BHXH Phú Thọ khuyến cáo người lao động rất thiệt thòi khi rút bảo hiểm một lần

18:06 17/06/2022

Sau cơn bão đại dịch covid- 19 lướt qua, tính đến ngày 31/5/2022, toàn tỉnh Phú Thọ đã có 3.900 người đến Bộ phận Một cửa của Bảo hiểm xã hội (BHXH) làm thủ tục rút bảo BHXH một lần (trong khi cả năm 2021 là trên 7000 người). Việc nhận BHXH một lần có thể giải quyết được một số khó khăn trước mắt, song người lao động sẽ không có lương hưu khi về già, không được cấp thẻ BHYT miễn phí. Thực tế này đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ và mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội lâu dài của tỉnh cũng như quốc gia.

 

NLĐ đến thực hiện thủ tục hành chính về  BHXH tại Bộ phận một cửa BHXH tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh Phú Thọ)
NLĐ đến thực hiện thủ tục hành chính về BHXH tại Bộ phận một cửa BHXH tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh Phú Thọ).

Đối với người tham gia BHXH sẽ được hưởng nhiều quyền lợi trong quá trình hưởng lương hưu và ngay cả khi chết thì thân nhân của họ cũng được hưởng chế độ tử tuất. Đặc biệt với sự ra đời của Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH đã tạo điều kiện tối đa cho người lao động được hưởng lương hưu. Theo đó, sẽ chủ trương giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, tiến tới 10 năm nên việc tham gia BHXH có nhiều thuận lợi, quyền lợi và ưu điểm so với trước. Và trong thời gian hưởng lương hưu, không may người hưởng lương hưu chết thì thân nhân sẽ được hưởng chế độ tử tuất, trợ cấp mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người hưởng lương hưu chết.

Theo quy định hiện hành, tổng mức đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất là 22% mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ. Trong đó, NLĐ đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 14%. Nếu NLĐ lĩnh BHXH một lần, NLĐ sẽ mất đi khoảng 1,14 tháng lương đối với mỗi năm đóng BHXH trước năm 2014 và khoảng 0,64 tháng lương đối với mỗi năm đóng BHXH sau năm 2014. Nếu so sánh thì chính sách BHXH đem lại cho NLĐ nhiều lợi ích nhất định mà không có khoản tiết kiệm nào có thể so sánh được.

Việc nhận BHXH một lần được coi là “lợi trước mắt, hại lâu dài”. NLĐ nếu rút BHXH một lần sẽ không được hưởng tiền lương hưu hằng tháng (chưa kể lợi ích của việc tăng lương định kỳ được điều chỉnh tăng để đảm bảo giá trị), chỉ được hưởng một số tiền duy nhất, không được hưởng an sinh xã hội dài hạn; không được cấp thẻ BHYT miễn phí. Cùng với đó, trong giai đoạn tuổi già, nguy cơ đối mặt nhiều hơn với ốm đau, bệnh tật, nếu không có thẻ BHYT thì NLĐ sẽ không được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh.

Theo đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ thì: Việc người lao động ra khỏi hệ thống BHXH là thực trạng đáng quan tâm, bởi khi lựa chọn phương án thanh toán BHXH một lần, quyền lợi của NLĐ sẽ bị hạn chế nhiều so với người tham gia đủ BHXH để hưởng lương hưu. Để hạn chế tình trạng NLĐ rút BHXH một lần, công tác tư vấn cho người lao động rất quan trọng. 5 tháng đầu năm 2022, trong số 3.900 NLĐ đến làm thủ tục rút BHXH một lần, cán bộ BHXH đã tư vấn, vận động trên 400 người thôi không rút BHXH một lần hoặc tiếp tục tham gia các loại hình bảo hiểm khác. Thời gian tới, ngành BHXH tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để NLĐ thấy rõ quyền lợi của mình sau này, từ đó họ sẽ chủ động tham gia và quyết định ở lại với hệ thống BHXH. Bên cạnh việc điều chỉnh các quy định hiện hành, việc hoàn thiện các chính sách BHXH tự nguyện được đánh giá cần thiết để giữ người lao động ở lại hệ thống BHXH và đây cũng là một kênh kết nối nhằm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội” - ông Phan Sỹ Liên- Phó giám đốc BHXH Phú Thọ.

PV

Tags: