Sau khi Nga xâm chiếm Ukraine, phương Tây và các đồng minh đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt đối với nước này, nhưng cho đến nay, các biện pháp này vẫn chưa buộc Moscow phải chấm dứt xung đột.
Theo một nhà kinh tế Nga, điều này là do những nỗ lực của phương Tây nhằm buộc Moscow chấm dứt xung đột đã bị cản trở bởi một sai lầm cơ bản trong các giả định của phương Tây về nền kinh tế Nga.
Theo Vladislav Inozemtsev, người sáng lập Trung tâm nghiên cứu hậu công nghiệp Moscow, "sai lầm chính của các chuyên gia và chính trị gia phương Tây là tạo ra những câu chuyện cổ tích rằng toàn bộ nền kinh tế Nga là do nhà nước điều hành", hãng truyền thông Tây Ban Nha El País nói.
Theo ông, các biện pháp trừng phạt được áp đặt vì nền kinh tế Nga là một con quái vật kiên cường do nhà nước điều hành và sắp nổ tung.
Inozemtsev nói: “Nhưng đó là một sai lầm, bởi vì nền kinh tế Nga rất giống nền kinh tế thị trường”.
Phần lớn nhờ sự tập trung việc làm vào khu vực tư nhân, vốn đã tìm cách né tránh các biện pháp trừng phạt, nền kinh tế Nga đang phát triển mạnh, trái ngược với sự tan rã của nền kinh tế kế hoạch của Liên Xô.
Ví dụ, hoạt động buôn bán dầu mỏ rộng rãi của Nga đã thành công trong việc chuyển phần lớn khách hàng châu Âu sang Trung Quốc và Ấn Độ. Cùng với việc tạo ra các kênh cung ứng mới, các doanh nghiệp Nga đang tích trữ hàng nhập khẩu song song.
Tăng trưởng GDP quý 3 năm 2023 của Nga là 5,5%. Inozemtsev dường như không tin rằng khả năng phục hồi kinh tế của quốc gia là yếu tố duy nhất góp phần vào sự tăng trưởng của nó, mặc dù các nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn trong số đó là do chi tiêu quân sự và chính phủ đáng kể.
Năm nay, Nga dự định phân bổ 6% GDP cho chi tiêu quân sự, tương đương với số tiền Mỹ chi cho quốc phòng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Ronald Reagan, từ 1981 đến 1985.
Tuy nhiên, Inozemtsev nói với El País rằng "không ai có thể nói rằng nền kinh tế Mỹ là nền kinh tế chiến tranh".
Nền kinh tế Nga được Reuters dự đoán sẽ tăng trưởng 3,1% vào năm 2023, sau khi giảm 2,1% vào năm 2022. Cuộc thăm dò đã khảo sát 15 nhà kinh tế và nhà phân tích ở nước này.
Tuy nhiên, họ dự đoán rằng do lãi suất cao khiến đầu tư và tiêu dùng không được khuyến khích nên tăng trưởng GDP của Nga sẽ chỉ đạt 1,1%.
PV tổng hợp