![]() |
Lễ hội Đua ghe Ngo - là nét văn hóa hấp dẫn của người Khmer |
Điểm nhấn của lễ hội là Giải Đua ghe Ngo truyền thống, được diễn ra trong ngày 4 và 5/11 tại Khán đài Đua ghe Ngo, dự kiến thu hút khoảng 60 đội nam, nữ trong và ngoài thành phố tham gia, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn. Các đội sẽ tranh tài ở hai cự ly 1.200m nam và 1.000m nữ, vòng loại, bán kết và chung kết, hứa hẹn mang đến bầu không khí náo nhiệt, thu hút đông đảo người dân, du khách.
Đây là một trong những hoạt động văn hóa truyền thống của người dân Khmer, lễ hội nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer trên địa bàn TP Cần Thơ, nhất là trong các hoạt động văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào Khmer nói riêng. Đồng thời, đây cũng là dịp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào Khmer.
Song song đó, các hoạt động văn hóa – tâm linh tiêu biểu của đồng bào Khmer cũng được tái hiện, như Lễ Cúng Trăng tại chùa Khleang (tối 4/11); trình diễn Thả đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu trên sông Maspéro (tối 3 và 4/11), mang đến cho nhân dân và du khách những trải nghiệm văn hóa độc đáo.
Bên cạnh hoạt động lễ hội, từ ngày 28/10 đến 5/11, thành phố tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2025 tại Khu đô thị 5A. Hội chợ quy mô khoảng 400 gian hàng, là dịp để giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, sản phẩm du lịch địa phương, qua đó góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Lễ hội cũng là cách TP.Cần Thơ quảng bá, thu hút đầu tư, phát triển du lịch cộng đồng, gìn giữ phát triển bản sắc văn hóa địa phương.
Sự kiện sẽ do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, y tế, hậu cần, khánh tiết, thông tin tuyên truyền được giao cho các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ. Thành phố cũng lưu ý các địa phương và ngành chức năng thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước, trong và sau lễ hội.