Thứ sáu 26/06/2026 16:34
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Bắc Ninh tăng tốc giải ngân hơn 20,9 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công

Bắc Ninh đang đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm thúc đẩy giải ngân hơn 20,9 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026. Tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung xử lý những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn vật liệu xây dựng để bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Sáng 26/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các sở, ngành và UBND các xã, phường nhằm rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai các dự án.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 của tỉnh đạt hơn 20,9 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn do Thủ tướng Chính phủ giao gần 16,6 nghìn tỷ đồng, vốn HĐND và UBND tỉnh giao bổ sung hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, còn lại là hơn 1,8 nghìn tỷ đồng vốn kéo dài từ năm trước.

Bắc Ninh tăng tốc giải ngân hơn 20,9 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh chủ trì buổi làm việc trực tuyến tại điểm cầu Bắc Ninh.

Đến ngày 25/6, Bắc Ninh đã phân bổ chi tiết hơn 18,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 89,59% kế hoạch vốn. Giá trị giải ngân đạt khoảng 5,1 nghìn tỷ đồng, bằng 23,05% kế hoạch vốn địa phương giao và 30,85% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ở cấp tỉnh, giá trị giải ngân đạt khoảng 3,5 nghìn tỷ đồng, tương ứng 52,1% kế hoạch. Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 30% gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án Giao thông - Nông nghiệp số 1 và Ban Quản lý dự án Giao thông - Nông nghiệp số 2.

Đối với cấp xã, tổng giá trị giải ngân đạt gần 1,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 17,8% kế hoạch. Có 14 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân trên 50%, trong khi vẫn còn 11 địa phương có tỷ lệ dưới 5%; riêng xã Cao Đức chưa phát sinh giá trị giải ngân.

Qua rà soát, nhiều địa phương cho biết tiến độ thực hiện dự án vẫn gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác minh nguồn gốc đất, bố trí tái định cư, hoàn thiện thủ tục đầu tư và điều chỉnh quy hoạch. Bên cạnh đó, biến động giá vật liệu xây dựng, nguồn cung khan hiếm và tình trạng thiếu nhân lực chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, đầu tư xây dựng cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn, các địa phương kiến nghị tỉnh xem xét hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đối với các dự án có diện tích thu hồi đất lớn, đồng thời có giải pháp điều tiết nguồn vốn và đẩy nhanh công tác tái định cư.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh yêu cầu các đơn vị xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Tài chính xây dựng hệ thống theo dõi trực quan tiến độ giải ngân của từng đơn vị, qua đó kịp thời phát hiện những dự án chậm triển khai để có giải pháp xử lý. Đồng thời, các sở, ngành và địa phương phải tăng cường phối hợp, chủ động hỗ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao hiệu quả giải ngân.

Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh được giao tham mưu tổ chức hội nghị chuyên đề về giá vật liệu xây dựng, đơn giá và định mức đầu tư. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư và nhà thầu rà soát, tháo gỡ những khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, dự toán và điều chỉnh hợp đồng trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng còn nhiều biến động, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ.

Tin bài khác
Hàng không Việt Nam đón 63,7 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026

Hàng không Việt Nam đón 63,7 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026

Trong nửa đầu năm 2026, các cảng hàng không trên cả nước ghi nhận 63,7 triệu lượt hành khách, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng hàng hóa cũng tăng trưởng hai con số.
TP. Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động Trung tâm Thực hành Công nghệ Tự động hóa 2.0

TP. Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động Trung tâm Thực hành Công nghệ Tự động hóa 2.0

Trung tâm Thực hành Công nghệ Tự động hóa 2.0 vừa được đưa vào hoạt động tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, góp phần mở rộng mô hình đào tạo gắn với thực hành trong các lĩnh vực robot, tự động hóa, chuyển đổi số và công nghiệp 4.0, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp.
TP. Hồ Chí Minh: Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026

TP. Hồ Chí Minh: Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026

Ngày 26/6, tại xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng chủ trì. Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy Vùng.
Thành phố Hồ Chí Minh: Phường Tân Sơn Hòa đánh giá hiệu quả việc tuyên truyền phòng, chống ma túy bằng tin nhắn

Thành phố Hồ Chí Minh: Phường Tân Sơn Hòa đánh giá hiệu quả việc tuyên truyền phòng, chống ma túy bằng tin nhắn

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, phường Tân Sơn Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng địa bàn không ma túy. Phường Tân Sơn Hòa tạo được dấu ấn nổi bật từ giải pháp nhắn tin tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng người dân.
Dân vận khéo từ những con đường quê: Khi lòng dân trở thành sức mạnh xây dựng quê hương

Dân vận khéo từ những con đường quê: Khi lòng dân trở thành sức mạnh xây dựng quê hương

Những con đường mới ở vùng cao không chỉ được tạo nên từ nguồn lực đầu tư, mà còn bắt đầu từ sự đồng thuận của Nhân dân. Tại thôn Khe Trầu, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai, ông Sầm Văn Kết đã tự nguyện hiến 174,5 m² đất, 80 cây quế cùng nhiều cây trồng khác để mở rộng đường giao thông. Việc làm bình dị ấy không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn cho công trình, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng, thể hiện hiệu quả của công tác dân vận khi người dân được lắng nghe, được đồng hành và trở thành chủ thể trong xây dựng quê hương.
Lâm Đồng: Mũi Né đồng loạt ra quân làm sạch các điểm nóng ven biển, xây dựng môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp

Lâm Đồng: Mũi Né đồng loạt ra quân làm sạch các điểm nóng ven biển, xây dựng môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp

Ngày 26/6, phường Mũi Né-Lâm Đồng tổ chức phát động làm sạch các điểm nóng ven biển đồng loạt tại nhiều khu vực thường xuyên phát sinh rác thải, gồm Làng chài Mũi Né, khu vực Hàm Tiến 1, Hàm Tiến 2, Hàm Tiến 3, Hàm Tiến 4, Long Sơn và Suối Nước. Đây đều là những khu vực ven biển tập trung đông người dân, du khách và các hoạt động du lịch, dịch vụ.
Thái Nguyên tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở, tạo lực đẩy tăng trưởng năm 2026

Thái Nguyên tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở, tạo lực đẩy tăng trưởng năm 2026

Thái Nguyên tập trung giải quyết vướng mắc từ cơ sở, phát huy vai trò chính quyền địa phương nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026 trong bối cảnh nhiều thách thức.
Phú Thọ cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp FDI

Phú Thọ cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp FDI

Phú Thọ khẳng định tiếp tục tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, đồng hành cùng doanh nghiệp FDI, đồng thời yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật.
Đánh thức "vốn gen" bản địa, Tân Hợp (Lào Cai) mở lối cho chuỗi giá trị quế xanh

Đánh thức "vốn gen" bản địa, Tân Hợp (Lào Cai) mở lối cho chuỗi giá trị quế xanh

Trong phát triển nông, lâm nghiệp hiện đại, giá trị của một vùng nguyên liệu không chỉ được quyết định bởi diện tích hay sản lượng mà bắt đầu từ chất lượng nguồn gen. Nhận thức rõ điều đó, xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai đang lựa chọn một hướng đi mang tính chiến lược: bảo tồn nguồn gen quế bản địa, xem đây là "vốn gốc" để phát triển vùng quế hữu cơ, nâng cao giá trị thương hiệu và xây dựng nền lâm nghiệp xanh theo hướng bền vững
Ninh Bình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án gần 850 căn nhà ở xã hội

Ninh Bình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án gần 850 căn nhà ở xã hội

Dự án gần 850 căn nhà ở xã hội được triển khai tại lô đất NƠ1, đường N-3B, Bản đồ Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Bảo Minh, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.
Si Ma Cai đánh thức tài nguyên bản địa, kiến tạo động lực phát triển du lịch xanh từ văn hóa và nông nghiệp

Si Ma Cai đánh thức tài nguyên bản địa, kiến tạo động lực phát triển du lịch xanh từ văn hóa và nông nghiệp

Không chỉ là một lễ hội văn hóa, Chương trình "Si Ma Cai – Hương sắc vùng cao" lần thứ IV năm 2026 đang cho thấy cách làm mới của địa phương trong khai thác tài nguyên bản địa. Từ những vườn lê, vườn mận vào mùa thu hoạch, các sản phẩm OCOP, nghề thêu truyền thống đến chợ phiên vùng cao và màn đồng diễn múa gậy sinh tiền quy mô 1.000 người, tất cả đang được kết nối thành chuỗi sản phẩm du lịch trải nghiệm, góp phần tạo sinh kế cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội thăm, tặng quà gia đình chính sách và tri ân anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội thăm, tặng quà gia đình chính sách và tri ân anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đoàn công tác Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Trị.
Đề xuất tăng lương tối thiểu 9,8% để cải thiện mức sống của người lao động

Đề xuất tăng lương tối thiểu 9,8% để cải thiện mức sống của người lao động

Khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy phần lớn người lao động hiện chỉ đủ trang trải các chi phí sinh hoạt thiết yếu, trong khi áp lực tài chính ngày càng gia tăng do giá cả leo thang. Từ thực tế này, tổ chức Công đoàn đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 8,5-9,8% trong năm 2027 nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu và nâng cao chất lượng đời sống của người lao động.
Lâm Đồng: Mũi Né đồng loạt triển khai nhiều giải pháp lập lại trật tự du lịch, xây dựng điểm đến văn minh và an toàn

Lâm Đồng: Mũi Né đồng loạt triển khai nhiều giải pháp lập lại trật tự du lịch, xây dựng điểm đến văn minh và an toàn

Phường Mũi Né – Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn tăng cường quản lý hoạt động du lịch với hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm chấn chỉnh tình trạng chèo kéo du khách, buôn bán hàng rong, gian lận thương mại, ô nhiễm môi trường và các hành vi ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến. Đây là chỉ đạo trọng tâm của UBND phường Mũi Né trong cuộc họp giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Lào Cai nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2026

Lào Cai nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2026

Để khắc phục những chỉ tiêu đạt điểm thấp trong năm 2025 và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả phục vụ.