Bí thư Tỉnh ủy An Giang được Chủ tịch nước giới thiệu làm Phó Chủ tịch nước

14:11 06/04/2021

Sáng ngày 6/4, bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề cử để Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước.

Chân dung bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII

Chân dung bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV. 

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970 (51 tuổi), tốt nghiệp Thạc sỹ Quản lý công, cử nhân Sư phạm Hóa học, quê quán ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Bà Võ Thị Ánh Xuân được đánh giá cao, trong quá trình công tác, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quá trình công tác tại địa phương, bà Xuân đã giữ nhiều trọng trách như Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tại tờ trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng giới thiệu bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang, đại biểu Quốc hội khóa XIV, để Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Theo quy định của Hiến pháp, Phó Chủ tịch nước giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ, và có thể được ủy nhiệm trong một số việc. Sau khi nghe nội dung trình nhân sự của Chủ tịch nước, các đại biểu Quốc hội về đoàn thảo luận.

Chiều ngày 6/4, Quốc hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội, báo cáo giải trình, tiếp thu của Chủ tịch nước về nhân sự dự kiến để bầu Phó Chủ tịch nước trước khi bỏ phiếu bầu, các đại biểu Quốc hội sẽ bầu Phó Chủ tịch nước bằng phiếu kín.

Kết quả bầu Phó Chủ tịch nước sẽ được công bố ngay sau đó. Khi được Quốc hội bầu chọn, bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ kế nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - người vừa được miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước.

Cũng trong sáng nay, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trình Quốc hội danh sách 5 nhân sự để Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thay cho các nhân sự vừa được miễn nhiệm.

Danh sách nhân sự đề cử gồm: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chánh văn phòng Trung ương Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lê Quang Huy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà.

 PL (tổng hợp)