Tính bình quân, mỗi ngày trong 6 tháng đầu năm nay, Bông Sen thâm hụt khoảng 2 tỷ đồng lợi nhuận. So với cùng kỳ 2024, mức lỗ có giảm 13%, song đây đã là năm thứ 5 liên tiếp công ty không ghi nhận lợi nhuận dương kể từ 2021 – thời điểm lần đầu công bố thông tin tài chính.
Hoạt động kinh doanh sa sút kéo vốn chủ sở hữu của Bông Sen giảm gần 14%, chỉ còn quanh mức 4.539 tỷ đồng. Ngược lại, nợ phải trả tăng 8,5%, vượt 9.076 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ trái phiếu.
![]() |
Bông Sen liên quan bà Trương Mỹ Lan lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng |
Đáng chú ý, khoảng 4.800 tỷ đồng trong số nợ trên đến từ lô trái phiếu phát hành tháng 10/2021 do Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thu xếp, lãi suất từ 10,5% ban đầu đã nâng lên 15,75%/năm, trả định kỳ ba tháng một lần. Ban đầu kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, sau nhiều lần gia hạn đã chuyển sang đáo hạn vào tháng 10/2026.
Nguồn vốn huy động nhằm góp vào hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Vina Alliance cho dự án cao ốc phức hợp tại số 152 Trần Phú, TP.HCM. Tuy nhiên, dự án này sau đó bị thanh tra và thu hồi. Từ tháng 11/2022, Bông Sen cho biết không còn liên lạc được với Vina Alliance để thu hồi vốn, dẫn đến tình trạng không thể thanh toán cho trái chủ.
Do tài khoản và tài sản bảo đảm bị phong tỏa tại Ngân hàng Sài Gòn (SCB), công ty cho rằng không thể thực hiện lệnh chi trả. Tại đại hội bất thường tháng 8/2023, Bông Sen thông báo sẽ xử lý loạt tài sản như cổ phần Công ty Daeha, khách sạn Palace Saigon, Bông Sen Annex, nhà hàng Vietnam House cùng một số bất động sản tại quận 1 để trả nợ trái phiếu. Tuy nhiên đến nay, khối nợ gốc chưa được xử lý, còn tiền lãi chậm trả đã dồn ứ gần 2.230 tỷ đồng.
Bông Sen từng là doanh nghiệp thành viên của Saigontourist, cổ phần hóa từ năm 2005. Công ty sở hữu nhiều khách sạn, nhà hàng nằm trên những vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm TP.HCM như Palace Saigon (Nguyễn Huệ), Bông Sen Sài Gòn (Đồng Khởi), Bông Sen Annex (Hai Bà Trưng), cùng các thương hiệu ẩm thực nổi tiếng như Vietnam House, Lemongrass, Buffet Gánh Bông Sen, chuỗi bánh Brodard…
Doanh nghiệp này cũng từng gây chú ý với thương vụ mua trên 51% vốn Công ty cổ phần Daeha – chủ đầu tư khu phức hợp Daeha (khách sạn Daewoo Hà Nội), và thâu tóm Saigon One Tower – tòa nhà “đắp chiếu” nhiều năm, nay mang tên IFC One Saigon.
Theo dữ liệu từ cơ quan chức năng, Bông Sen nằm trong danh sách 762 doanh nghiệp liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đặc biệt, lô trái phiếu 4.800 tỷ đồng mà công ty phát hành có sự tham gia phân phối sơ cấp của Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Công ty Tân Thành Long An – hai đơn vị cũng được cho là gắn bó chặt chẽ với hệ sinh thái này.
Tại phiên tòa tháng 3/2024, bà Trương Mỹ Lan xác nhận Bông Sen thuộc sở hữu gia đình bà, đang nắm giữ 93,6% cổ phần tại khách sạn Daewoo Hà Nội. Bà Lan từng đề nghị được bán tài sản này để khắc phục hậu quả trong vụ án Vạn Thịnh Phát.