Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 14/9 đến đêm 15/9, khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 450mm.
Các khu vực khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 100-180mm, cục bộ trên 250mm.
![]() |
| 13 tỉnh, thành chủ động ứng phó đợt mưa lớn từ 14/9 |
Từ chiều 14/9 đến đêm 15/9, khu vực trung du Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ, phía Nam Tuyên Quang, Lào Cai và Sơn La có mưa từ 50-100mm, cục bộ trên 150mm.
Ngày 16/9, mưa tiếp tục xuất hiện tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Sơn La, Tuyên Quang và Lào Cai, với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 70mm.
Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Sơn La đến Hà Tĩnh theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai để chủ động triển khai phương án ứng phó phù hợp.
Các địa phương cần rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, nhất là khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp và khu dân cư nằm dưới chân taluy. Khi cần thiết, phải chủ động tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn, không để bị động, bất ngờ.
Cùng với đó, các lực lượng tại chỗ phải được duy trì sẵn sàng, bảo đảm khả năng xử lý nhanh các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.
Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm tra, kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập, khu vực có dòng chảy xiết hoặc nguy cơ sạt lở. Những vị trí không bảo đảm an toàn phải bố trí lực lượng cảnh giới, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại.
Các địa phương đồng thời phải chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để xử lý các tình huống ngập lụt tại các tuyến giao thông chính, khu đô thị, khu công nghiệp và khu vực dân cư.
Đối với hồ chứa, đê điều và các công trình đang thi công, cần khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, nhất là các hồ thủy điện, thủy lợi nhỏ và những công trình có nguy cơ mất an toàn. Các địa phương phải chủ động bố trí lực lượng tại những vị trí trọng yếu, sẵn sàng phối hợp vận hành hồ chứa và xử lý tình huống ở khu vực hạ du.
Công tác bảo vệ đê điều cũng được yêu cầu tăng cường. Các địa phương phải rà soát phương án hộ đê, kiểm tra những vị trí xung yếu, điểm còn tồn tại sự cố, công trình chưa hoàn thành và tổ chức tuần tra, canh gác khi có tình huống xảy ra.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân về nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt; hướng dẫn kỹ năng phòng tránh, nhất là đối với người dân tại các khu vực có nguy cơ cao.
Các địa phương phải duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, thiên tai và kịp thời báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Việc chủ động rà soát các điểm nguy hiểm, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án sơ tán được xác định là yêu cầu trọng tâm nhằm hạn chế thiệt hại trong đợt mưa lớn đang diễn biến phức tạp từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ.