Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho rằng các phần tử cực đoan và một số tác nhân nhà nước đang lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để truyền bá thông tin sai lệch, làm suy yếu nền dân chủ quốc gia và tác động tiêu cực tới giới trẻ. Nhận định được đưa ra trước thềm bài phát biểu ngày 15/7, trong đó ông dự kiến công bố định hướng tiếp cận mới của Chính phủ Australia đối với AI.
![]() |
| Chính phủ Australia dự kiến thúc đẩy khuôn khổ quốc gia về trí tuệ nhân tạo |
Theo kế hoạch, ông Albanese sẽ thông báo thành lập Văn phòng AI trực thuộc Bộ Thủ tướng và Nội các, nhằm hợp nhất các phản ứng còn rời rạc của chính phủ vào một khuôn khổ quốc gia thống nhất.
Các quan chức chính phủ mô tả bài phát biểu tại Sydney là một định hướng chính sách quan trọng về AI. Nhiều đại diện trong ngành, trong đó có OpenAI, được mời tham dự sự kiện.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhóm doanh nghiệp coi AI là động lực thúc đẩy năng suất, trong khi vẫn lo ngại chương trình nghị sự của Công đảng có thể chịu ảnh hưởng lớn hơn từ các yêu cầu của công đoàn.
Ông Albanese dự kiến trình bày thiết kế một “Tiêu chuẩn Australia” mới về AI, nhấn mạnh vai trò điều phối của chính phủ đối với một công nghệ có tác động sâu rộng.
Theo đoạn trích bài phát biểu, khuôn khổ này được kỳ vọng giúp Australia nâng cao sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế, tạo sự rõ ràng trong phê duyệt và tuân thủ, đồng thời đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn trong bộ máy chính phủ.
Trong lĩnh vực an ninh, ông Albanese dự kiến nhấn mạnh Chiến lược Quốc phòng quốc gia năm nay đã xác định AI và học máy là một trong những tiềm năng đột phá công nghệ quan trọng nhất. Theo ông, các cơ quan Australia đang phối hợp với đối tác trong nhóm Five Eyes để xử lý những nguy cơ do việc lạm dụng AI gây ra.
Phe đối lập cho rằng AI là vấn đề an ninh quốc gia cấp thiết. Thượng nghị sĩ James Paterson cảnh báo các quốc gia độc tài có thể tìm cách làm chậm tiến trình triển khai AI tại Australia, trong khi Lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor chỉ trích chính phủ tạo thêm thủ tục hành chính thay vì tập trung vào các vấn đề cốt lõi.
Phó lãnh đạo đảng Tự do tại Thượng viện Jane Hume cũng chỉ trích cách tiếp cận của chính phủ, cho rằng Công đảng còn bất đồng về vai trò của công đoàn trong việc doanh nghiệp tư nhân áp dụng AI. Trong khi đó, người phát ngôn về khoa học và công nghệ của phe đối lập Aaron Violi cho rằng việc thành lập Văn phòng AI đã chậm ba năm, dù hoan nghênh cách tiếp cận phối hợp trên phạm vi toàn quốc.