“Địa ngục trần gian” năm xưa – chứng tích không thể phai mờ
Trong suốt hơn 113 năm (1862 – 1975), Côn Đảo là nơi giam giữ hàng chục nghìn tù nhân chính trị dưới chế độ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nơi đây từng giam giữ, tra tấn những người chiến sĩ cách mạng Việt Nam yêu nước. Những phòng giam ẩm thấp, chuồng cọp tàn bạo, những bức tường đá lạnh lẽo… vẫn còn đó, như lời nhắc nhở hậu thế về một thời kỳ máu và nước mắt. Hàng vạn người con ưu tú của dân tộc đã hiến trọn tuổi thanh xuân, thậm chí cả mạng sống của mình, để bảo vệ lý tưởng và độc lập cho đất nước.
![]() |
Nhà tù Côn Đảo, nơi giam giữ và tra tấn dã man hàng ngàn chiến sĩ trung kiên yêu nước dưới chế độ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ |
Ngày nay, khi bước chân vào Khu di tích Nhà tù Côn Đảo, mỗi du khách đều cảm nhận được sự nghẹn ngào và lòng biết ơn sâu sắc. Mỗi bức ảnh, mỗi hiện vật trưng bày đều là một câu chuyện sống động về lòng kiên trung, bất khuất.
Trong lòng Côn Đảo, Di tích Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của hàng ngàn liệt sĩ, trong đó có nhiều người đã trở thành biểu tượng bất tử như nữ anh hùng Võ Thị Sáu, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh… Ban đêm, dưới ánh đèn vàng dịu, từng đoàn người xếp hàng lặng lẽ vào viếng, thắp hương, dâng hoa. Không khí trang nghiêm, thành kính khiến ai cũng cảm nhận được sự thiêng liêng khó tả.
![]() |
![]() |
Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo. Ảnh- Bích Liên |
![]() |
Người dân truyền nhau rằng, đến Côn Đảo, nhất định phải viếng mộ chị Sáu vào lúc nửa đêm – thời khắc mà nhiều người tin rằng tâm nguyện của mình sẽ được chị lắng nghe và chở che.
![]() |
Phần mộ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại khu B, Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương. |
Điểm đến của lòng tri ân và niềm tự hào dân tộc
Không phải ngẫu nhiên mà Côn Đảo được nhiều người ví như “hành trình về nguồn” của người Việt. Mỗi bước chân trên vùng đất này đều gắn liền với một câu chuyện lịch sử, một tấm gương hy sinh. Chính sự hòa quyện giữa cảnh đẹp thiên nhiên và chiều sâu lịch sử đã tạo nên sức hút đặc biệt, khiến bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng mong muốn đặt chân đến ít nhất một lần trong đời.
Côn Đảo hôm nay đang đổi thay từng ngày, nhưng vẫn giữ trọn vẹn giá trị thiêng liêng của một vùng đất anh hùng. Và chắc chắn, nơi đây sẽ mãi là điểm hẹn của lòng biết ơn, niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc trong trái tim mỗi người Việt.
![]() |
Mỗi năm, hàng ngàn du khách thập phương về với Côn Đảo để tỏ lòng thành kính và tri ân các anh hùng liệt sĩ |
Mỗi năm, hàng trăm nghìn lượt du khách, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ tìm về Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo để cảm nhận rõ hơn tinh thần bất khuất của những người con đất Việt.
Vẻ đẹp nguyên sơ và sức hút của biển đảo
![]() |
Côn Đảo nổi tiếng với những bãi biển đẹp, hoang sơ, với cát trắng mịn và nước biển trong xanh. Ảnh- Bích Liên |
Bên cạnh giá trị lịch sử, Côn Đảo còn sở hữu vẻ đẹp hiếm có. Những bãi biển như Đầm Trầu, Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau… giữ trọn nét hoang sơ, nước biển xanh như ngọc, cát trắng mịn màng. Rừng nguyên sinh trên đảo là nơi trú ngụ của nhiều loài động thực vật quý hiếm, trong đó có rùa biển, bò biển – loài động vật nằm trong Sách đỏ thế giới.
![]() |
Với vẻ đẹp hoang sơ của khoảng 20.000 ha biển đảo và rừng nguyên sinh trù phú, Côn Đảo còn được cho là thiên đường du lịch, khám phá và nghỉ dưỡng yêu thích của rất nhiều du khách. Ảnh- Bích Liên |
![]() |
Đặc biệt, Côn Đảo còn là một trong những địa điểm hiếm hoi tại Việt Nam mà du khách có thể chứng kiến cảnh rùa biển lên bờ đẻ trứng – một trải nghiệm vừa thú vị vừa xúc động, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên.
Ông Lê Anh Tú - Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo khẳng định: "Chúng tôi xác định hướng đi phát triển du lịch Côn Đảo thành điểm đến du lịch sinh thái, tâm linh và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế nhưng phải gắn liền với bảo tồn giá trị lịch sử – văn hóa và gìn giữ sự linh thiêng vốn có. Đây không chỉ là điểm đến du lịch, mà là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho mọi thế hệ trẻ”
![]() |
Ông Lê Anh Tú - Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo |
Du lịch Côn Đảo tăng trưởng mạnh
Tổng khách du lịch đến Côn Đảo trong 6 tháng đầu năm 2025 khoảng 396.360 khách, đạt 64,76% kế hoạch năm, đạt 100% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó khách quốc tế khoảng 14.770 lượt, đạt 57,7% kế hoạch năm, đạt 100,07% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu khoảng 1.779,958 tỷ đồng, đạt 58,1% kế hoạch năm, đạt 122,46% (tăng 22,46%) so với cùng kỳ năm 2024.
Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Côn Đảo, đã phối hợp cùng Hội du lịch, các đơn vị liên quan và công ty, doanh nghiệp du lịch thực hiện các giải pháp kích cầu, thu hút khách đến như: xây dựng, công bố các gói kích cầu du lịch; vận động cơ sở thực hiện chương trình khuyến mại, bổ sung các tiện ích vào dịch vụ, không tăng giá dịch vụ trong các ngày nghỉ cuối tuần, các dịp Lễ, Tết; tăng cường các dịch vụ trọn gói, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về vé máy bay đi, đến Côn Đảo,…; tham mưu và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động sự kiện sôi nổi nhân các ngày Lễ, tết; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động và quảng bá hình ảnh các sự kiện, hoạt động du lịch trong Khu du lịch quốc gia trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội… nhằm kích cầu, thu hút khách đến.
![]() |
Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo hướng tới mục tiêu xây dựng “đảo xanh, đảo thông minh, đảo đáng sống” (Ảnh- Bích Liên). |
Côn Đảo hôm nay đang đổi thay từng ngày, nhưng vẫn giữ trọn nét linh thiêng và hào hùng. Bất kỳ người Việt Nam nào, dù ở lứa tuổi nào, cũng mong muốn một lần đặt chân tới nơi đây – để không chỉ ngắm biển trời đẹp như mơ, mà còn được sống lại ký ức hào hùng của dân tộc, thắp nén nhang tri ân và tiếp thêm niềm tin, lòng tự hào về Tổ quốc.