhở thiêng liêng để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, viết tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng.
Khép lại buổi lễ trong niềm tự hào và xúc động, nhưng phía trước vẫn là hành trình mới với nhiều thử thách và trọng trách lớn lao. Với truyền thống anh hùng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới và quyết tâm cao, Công an thành phố Hải Phòng được kỳ vọng sẽ tiếp tục lập thêm nhiều chiến công mới, xứng đáng là “lá chắn thép” bảo vệ bình yên thành phố Cảng, góp phần dựng xây Hải Phòng ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.