![]() |
Tuyệt đối không chủ quan
Sáng 21/7, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 (tên quốc tế: Wipha) hiện đang nằm trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cường độ đã giảm do ma sát với đất liền. Lúc 7h sáng, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là bão đang có xu hướng quay lại Vịnh Bắc Bộ, chỉ cách bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 220km về phía Đông.
Dự báo trong vài giờ tới, khi đi qua vùng biển, bão sẽ tiếp tục hút thêm ẩm và có khả năng mạnh lên trở lại cấp 10–11, giật cấp 14, rồi di chuyển theo hướng Tây Nam, trực tiếp ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng ven biển Bắc Bộ, trong đó có Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa.
Các chuyên gia cảnh báo: Không nên tin vào những thông tin thất thiệt như “bão tan” hay “bão yếu đi”. Diễn biến hiện tại rất phức tạp, người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo từ cơ quan khí tượng thủy văn. Với diễn biến bất thường của bão Wipha, các hãng hàng không đang được bộ phận khí tượng hàng không tư vấn liên tục để có phương án điều chỉnh lịch bay và tuyến bay đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Người dân có kế hoạch bay trong 2 ngày tới – đặc biệt là các chuyến bay đến hoặc đi từ các sân bay như Cát Bi (Hải Phòng), Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An) – cần chủ động liên hệ với hãng bay để cập nhật lịch trình. Các chuyến bay đêm muộn hôm nay (21/7) và sáng mai (22/7) có thể bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão mạnh, gây delay, rung lắc hoặc phải đổi lịch.
![]() |
Theo dõi sát sao mực nước trong mương và ngoài sông |
Kích hoạt chế độ ứng phó cao nhất
Trước nguy cơ mưa lớn, ngập úng do ảnh hưởng của bão, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng và các Xí nghiệp thoát nước trực thuộc đang khẩn trương kích hoạt phương án phòng chống mưa bão năm 2025 với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết liệt.
Giai đoạn chuẩn bị – Chủ động mọi tình huống: Tại tất cả các Xí nghiệp Thoát nước, đơn vị trực thuộc được phân theo các nhóm, các lĩnh vực khác nhau bố trí túc trực thường xuyên, sẵn sàng nhận nhiệm vụ 24/24h theo điều động của Ban lãnh đạo Công ty và theo phân công nhiệm vụ. Các phương tiện, thiết bị được điều phối về các điểm ngập trọng yếu, nhất là những khu vực đang thi công hạ tầng có nguy cơ ùn ứ dòng chảy.
Đặc biệt, Công ty yêu cầu các nhà thầu thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chống ngập, ứng phó sự cố đã cam kết. Trong trường hợp chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công không thực hiện đúng, các Xí nghiệp sẽ chủ động ứng phó để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân.
![]() |
Giai đoạn bão hoạt động – Thực hiện nghiêm và báo cáo liên tục: Khi bão Wipha có diễn biến gần bờ, Ban Chỉ huy Phòng chống mưa bão của Công ty yêu cầu toàn bộ đơn vị thực hiện nghiêm phương án ứng phó: Giữ điện thoại luôn mở, sẵn sàng huy động lực lượng tăng cường khi có sự cố; Báo cáo liên tục về tình hình mưa bão, úng ngập, cống tràn, đê điều; Bố trí lực lượng giám sát tại các trạm bơm, cống ngăn triều, mương hồ điều hòa đảm bảo vận hành đúng quy trình.’
Phòng Hành chính, Phòng Kinh tế - Kỹ thuật, Phòng Kế hoạch - Vật tư được giao nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần, kiểm tra và đôn đốc vận hành hệ thống cống, trạm bơm một cách hiệu quả.
Giai đoạn sau bão – Không lơ là dù trời quang mây tạnh: Ngay cả khi bão tan, các đơn vị không được chủ quan. Trong trường hợp có mưa lớn kéo dài sau bão, tất cả cán bộ công nhân viên phải có mặt tại các vị trí được phân công, duy trì cảnh báo cao để ứng phó với tình trạng ngập úng bất thường.
Công ty cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra: Đê điều quanh cống ngăn triều, trạm bơm, tránh sạt lở đất; Thiết bị, máy móc, hệ thống cánh phai, đảm bảo không có sự cố kỹ thuật làm ảnh hưởng đến vận hành; Lãnh đạo Xí nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có mất an toàn xảy ra do vận hành sai quy trình.
![]() |
Diễn biến của bão số 3 – Wipha là lời nhắc nhở rằng: thiên tai không theo kịch bản cố định. Việc chủ động ứng phó không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà cần sự chung tay từ cộng đồng.
Công ty Thoát nước kêu gọi người dân và các tổ chức theo dõi sát thông tin chính thức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không lan truyền tin đồn thất thiệt, và sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chức năng khi có yêu cầu.
Hãy cùng nhau hành động từ sớm, từ xa, từ cơ sở để bảo vệ cuộc sống và tài sản của chính mình trước mưa bão.