Bài liên quan |
Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn |
Siết chặt kiểm tra sầu riêng Việt Nam xuất khẩu, doanh nghiệp cần làm gì ? |
Từ đầu năm 2025, hoạt động giao thương biên mậu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai và Quảng Ninh tiếp tục tăng trưởng tốt, nhưng cũng xuất hiện một số biến động đáng chú ý. Tại Lạng Sơn, trung bình mỗi ngày có khoảng 200 container nông sản được xuất khẩu sang Trung Quốc, với xu hướng gia tăng từ sau Tết Nguyên đán. Như một quy luật, từ tháng 4 hằng năm, lượng xe nông sản xuất khẩu có xu hướng tăng mạnh, khiến Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ động phối hợp với phía Trung Quốc để đảm bảo quá trình thông quan diễn ra thuận lợi.
Tuy nhiên, từ đầu năm, Trung Quốc đã áp dụng quy định mới đối với sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam, yêu cầu giấy chứng nhận kiểm định dư lượng Cadimi và chất vàng O (Auramine O). Điều này khiến hoạt động xuất khẩu sầu riêng qua cửa khẩu Lạng Sơn gần như đình trệ từ cuối tháng 1/2025. Đến đầu tháng 2, một số trung tâm kiểm nghiệm của Việt Nam được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công nhận đủ điều kiện xét nghiệm chất vàng O, tạo điều kiện cho sầu riêng tiếp tục xuất khẩu nếu đáp ứng tiêu chuẩn. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn do thời gian kiểm nghiệm kéo dài nhiều ngày, ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa. Tính từ đầu tháng 2/2025, chỉ có 25 xe sầu riêng được xuất khẩu, bằng 5-10% so với cùng kỳ năm 2024.
![]() |
Xuất khẩu sầu riêng qua cửa khẩu Lạng Sơn tháng 2 chỉ bằng 1/10 năm ngoái |
Tại cửa khẩu Lào Cai, kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm 2025 đã đạt gần 135 triệu USD, với hơn 390 xe thông quan mỗi ngày, trong đó 100 xe xuất khẩu và 290 xe nhập khẩu. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 50,6 triệu USD, chủ yếu là thanh long, dưa hấu, mít, chuối, chôm chôm, xoài và sắn. Đặc biệt, tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, trung bình mỗi ngày có khoảng 50 xe thanh long xuất khẩu. Các mặt hàng nông sản vào vụ thu hoạch như chôm chôm, dưa, xoài cũng ghi nhận mức tăng nhẹ về số lượng xuất khẩu. Hơn 24.700 tấn hàng hóa, trị giá 20 triệu USD, đã được cấp giấy chứng nhận xuất xứ C/O. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 84 triệu USD, với các mặt hàng chính gồm hoa, cây cảnh, rau củ quả tươi, than cốc và phân bón. Tuy nhiên, tương tự như Lạng Sơn, từ đầu năm 2025, số lượng sầu riêng và mít xuất khẩu qua Lào Cai giảm mạnh do Trung Quốc siết chặt kiểm tra chất lượng. Riêng sầu riêng, có thời điểm trong năm mới không có xe nào được xuất khẩu.
Tại Quảng Ninh, theo báo cáo từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Số doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan từ đầu năm 2025 đến nay đạt 480, tăng 87 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 493,56 triệu USD, tăng 24% so với năm 2024. Trong năm 2024, kim ngạch thương mại giữa Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) tăng trưởng từ 19% lên 30%, với tổng giá trị 4,42 tỷ USD và xuất siêu hơn 600 triệu USD. Thu ngân sách nhà nước qua các cửa khẩu biên giới trên bộ của Quảng Ninh trong năm 2024 đạt hơn 2.658 tỷ đồng.
Việc một số mặt hàng nông sản chủ lực như sầu riêng và mít đang đối diện với thách thức lớn do yêu cầu kiểm tra chất lượng gắt gao từ phía Trung Quốc đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu phải chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn mới để đảm bảo sự ổn định và bền vững trong hoạt động xuất khẩu sang thị trường này.