Chủ tịch tỉnh Nghệ An nêu 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu năm 2022

17:12 08/12/2021

Phát biểu trong phiên thảo luận sáng nay (8/12) tại Kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã nêu 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu năm 2022…

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, bước vào  triển khai kế hoạch năm 2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mục tiêu trình ra HĐND tỉnh khá cao. Song, UBND tỉnh tin chắc có đủ cơ sở để đạt được mục tiêu năm 2022. Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh đã đưa ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó: Trước mắt, sẽ tập trung hoàn thành quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện; phối hợp Bộ, ngành triển khai Nghị quyết thí điểm về cơ chế đặc thù phát triển tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị tốt nhất cho việc tổng kết Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, từ đó nghiên cứu bổ sung thêm chính sách đặc thù cho tỉnh trong giai đoạn tới; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung hỗ trợ thủ tục cho các nhà đầu tư, nhất là lĩnh vực sản xuất điện tử. 

  Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra từ ngày 7 - 9/12/2021 sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

UBND tỉnh tiếp tục giao các ngành rà soát các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất không có hiệu quả. Bên cạnh đó, chủ động chuẩn bị các điều kiện mở rộng Khu kinh tế Đông Nam. Tiếp tục huy động sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư công, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, công nghiệp, tháo gỡ nút thắt về hạ tầng cảng biển, sân bay. Phối hợp các bộ, ngành thực hiện dự án đường cao tốc, các dự án như đại lộ Vinh – Cửa Lò...

Thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính. Chọn năm 2022 là năm chuyển đổi số. Chuyển đổi toàn diện, nhanh chóng các dịch vụ công. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành thực hiện phương châm “nhanh, đúng, hiệu quả”, chuyển từ giải thích, giải trình sang giải pháp, giải quyết. 

  Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại Kỳ hợp thứ 4, HĐND tỉnh.

Trên cơ sở kế thừa những kết quả quan trọng, phát huy tinh thần chung sức đồng lòng với niềm tin và khát vọng vươn lên của tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh sẽ tận dụng tốt nhất thời cơ, nỗ lực hoàn thành vượt mức, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo phương châm: Nghiêm túc lắng nghe, chủ động triển khai và nỗ lực hành động.

Nhìn lại năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Đây là năm hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động rất lớn đến đời sống kinh tế - xã hội. Tuy vậy, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã hoàn thành nhiều mục tiêu đề ra. Một số kết quả nổi bật của năm 2021 là về thu ngân sách, thu hút đầu tư. Đặc biệt là việc Nghệ An được Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế đặc thù.

Văn Cương – Hoàng Lan