Quy Nhơn bừng sức sống mạnh mẽ qua đêm nhạc "Quy Nhơn Ngày xanh nắng"

20:21 26/12/2020

Tối ngày 25/12/2020, chương trình nghệ thuật “Quy Nhơn Ngày xanh nắng” quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu đã diễn ra hoành tráng tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định. Đêm nhạc mang thông điệp về một thành phố biển Quy Nhơn đang bứt phá và phát triển mạnh mẽ ở một tầm vóc mới.

 Chương trình do UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo thực hiện và Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Bình Định là đơn vị tổ chức, với sự đồng hành của các nhà tài trợ: Tập đoàn Hưng Thịnh, Công ty Phát Đạt, Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Kim Cúc - Khách sạn Anya Premier Quy Nhon và Nhon Tan Warehouse. Trong đó, Tập đoàn Hưng Thịnh ngoài tài trợ chính 2,5 tỷ đồng cho đêm nhạc đã ủng hộ thêm vào Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Định 2 tỷ đồng, Công ty Phát Đạt cũng ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo của tỉnh. 

  Chương trình nghệ thuật “Quy Nhơn Ngày Xanh Nắng” có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Bình Định, lãnh đạo Tập đoàn Hưng Thịnh cùng đại diện các nhà tài trợ. 

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh trao bảng ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Bình Định
cho bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định
Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh trao bảng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Định cho bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định.

Quy Nhơn Ngày xanh nắng” là chương trình nghệ thuật đặc sắc chào đón năm mới 2021. Với hơn 20 ca khúc được trình diễn cùng những màn dàn dựng công phu, nhiều cung bậc cảm xúc, các nghệ sĩ tên tuổi Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Bằng Kiều, Quang Lê, Nguyễn Hưng, Nguyễn Phi Hùng, Hà Thanh Xuân, Văn Mai Hương, nhóm Oplus… đã cùng hòa âm, chúc mừng cho sự phát triển mạnh mẽ của Quy Nhơn, Bình Định. Chương trình còn có sự góp mặt của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, dưới sự dẫn dắt duyên dáng, chuyên nghiệp của MC Kỳ Duyên và MC Đức Bảo. Đặc biệt, với thành tích xuất sắc vô địch Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2020 và chính thức góp mặt tại sân chơi V.League, CLB bóng đá Topenland Bình Định đã được vinh danh trong đêm nhạc.

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh trao thưởng 3 tỷ đồng cho Câu lạc bộ bóng đá Bình Định
vừa đạt được chức vô địch Giải Hạng Nhất Quốc Gia 2020.
Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh trao thưởng 3 tỷ đồng cho Câu lạc bộ bóng đá Bình Định vừa đạt được chức vô địch Giải hạng Nhất Quốc gia 2020.

Sau Lễ ký kết tài trợ CLB bóng đá Bình Định giữa Công ty Cổ phần Topenland, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land và Công ty Cổ phần Bình Định Sport với tổng giá trị 300 tỷ đồng trong 3 mùa giải V.League 2021 – 2023 (sáng 25/12), CLB bóng đá Bình Định đã chính thức được đổi tên thành CLB bóng đá Topenland Bình Định.

Năm 2020, Bình Định trở thành điểm sáng khi đạt tốc độ tăng trưởng dương, mức tăng cao nhất trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Mặc dù chịu ảnh hưởng chung của dịch Covid-19 tác động đến toàn nền kinh tế, tính đến cuối tháng 10/2020, Bình Định đã thu hút được 114 dự án đầu tư trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, năng lượng, công nghệ, logistics, văn phòng, nhà ở thương mại… cùng hàng trăm dự án đang được xúc tiến triển khai. Đặc biệt, từ 2016 – 2020, tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 25.160 tỷ đồng. Trong đó riêng 2 năm qua, Bình Định đã dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công với hơn 16.000 tỷ đồng, theo đó hoàn thành hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như: quốc lộ 19 mới nối cảng Quy Nhơn và quốc lộ 1A, quốc lộ 1D, tuyến đường trục kết nối Khu kinh tế Nhơn Hội với Sân bay Phù Cát, nâng cấp Sân bay Phù Cát lên cảng hàng không quốc tế…

Bên cạnh sự phát triển vượt trội về kinh tế, Bình Định còn sở hữu thế mạnh nổi bật về tài nguyên biển đảo với 134km đường bờ biển. Hầu hết các bãi biển đều tương đối bằng phẳng, bãi cát vàng, nước trong xanh, ngập tràn ánh nắng và cảnh quan đẹp, bình dị nên thơ. Chính tiềm năng được thiên nhiên ưu đãi cùng bề dày văn hóa, lịch sử và con người hài hòa, mến khách đã đưa Bình Định trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch Việt Nam và Đông Nam Á. Từ năm 2016 - 2019, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Nhờ sự tăng trưởng vượt bậc trong những năm trước, nên năm 2020 dù toàn ngành du lịch phải chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng các chỉ tiêu du lịch mà tỉnh đặt ra vẫn cơ bản đạt và vượt. Nơi đây vẫn là điểm đến an toàn của Việt Nam.

Trong đó, thành phố Quy Nhơn tiếp tục giữ vai trò là đầu tàu kinh tế, đầu tư, khoa học kỹ thuật, đồng thời còn được định hướng là trung tâm du lịch của toàn tỉnh với điểm nhấn là “Quy Nhơn - Thành phố du lịch sạch Asean 2020” (Giải thưởng du lịch Asean trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch Đông Nam Á – ATF 2020 tại Brunei).

TP.Quy Nhơn nói riêng và Bình Định nói chung đang thu hút đầu tư mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt Quy Nhơn được xem là thị trường tiềm năng cho các nhà đầu tư bất động sản. Với hàng loạt dự án của Tập đoàn Hưng Thịnh (như Khu căn hộ Quy Nhon Melody, Grand Center Quy Nhon, Khu Mũi Tấn, Quần thể du lịch giải trí nghỉ dưỡng Merry Land Hai Giang rộng hơn 1.000 ha…), các dự án của Công ty Phát Đạt (như Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khách sạn 01 Ngô Mây…), các dự án của Công ty Kim Cúc (như Khách sạn 5 sao Anya Premier Quy Nhon, Khách sạn Anya Quy Nhon…) cùng hàng loạt dự án bất động sản quy mô khác, Quy Nhơn đang thật sự là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư tiềm lực.

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh chia sẻ: “Quy Nhơn, Bình Định đã phát triển với tốc độ rất nhanh mặc dù năm 2020 Bình Định nói riêng và cả nước nói chung bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Với vai trò là nhà tài trợ chính cho chương trình nghệ thuật “Quy Nhơn Ngày xanh nắng”, Tập đoàn Hưng Thịnh mong muốn truyền tải thông điệp về một thành phố năng động đang ngày càng bứt phá vượt trội. Và tới đây Tập đoàn Hưng Thịnh sẽ cùng với Tập đoàn FPT đầu tư, triển khai, vận hành nền tảng, giải pháp khu đô thị thông minh, thành phố thông minh cho các dự án của Hưng Thịnh tại Quy Nhơn và tiến tới đầu tư TP.Quy Nhơn trở thành thành phố thông minh đầu tiên tại Việt Nam, từ đó giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, kinh tế, xã hội, văn hóa và bền vững với môi trường. Ngoài ra, trong thời gian tới, Hưng Thịnh cũng sẽ đưa nhiều thương hiệu cao cấp trên thế giới trong ngành hospitality về đầu tư, phát triển tại Quy Nhơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách”.

Một số hình ảnh tại sự kiện:  

Ca khúc “Nắng xanh” qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Thanh Xuân cùng vũ đoàn Bước Nhảy
Ca khúc “Nắng xanh” qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Thanh Xuân cùng vũ đoàn Bước Nhảy.
Ca sĩ Quang Lê thể hiện ca khúc “Xin gọi nhau là cố nhân”, một trong những ca khúc gắn liền với sự nghiệp ca hát của anh
Ca sĩ Quang Lê thể hiện ca khúc “Xin gọi nhau là cố nhân”, một trong những ca khúc gắn liền với sự nghiệp ca hát của anh.
Quang Lê cùng nữ ca sĩ Lệ Quyên đã có màn kết hợp đầy ăn ý với ca khúc “Nói với người tình”
Quang Lê cùng nữ ca sĩ Lệ Quyên đã có màn kết hợp đầy ăn ý với ca khúc “Nói với người tình”.
am ca sĩ Bằng Kiều thể hiện chất giọng đầy nội lực qua 2 ca khúc đầy cảm xúc - “Bay đi cánh chim biển”
và “Để nhớ một thời ta đã yêu”
am ca sĩ Bằng Kiều thể hiện chất giọng đầy nội lực qua 2 ca khúc đầy cảm xúc - “Bay đi cánh chim biển” và “Để nhớ một thời ta đã yêu”.
Sự xuất hiện của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng vũ đoàn mang đến không khí sôi động cho đêm nhạc (tt)
Sự xuất hiện của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng vũ đoàn mang đến không khí sôi động cho đêm nhạc. 
Ca sĩ Nguyễn Hưng tái xuất khán giả với “Đường xa ướt mưa” và “Hãy cho tôi”
Ca sĩ Nguyễn Hưng tái xuất khán giả với “Đường xa ướt mưa” và “Hãy cho tôi”.
Nữ ca sĩ Văn Mai Hương thổi bừng sức sống tươi trẻ của một ngày xanh nắng với 2 ca khúc “Đánh thức tầm xuân” và “Một ngày mới”
Nữ ca sĩ Văn Mai Hương thổi bừng sức sống tươi trẻ của một ngày xanh nắng với 2 ca khúc “Đánh thức tầm xuân” và “Một ngày mới”.
CLB bóng đá Topenland Bình Định chụp hình lưu niệm tại chương trình nghệ thuật “Quy Nhơn Ngày Xanh Nắng”
CLB bóng đá Topenland Bình Định chụp hình lưu niệm tại chương trình nghệ thuật “Quy Nhơn Ngày xanh nắng”.

 Ngọc Diệp