Với mong muốn biến Côn Đảo thành một thiên đường Du lịch – biểu tượng xanh của Việt Nam, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa ra các chương trình hành động, quy hoạch huyện đảo này trở thành trung tâm dịch vụ du lịch chất lượng cao. Côn Đảo, nơi được mệnh danh là “thiên đường nghỉ dưỡng” giữa lòng biển Đông, đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm đến tiên phong của Việt Nam trong công cuộc bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh du lịch bùng nổ kéo theo nguy cơ ô nhiễm từ rác thải nhựa, chính quyền và người dân Côn Đảo đã chủ động phát động và thực thi chiến dịch mạnh mẽ: “Nói không với rác thải nhựa”.
![]() |
Côn Đảo là thiên đường nghỉ dưỡng trong lành đến từng mi-li-met |
Cuộc “cách mạng” được thay đổi từ thói quen sinh hoạt hàng ngày của du khách và dân địa phương. Năm 2023, UBND huyện Côn Đảo chính thức phát động phong trào “Côn Đảo nói không rác thải nhựa”. Từ đó, các nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh được khuyến khích không sử dụng ống hút nhựa, hộp xốp, túi nilon dùng một lần. Thay vào đó là các sản phẩm thân thiện với môi trường như túi giấy, ống hút tre, hộp giấy sinh học phân hủy.
Đặc biệt, các cơ sở lưu trú du lịch được yêu cầu không cung cấp các đồ dùng nhựa nhỏ như bàn chải, dao cạo râu dùng một lần, mà dùng các sản phẩm tái sử dụng hoặc vật liệu thân thiện.
Gần một năm nay, tại các điểm viếng mộ nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương nghiêm cấm việc mang vàng mã, túi nilon, rác thải nhựa vào khu di tích này. Hàng mã thay bằng hàng thật như áo dài, khăn rằn, nón tai bèo... được Ban quản lý Khu di tích thu gom ủng hộ cho các trường học, hộ gia đình khó khăn.
![]() |
Ông Phan Trọng Hiền - Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo |
Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo Phan Trọng Hiền chia sẻ cách huyện đang làm tốt công tác tuyên truyền, tạo ra một Côn Đảo khác biệt chính là: “du khách không chỉ là người trải nghiệm, mà là một phần của giải pháp”. Ngay từ khi đặt chân đén Côn Đảo du khách được tuyên truyền qua loa phát thanh, tờ rơi, bảng hiệu tại sân bay và bến cảng về việc hạn chế sử dụng rác thải nhựa.
Một số khách sạn tại đây thậm chí yêu cầu khách ký cam kết không mang theo rác thải nhựa không cần thiết lên đảo, đồng thời hỗ trợ các giải pháp thay thế miễn phí.
Côn Đảo đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% dịch vụ lưu trú và ăn uống không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Các đơn vị vận tải, lữ hành cũng được yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường.
Từ những hoạt động nhỏ như thu gom rác có thưởng, tái chế nhựa thành vật liệu trang trí, đến các chương trình giáo dục cộng đồng, mọi thành phần đều được huy động vào chiến dịch để chung tay bảo vệ Côn Đảo xanh, sạch hơn. Ông Hiền cho biết thêm.
Anh Nguyễn Ngọc Anh – Hoàn Kiếm, Hà Nội ra viếng mộ Cô Sáu tại Nghĩa trang Hàng Dương cho biết: Năm nào tôi cũng ra viếng mộ Cô Sáu, năm nay tôi thấy Côn Đảo quản lý rất nghiêm vấn đề rác thải nhựa và vàng mã. Tôi thấy đây là việc làm rất tốt nhằm bảo vệ Đảo xanh bền vững.
Giải bài toán rác thải nhựa
Do Côn Đảo hiện vẫn chưa có nhà máy xử lý rác mà chỉ có đốt và chôn lấp. Do vậy tình trạng các loại dây nilon ở các công trường nếu đốt gây ô nhiễm ra môi trường. Vì vậy Hội Phụ nữ huyện đảo đã đi thu gom về và với bàn tay khéo léo của mình đã tập hợp các chị em đan những chiếc giỏ xách, hộp đựng hồ sơ... túi đi chợ... để bảo vệ môi trường góp phần trong sự phát triển kinh tế tuần hoàn của huyện Côn Đảo.
![]() |
Chị Cao Thị Dung – Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Côn Đảo với ý tưởng tái chế rác thải nhựa góp phần phát triển nền kinh tế tuần hoàn của địa phương |
Chị Cao Thị Dung – Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Côn Đảo cho biết: Chúng tôi mong muốn bảo vệ môi trường nên vận động chị em đi thu gom về và vệ sinh rồi đan. Vừa tạo được nguồn thu nhập thêm cho chị em, vừa giải bài toán khó về chất thải rắn ô nhiễm. Các sản phẩm này được Hội Trưng bày và bán trong hoạt động kinh tế tuần hoàn huyện nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều đoàn từ các tỉnh. Họ cũng mua về để làm quà tặng hoặc sử dụng.
Ông Lê Anh Tú – Bí thư Huyện ủy Côn Đảo rất đồng tình với cách làm của Hội liên hiệp Phụ nữ Huyện, Ông cho biết đang kết nối với các hãng tàu, các hãng máy bay để đưa sản phẩm túi tái chế này làm quà tặng cho du khách khi đặt chân lên thăm quan Côn Đảo. Tạo được hiệu ứng và lôi kéo sự tham gia bảo vệ môi trường của chính du khách.
Hình ảnh một số sản phẩm được tái chế:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |