Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Thế.
Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Thông điệp ấy tiếp tục được nhấn mạnh trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới bền vững.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (trái) phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 tại Khu di tích Hoàng Hoa Thám. |
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh về phát động phong trào trồng cây, trồng rừng, xã Yên Thế đã lựa chọn Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng Hoa Thám – đại bản doanh của nghĩa quân Yên Thế năm xưa – làm địa điểm phát động. Đây không chỉ là không gian văn hóa – lịch sử đặc biệt mà còn là điểm nhấn sinh thái quan trọng của địa phương.
Đảng ủy, HĐND, UBND xã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, triển khai trồng cây, trồng rừng ngay từ những ngày đầu năm, phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch trồng cây phân tán, trồng rừng năm 2026; đồng thời chú trọng chăm sóc, bảo vệ diện tích cây đã trồng, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, góp phần cải thiện môi trường sinh thái.
Ngay sau lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã trực tiếp trồng các loại cây bản địa như lim xanh, thông, lát, dổi, dẻ tại khu vực Đền thờ Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân.
Trước đó, đoàn công tác đã thực hiện nghi lễ dâng hương tại Đền thề và Đền thờ Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám cùng nghĩa quân, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với vị thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa Yên Thế và các nghĩa sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
![]() |
| Các đại biểu hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 tại Khu di tích Hoàng Hoa Thám |
Việc lựa chọn trồng các loại cây bản địa có giá trị kinh tế và sinh thái cao không chỉ góp phần tôn tạo cảnh quan di tích mà còn thể hiện định hướng phát triển hài hòa giữa bảo tồn lịch sử với gìn giữ môi trường tự nhiên. Qua đó, phong trào “Tết trồng cây” tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, trở thành hành động thiết thực, thường xuyên của các cấp, ngành và Nhân dân địa phương, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.