An Dương (Hải Phòng): Chia sẻ đồng hành giúp doanh nghiệp vững vàng vượt khó

09:05 21/01/2021

Năm qua, thực hiện mục tiêu kép vừa tăng cường chống dịch vừa phát triển kinh tế, với phương châm “Doanh nghiệp phát tài, An Dương phát triển” Đảng bộ , chính quyền đã luôn đồng hành chia sẻ với doanh nghiệp (DN) vững vàng vượt khó đi lên...

 

Đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang Bí thư huyện ủy An Dương phát biểu tại hội nghị và bày tỏ quan điểm rằng “ Doanh nghiệp phát tài, An Dương phát triển”
Đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang Bí thư huyện ủy An Dương phát biểu tại hội nghị và bày tỏ quan điểm rằng “Doanh nghiệp phát tài, An Dương phát triển”.

Chiều 20/1, lãnh đạo Đảng bộ, UBND huyện đã tổ chức gặp gỡ tiếp xúc với 50 doanh nghiệp đại diện hơn 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn nhân dịp xuân mới.

Đại dịch Covid bùng phát gây hậu quả nghiêm trọng tới các doanh nghệp vừa và nhỏ (DNNVV) trong nước nói chung và DN An Dương nói riêng. Việc giãn cách xã hội, thiếu nguyên liệu đầu vào cũng như sự hạn chế về đơn hàng về thị trường... khiến người lao động không có việc làm, nhiều DN tưởng chừng như không trụ vững. Trước những khó khăn chất chồng, Đảng bộ, lãnh đạo UBND huyện An Dương đã quan tâm sâu sát, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời, động viên tạo điều kiện DN sản xuất kinh doanh, ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho DN đầu tư tiêu thụ phát triển sản phẩm. 

Ông Lê Văn Cường,Phó chủ tịch  phụ trách UBND huyện An Dương phát biểu tại hội nghị tiếp xúc DN trên địa bàn
Ông Lê Văn Cường,Phó chủ tịch phụ trách UBND huyện An Dương phát biểu tại hội nghị tiếp xúc DN trên địa bàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện nhấn mạnh rằng: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo của Đảng bộ, đặc biệt sự nỗ lực vượt khó  từ doanh nghiệp nên huyện vẫn đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Thu ngân sách năm 2020 được hơn 1.429 tỷ đồng, đạt 124,39% dự toán thành phố giao. Trong đó thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 672,24 tỷ đồng, đạt 110,76% tăng 10% so với năm 2019. Đặc biệt thu tiền sử dụng đất đạt 425,894 tỷ đồng, bằng 132,95% so với dự toán thành phố giao, tăng 47% so với năm 2019. Công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự được quan tâm thực hiện.   

Đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang - Bí thư Huyện ủy trao Bằng khen của UBND thành phố cho 4 doanh nghiệp trên địa bàn huyện
Đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang - Bí thư Huyện ủy trao Bằng khen của UBND thành phố cho 4 doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Cũng trong hội nghị Bí thư huyện ủy Trần Thị Quỳnh Trang vui mừng ghi nhận những đóng góp to lớn của hiệp hội DN An Dương đồng thời trân trọng cám ơn sự đồng hành và hỗ trợ có hiệu quả của các tập thể, cá nhân các doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng triển khai các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp cho ngân sách nhà nước và tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, tiếp tục vào cuộc để cùng phòng chống dịch COVID-19. 

Phó chủ tịch Phụ trách UBND huyện An Dương  Lê Văn Cường trao bằng khen các DN
Phó chủ tịch Phụ trách UBND huyện An Dương Lê Văn Cường trao bằng khen các DN.

Đặc biệt, hội nghị đã kêu gọi các DN quyên góp được hơn 600 triệu đồng chung tay cùng thành phố hỗ trợ, an sinh xã hội bắn pháo hoa để nhà nhà đều an vui  đón mừng năm mới Tân Sửu .

Nguyễn Lương