![]() |
Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. |
Phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với Trường Đại học quốc tế miền Đông (tỉnh Bình Dương) về nội dung triển khai học bổng toàn phần năm 2025 của Trường tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều khẳng định, Bạc Liêu đang tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao với các mô hình nuôi tôm, trồng lúa sạch theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, hướng đến nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh đó, Bạc Liêu còn khai thác hiệu quả tiềm năng về năng lượng tái tạo.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Đại học Quốc tế miền Đông đã thông tin cụ thể về Trường và các chính sách học bổng của Trường tại tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, Trường sẽ dành 50 phần học bổng toàn phần cho các em học sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh. Trường cũng giới thiệu một số ngành đào tạo nguồn nhân lực khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ chiến lược phát triển kinh tế tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh khác.
![]() |
Đồng chí Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho Trường Đại học Quốc tế miền Đông. Ảnh- Báo Bạc Liêu |
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT trên địa bàn tỉnh phối hợp với Trường Đại học Quốc tế miền Đông và các trường đại học về nhu cầu tuyển sinh, tăng cơ hội vào các trường đại học cho học sinh và giúp học sinh thụ hưởng tốt các chương trình học bổng.
Dự án Điện khí LNG Bạc Liêu dự kiến đặt tại huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), tổng vốn đầu tư gần 4 tỷ USD, từ vốn FDI, thuộc loại lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo kế hoạch trước, giai đoạn 1 của dự án có công suất 800MW vận hành năm 2024, giai đoạn 2 đạt đủ công suất 3.200MW cuối 2027. Tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân, như đàm phán hợp đồng mua - bán điện, cơ chế chuyển đổi ngoại tệ, bảo lãnh tín dụng... nên dự án bị chậm và lùi tiến độ nhiều lần, tới nay vẫn chưa thể khởi công. |