![]() |
Bị tố độc quyền Android, Google đối mặt án phạt 4,7 tỷ USD |
Google - “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ - đang đối mặt với thất bại lớn trong cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm với Liên minh châu Âu (EU), sau khi một cố vấn cấp cao của Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) hôm 19/6 khuyến nghị bác đơn kháng cáo của công ty này đối với án phạt chống độc quyền kỷ lục trị giá 4,1 tỷ euro (tương đương 4,7 tỷ USD).
Bà Juliane Kokott, Tổng chưởng lý tại ECJ, cho biết Google không đưa ra được các lập luận đủ sức thuyết phục để đảo ngược phán quyết trước đó của Tòa án Cấp cao EU, vốn đã giảm nhẹ mức phạt từ 4,34 tỷ euro xuống còn 4,125 tỷ euro vào năm 2022.
“Trong ý kiến được đưa ra, Tổng chưởng lý Kokott đề xuất Tòa án bác bỏ kháng cáo của Google và giữ nguyên phán quyết của Tòa sơ thẩm,” ECJ có trụ sở tại Luxembourg cho biết trong một thông cáo báo chí chính thức.
Khoản phạt này bắt nguồn từ vụ kiện chống độc quyền dai dẳng liên quan đến hệ điều hành Android của Google. Năm 2018, Ủy ban châu Âu - cơ quan hành pháp của EU - đã cáo buộc Google lợi dụng vị thế thống trị của Android trên thị trường thiết bị di động để áp đặt các thỏa thuận cài đặt sẵn, qua đó “ưu ái” các ứng dụng của riêng mình và làm suy giảm cơ hội cạnh tranh của các đối thủ.
Đáp lại, Google bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với khuyến nghị của Tổng chưởng lý ECJ. “Android đã tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho mọi người và hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp thành công ở châu Âu cũng như toàn cầu", người phát ngôn của Google nói với CNBC qua email, đồng thời cho rằng quyết định này có thể "làm nản lòng các khoản đầu tư vào nền tảng mở và gây tổn hại cho người dùng Android, các đối tác và nhà phát triển ứng dụng.”
Dù ý kiến của Tổng chưởng lý không có tính ràng buộc pháp lý, nhưng trong thực tế, các thẩm phán của ECJ thường đồng tình với khoảng 80% các khuyến nghị này. Tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong vài tháng tới – phán quyết có thể trở thành dấu mốc mới trong cuộc chiến pháp lý giữa các nền tảng công nghệ lớn và giới chức châu Âu trong nỗ lực kiểm soát quyền lực thị trường ngày càng tăng của Big Tech.
Trong một động thái khác, mới đây, Google cũng đã phải đồng ý trả 1,37 tỷ USD trong một thỏa thuận dàn xếp với bang Texax liên quan tới cáo buộc vi phạm quyền riêng tư dữ liệu của người dùng.
Thỏa thuận này nhằm giải quyết hai vụ kiện liên quan đến ba sản phẩm của Google bị cáo buộc vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của Texas. Theo hồ sơ các vụ kiện từ năm 2022, trong nhiều năm, Google đã bí mật theo dõi việc di chuyển, tìm kiếm riêng tư và thậm chí cả giọng nói cùng hình dạng khuôn mặt của mọi người thông qua các sản phẩm và dịch vụ của họ.
Google không thừa nhận bất cứ hành vi sai trái nào và xác nhận thỏa thuận không yêu cầu công ty này phải thay đổi các sản phẩm nêu trên. Hồi năm ngoái, gã khổng lồ công nghệ khác là Meta, tập đoàn sở hữu Facebook và Instagram, cũng đã đồng ý trả 1,4 tỷ USD để dàn xếp với bang Texas về cáo buộc thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu nhận dạng khuôn mặt.