Thứ bảy 13/09/2025 09:54
Hotline: 024.355.63.010
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Xu hướng tìm đến "huấn luyện viên săn việc làm" tại Trung Quốc

21/09/2021 15:15
Sự phổ biến của những "huấn luyện viên săn việc làm" tạo nên cơ hội sinh lời cho những người có kinh nghiệm và bản lĩnh kinh doanh.

Cạnh tranh khốc liệt về việc làm trong lĩnh vực công nghệ được trả lương cao của Trung Quốc đang thúc đẩy một ngành huấn luyện phỏng vấn mới.

Cạnh tranh khốc liệt về việc làm trong lĩnh vực công nghệ được trả lương cao của Trung Quốc đang tạo ra xu hướng tìm đến "huấn luyện viên săn việc làm".

Xu hướng tìm đến "huấn luyện viên săn việc làm"

Khi Eileen Chen từ bỏ một công việc tại ngân hàng ba năm trước, cô gái 25 tuổi khi đó đã đặt mục tiêu vào một vị trí tại một trong những công ty internet hàng đầu ở Trung Quốc, cô quan tâm đến tiềm năng phát triển và mức lương hậu hĩnh từ ngành này.

Để tăng cơ hội được chọn, Chen đã trả hơn 10.000 nhân dân tệ (tương đương 1.500 USD) cho một khóa học trực tuyến kéo dài 3 tháng, nơi dạy cô mọi thứ, từ chỉnh sửa sơ yếu lý lịch để thu hút sự chú ý của các nhà tuyển dụng công nghệ đến thương lượng một mức lương tốt. Ngoài ra cô còn được cung cấp: mô phỏng các bài kiểm tra viết được sử dụng bởi những người khổng lồ internet và các cuộc phỏng vấn giả.

Khi sự cạnh tranh đối với các công việc công nghệ ngày càng gia tăng, các ứng viên đang chuyển sang tìm đến những người "hướng dẫn ngầm" có thể giúp họ - những người có thể truyền lại bí mật của quy trình tuyển dụng gắt gao cho các công việc từ kỹ sư phần mềm đến quản lý sản phẩm hoặc tiếp thị. Những "huấn luyện viên săn việc làm" này - thường là những giám đốc điều hành đã rời gần đây hoặc thậm chí là nhân viên hiện tại đang làm muốn kiếm thêm thu nhập. Những người này rao bán dịch vụ của họ trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, ngay cả khi một số nhà tuyển dụng bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu họ có thực sự mang lại giá trị mà họ yêu cầu hay không.

Chen là một khách hàng cảm thấy khá hài lòng. Cô cho biết, hầu hết những người hướng dẫn tại chương trình mà cô sử dụng đều là nhân viên toàn thời gian hoặc thậm chí là người phỏng vấn tại các công ty internet nổi tiếng, và khóa đào tạo đã giúp cô có được vai trò là giám đốc sản phẩm tại một công ty internet nổi tiếng ở Bắc Kinh trong vòng một tháng sau khi tốt nghiệp khóa học.

"Những lời khuyên của họ rất hữu ích. Một số thậm chí còn lắng nghe các cuộc phỏng vấn được ghi lại của chúng tôi và giúp tìm ra vấn đề nằm ở đâu", cô nói với Nikkei Asia. "Nếu tôi không tham gia lớp học này và tự học, cơ hội thành công của tôi sẽ thấp hơn nhiều", cô nhận định.

Cuộc phỏng vấn cũng giống như một kì thi đại học

Theo báo cáo thu nhập mới nhất của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, nhân viên tại các công ty internet khu vực tư nhân một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng với thu nhập trung bình hàng năm là 101.281 nhân dân tệ vào năm 2020 , tăng 18,7% so với năm trước. Con số này cao hơn mức thu nhập của nhân viên trung bình trong ngành tài chính. Khảo sát cho thấy, nhân viên của các công ty Internet kiếm được gấp đôi so với nhân viên trong lĩnh vực bất động sản.

Trong số các nhà tuyển dụng được tìm kiếm nhiều nhất là tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba và đối thủ nhỏ hơn của nó là Pinduoduo, tập đoàn của Tencent Holdings và ByteDance - công ty mẹ của ứng dụng video ngắn nổi tiếng toàn cầu Tik Tok . Các nhân viên báo cáo rằng họ phải trải qua 9 vòng phỏng vấn để có một vị trí và quá trình lựa chọn tại các công ty hàng đầu ngày càng khó khăn và phức tạp hơn khi tốc độ tuyển dụng ngày một chậm lại.

Sự phổ biến của những "huấn luyện viên săn việc làm" tạo nên cơ hội sinh lời cho những người có kinh nghiệm và bản lĩnh kinh doanh.

Zoey, một cựu giám đốc sản xuất của Baidu đã nghỉ việc và trở thành huấn luyện viên toàn thời gian. Cô ấy chia sẻ kinh nghiệm của mình với một nhóm nhỏ người thông qua các lớp học được phát trực tiếp và cung cấp các hướng dẫn riêng.

Cô nói: “Ngành công nghiệp internet ở Trung Quốc đang phát triển rất tốt và hiện nay có rất nhiều người muốn tham gia vào các công ty này. Nhưng hầu hết mọi người, đặc biệt là sinh viên mới tốt nghiệp, không biết cách chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn, và đại học không có quy trình đào tạo phù hợp, ".

Zoey và các đối tác của cô - cũng là cựu nhân viên của các công ty internet - cung cấp một loạt chương trình có giá từ 2.000 đến 20.000 nhân dân tệ.. Một báo cáo được chỉ ra rằng hơn 500 người - 70% là sinh viên của các trường đại học - đã được tìm thấy thành công tại các công ty internet hàng đầu.

Các huấn luyện viên có thể chọn người mà họ nhận, đưa ra những kinh nghiệm cần có để được nhận vào các công ty internet. Một số huấn luyện viên cho rằng, họ chỉ nhận những người tốt nghiệp từ các trường đại học "top 100" ở Trung Quốc hoặc 200 trường hàng đầu trên bảng xếp hạng các trường đại học thế giới của QS.

Cindy Chu, một kỹ sư phần mềm 29 tuổi, đã nghỉ việc tại một công ty bán lẻ Hồng Kông vì cho rằng mình học chưa đủ. Giống như nhiều người, thay vào đó, cô ấy muốn gia nhập một trong những công ty internet hàng đầu ở Trung Quốc. Nhưng Chu sớm nhận ra rằng bằng thạc sĩ tại một trường đại học ở Hồng Kông và số năm kinh nghiệm không đủ để bảo đảm cho công việc của cô mà cô muốn. Ví dụ, để trở thành một nhà phát triển phần mềm tại Tencent, cô ấy cần phải vượt qua một kỳ kiểm tra kỹ năng kiểm tra kỹ thuật từ cơ bản, nguyên tắc của chương trình thiết kế đến khả năng viết mã ngay tại chỗ .

"Nó giống như một kỳ thi đại học, bạn cần phải có kiến ​​thức để vượt qua cuộc phỏng vấn", cô nói.

Chu đã chi 8.000 nhân dân tệ cho một khóa học trực tuyến. Sau nhiều tập tháng, cô vượt qua và nhận được công việc tại Tencent sau sáu vòng phỏng vấn.

Không nên chỉ phụ thuộc vào "Huấn luyện viên săn việc làm"

Su Jiankuan, giám đốc thiết kế sản phẩm tại Zhiqun, một công ty khởi nghiệp về giáo dục nghề nghiệp trực tuyến chuyên về lĩnh vực internet, cho biết: "Ngày càng khó kiếm được việc làm tại các công ty internet. Họ ngày càng nâng cao tiêu chuẩn".

Trong khi các công ty internet Trung Quốc đã bước qua thời kỳ tăng trưởng nhanh nhất, Có rất nhiều người đang cố gắng gia nhập ngành", ông nói.

Các nhà tuyển dụng tại các công ty lớn không chắc chắn rằng các chương trình học đó có tăng được cơ hội cho những người học.

"Cá nhân tôi không thích những chương trình đào theo hướng cung cấp đó", một nhà tuyển dụng tại một công ty internet hàng đầu, người đăng các mẹo cho người xin việc trên video trang Bilibili với người dùng tên Tai Fenyan cho biết. Cô nói, chương trình định hướng uu tiên tập trung vào việc thu hút các ứng viên thông qua một cuộc phỏng vấn và nhận lời mời làm việc, thay vì đáng lẽ phải dạy các kỹ năng cần thiết cho công việc. "Dường như, họ chỉ giải quyết các bước ban đầu và đay không phải là vấn đề chính", cô nhận định.

Tai cho biết sẽ hữu ích hơn nếu những học dành khoảng thời gian một tháng đến một năm cho các chương trình kỹ thuật hoặc tích lũy kinh nghiệm liên quan thông qua quản lý một dự án thực tế. "Điều mà các công ty internet hàng đầu cần là những người có thể nhanh chóng phát hiện và giải quyết vấn đề", cô ấy nói, điều đó không thể huấn luyện trong vài ngày hoặc vài tuần - mặc dù cô ấy thừa nhận nhờ những lời khuyên từ những người có thâm niên trong ngành, những người được phỏng vấn có thể tự tin hơn trong cuộc phỏng vấn.

Trong khi làm việc tại các công ty Internet và công nghệ thông tin là sự lựa chọn ưu tiên của các sinh viên mới tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc, có dấu hiệu cho thấy nhiều người đang có xu hướng tìm kiếm công việc tại các công ty nhà nước và chính phủ. Theo một cuộc khảo sát do công ty tuyển dụng Zhaopin thực hiện năm nay, chỉ có 19% sinh viên tốt nghiệp năm 2021 cho biết họ thích làm việc cho các doanh nghiệp tư nhân, giảm so với mức 25,1% của năm ngoái.

Tuy nhiên, hiện tại, những công ty không thuộc lĩnh vực internet vẫn có thể tuyển dụng được những nhân viên tài giỏi. "Sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa ngày nay rất phổ biến. Vì vậy tiêu chí của chúng tôi cũng trở nên cao hơn", Tai chia sẻ.

Bảo Bảo

Tin bài khác
Vinmec – hệ thống y tế duy nhất liên tiếp lọt top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Vinmec – hệ thống y tế duy nhất liên tiếp lọt top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Hệ thống Y tế Vinmec vừa được Brand Finance – tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới – vinh danh trong Top 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Vinmec hiện diện trong bảng xếp hạng uy tín toàn cầu, khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.
Công Ty Yến Sào Khánh Hòa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Công Ty Yến Sào Khánh Hòa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Công ty đã mở rộng thị trường xuất khẩu sang các khu vực Châu Âu, Châu Á. Trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu xuất khẩu đạt hơn 2 triệu USD. Điều này khẳng định nỗ lực mở rộng thị trường quốc tế của Công ty trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn và biến động.
Vinfast ra mắt 3 mẫu xe máy điện 2 pin - nâng tầm trải nghiệm di chuyển cho người dùng

Vinfast ra mắt 3 mẫu xe máy điện 2 pin - nâng tầm trải nghiệm di chuyển cho người dùng

Ngày 10/09/2025, VinFast công bố ra mắt 3 mẫu xe máy điện mới gồm Vero X, Feliz và Feliz Lite với thiết kế hỗ trợ hai pin, trong đó một pin có thể tháo rời, giúp tăng quãng đường di chuyển và nâng cao sự tiện lợi, linh hoạt cho người sử dụng. Cùng với bộ đôi Evo Grand và Evo Grand Lite đã ra mắt từ trước, ba mẫu xe mới giúp hoàn thiện bộ sưu tập xe máy điện hỗ trợ hai pin - tháo rời của VinFast, giúp hành trình chuyển đổi xanh trở nên dễ dàng hơn cho tất cả mọi người.
Bông Sen liên quan bà Trương Mỹ Lan lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng

Bông Sen liên quan bà Trương Mỹ Lan lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Bông Sen – doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát gắn với bà Trương Mỹ Lan – tiếp tục chìm sâu trong thua lỗ. Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2025 cho thấy, lợi nhuận sau thuế âm hơn 355 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế đến cuối tháng 6 lên gần 3.092 tỷ đồng.
Hội nghị về phát triển bền vững du lịch và kinh tế golf Việt Nam

Hội nghị về phát triển bền vững du lịch và kinh tế golf Việt Nam

Ngày 31/10/2025 sẽ diễn ra Hội nghị Chủ đầu tư sân golf Việt Nam (Vietnam Golf course Owners Summit - VNGOS 2025) tại Laguna Lăng Cô Golf Resort, thành phố Huế.
Doanh nghiệp tư nhân, khoa học công nghệ sẽ đóng góp lớn hơn cho ngân sách

Doanh nghiệp tư nhân, khoa học công nghệ sẽ đóng góp lớn hơn cho ngân sách

Chia sẻ với Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, TS. Nguyễn Văn Phụng - Nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp Lớn, Cục Thuế (Bộ Tài chính) kỳ vọng doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ đóng góp lớn hơn vào ngân sách những năm tới.
Hưng Thịnh Land thoát lỗ sau hai năm, báo lãi gần 15 tỷ đồng

Hưng Thịnh Land thoát lỗ sau hai năm, báo lãi gần 15 tỷ đồng

Sau hai năm liên tiếp thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land vừa công bố lợi nhuận sau thuế gần 15 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, đánh dấu sự trở lại với sắc xanh lợi nhuận.
Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng bị nhấn mạnh nợ quá hạn hơn 259 tỷ đồng

Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng bị nhấn mạnh nợ quá hạn hơn 259 tỷ đồng

Từng ghi nhận lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, nhưng kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Phần mềm diệt Virus Bkav (Bkav Pro) – doanh nghiệp do ông Nguyễn Tử Quảng làm Tổng giám đốc – đang cho thấy sự sụt giảm đáng kể. Cùng với đó, báo cáo tài chính mới nhất đã nêu rõ nhiều khoản nợ quá hạn với tổng giá trị hơn 259 tỷ đồng.
Chiêm ngưỡng từ xe chống đạn tới robot, chuyên gia nhận định: “Vingroup, VinFast góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới”

Chiêm ngưỡng từ xe chống đạn tới robot, chuyên gia nhận định: “Vingroup, VinFast góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới”

Các chuyên gia cho rằng VinFast không chỉ tạo dựng thương hiệu ô tô điện toàn cầu, mà còn đặt nền móng cho công nghệ tương lai, trở thành biểu tượng cho khát vọng vươn tầm thế giới của Việt Nam.
Báo cáo soát xét: Nhiều doanh nghiệp lớn “hụt hơi” lợi nhuận

Báo cáo soát xét: Nhiều doanh nghiệp lớn “hụt hơi” lợi nhuận

Mùa báo cáo tài chính bán niên soát xét năm nay tiếp tục khẳng định vai trò “tấm gương phản chiếu” của kiểm toán đối với hoạt động doanh nghiệp.
Doanh nghiệp sản xuất dép nhựa tại Đắk Lắk  xuất lô hàng thứ 2 sang thị trường Hoa Kỳ

Doanh nghiệp sản xuất dép nhựa tại Đắk Lắk xuất lô hàng thứ 2 sang thị trường Hoa Kỳ

Chiều 06/9, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Việt Thắng (Công ty Việt Thắng) có trụ sở và nhà máy tại lô D3A, Cụm Công nghiệp Ea Đar, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã xuất lô hàng thứ 2, với 28.000 đôi dép nhựa PVC sang thị trường Hoa Kỳ.
Tăng tốc đáp ứng EUDR và phát triển cao su phát thải thấp: Tấm hộ chiếu xanh VRG chinh phục thị trường EU

Tăng tốc đáp ứng EUDR và phát triển cao su phát thải thấp: Tấm hộ chiếu xanh VRG chinh phục thị trường EU

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đẩy mạnh thực hiện quy định EUDR và chiến lược cao su phát thải thấp, mở rộng thị trường xuất khẩu và khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển bền vững ngành cao su.
Côn Đảo Group và Xanh SM bắt tay kiến tạo chuẩn mực mới cho du lịch xanh Côn Đảo

Côn Đảo Group và Xanh SM bắt tay kiến tạo chuẩn mực mới cho du lịch xanh Côn Đảo

Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, ngành giao thông – một trong những lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến môi trường – không thể đứng ngoài cuộc. Tại Việt Nam, những địa phương có hệ sinh thái biển đảo đặc thù như Côn Đảo lại càng cần đi đầu trong chuyển đổi xanh, để vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa giữ gìn tài nguyên thiên nhiên quý giá.
Central Retail Việt Nam hỗ trợ 14 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế

Central Retail Việt Nam hỗ trợ 14 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế

Ngày 04/9/2025, tại Trung Tâm Hội Chợ và Triển Lãm Sài Gòn - SECC (TP.HCM), tập đoàn Central Retail Việt Nam đồng hành cùng Bộ Công Thương quảng bá hàng Việt tới các nhà thu mua lớn trên thế giới tham dự Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2025 (Vietnam International Sourcing 2025).
Tập đoàn Kido giảm 38% lợi nhuận sau soát xét, mới hoàn thành 11% kế hoạch năm

Tập đoàn Kido giảm 38% lợi nhuận sau soát xét, mới hoàn thành 11% kế hoạch năm

Sau nửa đầu năm, Tập đoàn Kido mới hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu và vỏn vẹn 11% chỉ tiêu lợi nhuận, cho thấy áp lực hoàn thành mục tiêu kinh doanh còn rất lớn.