Thứ hai 14/09/2026 09:27
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thời cuộc

Bài V: Dự án Usilk City 17 năm hoang phế giữa lòng thủ đô

Sau 17 năm triển khai, Dự án Usilk City tại Hà Đông (Hà Nội) vẫn nằm bất động, để lại một khu đô thị hoang phế giữa lòng thủ đô, gây lãng phí lớn và bức xúc cho khách hàng.
Bài II: Hàng trăm căn hộ tái định cư thuộc Khu tái định cư Xuân La bỏ hoang lâu năm Bài III: Tận thấy 10.000 tỷ đồng ở VietinBank Tower "đắp chiếu" gây lãng phí

Dự án Usilk City, tọa lạc tại mặt đường Tố Hữu, Hà Đông (Hà Nội), từng được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị đáng sống bậc nhất khu vực này. Tuy nhiên, sau 17 năm triển khai, dự án này đã biến thành một “nghĩa địa bất động sản” khổng lồ, với hàng nghìn căn hộ bỏ hoang và hạ tầng không hoàn thiện, gây lãng phí tài nguyên đất đai lớn.

Usilk City được khởi công vào năm 2008, do Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư, với mục tiêu xây dựng một khu đô thị hiện đại gồm 9 tòa nhà chung cư cao tầng, cung cấp khoảng 2.800 căn hộ cao cấp cùng với các tiện ích xanh, dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng hiện đại. Tuy nhiên, sau gần hai thập kỷ triển khai, chỉ một phần nhỏ của dự án được hoàn thiện, còn lại phần lớn khu vực vẫn trong tình trạng dở dang, xuống cấp nghiêm trọng.

Một trong số những công trình duy nhất hoàn thành và đi vào sử dụng là tòa nhà 105, với chiều cao 50 tầng. Tuy nhiên, tòa nhà này do Công ty Hải Phát Thủ Đô thực hiện.

Các tòa nhà khác như 106, 107, 108 và 109 vẫn đang trong tình trạng xây dựng dở dang, kéo dài nhiều năm mà không có dấu hiệu hoàn thành. Hình ảnh hiện tại của Usilk City thật sự xót xa: thép hoen rỉ, các khu vực bên trong trở thành nơi ở tạm bợ cho công nhân và một gara sửa chữa ô tô đang hoạt động bên trong dự án.

Được biết, Công ty Sông Đà Thăng Long đã huy động vốn từ hàng nghìn khách hàng và tổ chức tín dụng. Tính đến năm 2016, công ty này đã thu hơn 5.302 tỷ đồng từ khách hàng và các tổ chức tín dụng để thực hiện dự án Usilk City. Tuy nhiên, theo kết luận số 99/KL-TTTP-P2 ngày 12/1/2017 của Thanh tra Hà Nội, số tiền này đã bị sử dụng sai mục đích, đầu tư vào các công trình khác mà không phục vụ cho việc hoàn thiện dự án.

Vậy nên, khách hàng đã nhiều lần gửi đơn tố cáo chủ đầu tư, yêu cầu được bảo vệ quyền lợi hợp pháp, nhưng đến nay nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Một số khách hàng đã ký hợp đồng mua căn hộ từ năm 2009 đến 2012, nhưng đến hiện tại họ vẫn chưa nhận được nhà, trong khi dự án vẫn chưa hoàn thành. Hệ quả là không chỉ những người mua căn hộ mà cả hàng nghìn khách hàng đã góp vốn vào dự án đều phải chịu thiệt thòi lớn.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản tại Hà Nội đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung, Usilk City càng trở nên lãng phí khi hàng nghìn căn hộ vẫn bỏ hoang, trong khi nhu cầu nhà ở cao cấp tại khu vực này vẫn rất lớn. Giá nhà tăng cao, trong khi dự án vẫn nằm bất động, không chỉ gây thất thoát tài sản mà còn tạo ra một cảnh quan đô thị nhếch nhác.

Khi mà tình trạng lãng phí đất đai vẫn tiếp diễn, câu hỏi đặt ra là liệu các cơ quan chức năng có thể giải quyết được vấn đề hay không, và liệu chủ đầu tư có thể hoàn thành dự án sau 17 năm chậm trễ?

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất do PV Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập ghi lại tại dự án vào ngày 3/4/2025.

Bài V: Dự án Usilk City 17 năm hoang phế giữa lòng thủ đô gây lãng phí

Dự án Usilk City vẫn “bất động” sau 17 năm triển khai.

Bài V: Dự án Usilk City 17 năm hoang phế giữa lòng thủ đô gây lãng phí
Bài V: Dự án Usilk City 17 năm hoang phế giữa lòng thủ đô gây lãng phí
Phía ngoài mặt đường Tố Hữu trở thành nơi chứa rác thải.
Bài V: Dự án Usilk City 17 năm hoang phế giữa lòng thủ đô gây lãng phí
Bên trong dự án bỏ hoang sau gần 2 thấp kỷ là chỗ đậu xe.
Bài V: Dự án Usilk City 17 năm hoang phế giữa lòng thủ đô gây lãng phí
Cẩu xây dựng được tháo xuống vứt ngổn ngang bên trong đại công trường.
Bài V: Dự án Usilk City 17 năm hoang phế giữa lòng thủ đô gây lãng phí
Được khởi công từ năm 2008, Dự án Usilk City thuộc Khu đô thị Văn Khê, nằm trên đường Tố Hữu, quận Hà Đông, Hà Nội bị bỏ hoang suốt nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận.
Bài V: Dự án Usilk City 17 năm hoang phế giữa lòng thủ đô gây lãng phí
Siêu dự án Usilk City do Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư được khởi công vào năm 2008 với mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.
Bài V: Dự án Usilk City 17 năm hoang phế giữa lòng thủ đô gây lãng phí
Một phần tòa nhà ngay lối vào trở thành nơi ở tạm thời cho người lao động.
Bài V: Dự án Usilk City 17 năm hoang phế giữa lòng thủ đô gây lãng phí
Bài V: Dự án Usilk City 17 năm hoang phế giữa lòng thủ đô gây lãng phí
Bài V: Dự án Usilk City 17 năm hoang phế giữa lòng thủ đô gây lãng phí

Nhìn xuống tầng hầm của một tòa nhà xây dở dang bị "lãng quên" lâu ngày.
Bài V: Dự án Usilk City 17 năm hoang phế giữa lòng thủ đô gây lãng phí
Cây đã mọc xanh um tùm ở tầng hầm xây dở, sắt hoen gỉ theo năm tháng.
Bài V: Dự án Usilk City 17 năm hoang phế giữa lòng thủ đô gây lãng phí
Gần 2 thập kỷ trôi qua, 4 tòa nhà vẫn chỉ dừng lại ở mức xây thô với những cọc sắt hoen gỉ, hoang hóa, bỏ quên quyền lợi của người dân.
Tin bài khác
Hải quân Việt Nam nâng sức mạnh từ sớm từ xa để giữ vững chủ quyền biển, đảo

Hải quân Việt Nam nâng sức mạnh từ sớm từ xa để giữ vững chủ quyền biển, đảo

Thông điệp từ Cam Ranh cho thấy bảo vệ chủ quyền biển, đảo không chỉ cần sức mạnh chiến đấu, mà còn đòi hỏi năng lực dự báo, làm chủ công nghệ, hiểu luật pháp quốc tế và gắn bó chặt chẽ với nhân dân.
Bỏ độc quyền vàng miếng: Nhà nước từ người chơi thành trọng tài

Bỏ độc quyền vàng miếng: Nhà nước từ người chơi thành trọng tài

Bỏ độc quyền vàng miếng mở ra chương mới cho thị trường vàng Việt Nam. Nhà nước chuyển từ người chơi duy nhất sang trọng tài, nhưng trách nhiệm quản lý và bình ổn thị trường vẫn rất lớn.
BRICS thúc đẩy nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông

BRICS thúc đẩy nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông

Tuyên bố chung của BRICS về kiềm chế xung đột, cùng cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Iran và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất bên lề hội nghị tại New Delhi, cho thấy những nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn căng thẳng leo thang, góp phần duy trì hòa bình và ổn định tại Trung Đông.
Việt Nam mở thêm cơ hội hút vốn quốc tế vào hạ tầng hàng không

Việt Nam mở thêm cơ hội hút vốn quốc tế vào hạ tầng hàng không

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Việt Nam thúc đẩy hợp tác với GMR, hướng tới các dự án sân bay, đô thị sân bay và công nghệ hàng không.
Phú Thọ: Tăng cường quản trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau vụ án liên quan Giám đốc

Phú Thọ: Tăng cường quản trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau vụ án liên quan Giám đốc

Sau khi Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”, lãnh đạo tỉnh yêu cầu giữ ổn định bộ máy, siết quản trị và bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh không gián đoạn.
Chủ tịch BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Chủ tịch BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 50 năm Hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận các danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho Tập đoàn BRG.
Sơn La tìm giải pháp “kéo” tăng trưởng, phấn đấu đạt 8% năm 2026

Sơn La tìm giải pháp “kéo” tăng trưởng, phấn đấu đạt 8% năm 2026

GRDP 6 tháng đầu năm của Sơn La tăng 5,1%, thấp hơn 0,92 điểm phần trăm so với kế hoạch. Tỉnh đang rà soát kịch bản điều hành, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 8% cả năm.
Phú Thọ tổ chức lại mô hình quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Phú Thọ tổ chức lại mô hình quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng

UBND tỉnh Phú Thọ quyết định tổ chức lại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, bổ sung chức năng quản lý, khai thác và phát triển Khu du lịch Quốc gia Đền Hùng.
Doanh nghiệp phải chuyển từ “bán được hàng” sang tham gia chuỗi giá trị

Doanh nghiệp phải chuyển từ “bán được hàng” sang tham gia chuỗi giá trị

Thế giới đang bước vào giai đoạn phân mảnh có cấu trúc, kéo theo sự sắp xếp lại chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo TS. Huỳnh Thanh Điền, doanh nghiệp Việt không thể chỉ cạnh tranh bằng giá và sản lượng, mà phải nâng năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu để giữ lại nhiều hơn giá trị trong chuỗi.
Doanh nghiệp Nhật Bản tìm cơ hội mở rộng đầu tư tại Cần Thơ

Doanh nghiệp Nhật Bản tìm cơ hội mở rộng đầu tư tại Cần Thơ

Cần Thơ đang được doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá có nhiều dư địa để mở rộng đầu tư, nhờ nguồn nhân lực, thị trường và vị trí trung tâm vùng. Tuy nhiên, thành phố cần tiếp tục cải thiện hạ tầng khu công nghiệp, điện, thoát nước và môi trường đầu tư để đón dòng vốn mới.
TP. Hồ Chí Minh tăng tốc tái cấu trúc khu công nghiệp

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc tái cấu trúc khu công nghiệp

Không chỉ mở rộng quỹ đất, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tái cấu trúc khu công nghiệp theo hướng sinh thái, thông minh, công nghệ cao và tích hợp logistics, nhằm nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và đáp ứng các tiêu chuẩn mới của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Việt Nam đề xuất kết nối nguồn lực, củng cố an ninh năng lượng APEC

Việt Nam đề xuất kết nối nguồn lực, củng cố an ninh năng lượng APEC

Việt Nam đề xuất các nền kinh tế APEC tăng cường kết nối công nghệ, vốn, hạ tầng và nhân lực, xây dựng hệ thống năng lượng linh hoạt, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc, đồng thời bảo đảm an ninh cung ứng, kiểm soát chi phí và thúc đẩy chuyển dịch xanh.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tái cơ cấu hệ thống phân phối xăng dầu

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tái cơ cấu hệ thống phân phối xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu cơ cấu lại hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng giảm tối đa khâu trung gian, khắc phục tình trạng mua bán lòng vòng, kiểm soát chi phí và ngăn ngừa lợi ích nhóm, gian lận, trục lợi.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Quản lý mỹ phẩm theo hướng đặt an toàn, sức khỏe người dân lên hàng đầu

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Quản lý mỹ phẩm theo hướng đặt an toàn, sức khỏe người dân lên hàng đầu

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu hoàn thiện Nghị định quản lý mỹ phẩm theo hướng đặt an toàn, sức khỏe người dân lên hàng đầu, đồng thời tạo môi trường thông thoáng, cạnh tranh bình đẳng cho doanh nghiệp và thị trường.
Rostov - Việt Nam: Những điểm chạm mở đường cho hợp tác mới

Rostov - Việt Nam: Những điểm chạm mở đường cho hợp tác mới

Từ vị trí chiến lược tại miền Nam nước Nga, thế mạnh nông nghiệp - công nghiệp đến những tương đồng về văn hóa, đô thị và con người, vùng Rostov đang sở hữu nhiều điều kiện để mở rộng hợp tác với Việt Nam, trong bối cảnh dòng chảy thương mại ngày càng hướng mạnh về châu Á.