Đây được xem là bước ngoặt quan trọng đối với doanh nghiệp công nghệ từng được ví như “kỳ lân” đầu tiên của Việt Nam.
Theo tài liệu chuẩn bị cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp diễn ra, ban lãnh đạo VNG đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt khoảng 12.500 - 13.500 tỷ đồng, đồng thời kỳ vọng lợi nhuận trước thuế dao động từ 300 - 450 tỷ đồng. Nếu hoàn thành kế hoạch này, doanh nghiệp sẽ chính thức chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài liên tục từ năm 2021 đến nay.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Trong ba năm gần đây, VNG đều xây dựng kịch bản kinh doanh thận trọng với kế hoạch lỗ từ 150 - 600 tỷ đồng. Thậm chí có giai đoạn doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ vượt 2.300 tỷ đồng do áp lực chi phí đầu tư, cạnh tranh thị trường và những biến động trong lĩnh vực công nghệ.
Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quý I/2026 đang cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ nét. Theo báo cáo tài chính vừa công bố, VNG ghi nhận lãi ròng khoảng 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý trong vòng bốn năm trở lại đây.
Ông Kelly Wong cho biết kết quả tích cực đến từ việc ba trong bốn mảng kinh doanh chủ lực của công ty ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số. Cùng với đó, việc siết chặt kỷ luật vận hành, tối ưu chi phí và tái cơ cấu hoạt động đã góp phần cải thiện đáng kể hiệu quả tài chính.
Động thái đặt mục tiêu có lãi của VNG diễn ra trong bối cảnh ngành công nghệ Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, nơi các doanh nghiệp không chỉ chạy đua tăng trưởng người dùng mà còn buộc phải chứng minh khả năng tạo lợi nhuận bền vững. Sau nhiều năm ưu tiên mở rộng hệ sinh thái và đầu tư cho các lĩnh vực mới, bài toán hiệu quả kinh doanh đang trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp công nghệ.
Theo kế hoạch, VNG sẽ không chia cổ tức trong năm nay. Ban lãnh đạo cho biết khoản lợi nhuận chưa phân phối khoảng 558 tỷ đồng sẽ được giữ lại nhằm phục vụ các hoạt động đầu tư, nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục được xác định là hướng đi chiến lược của doanh nghiệp trong giai đoạn tới. VNG cho biết sẽ đẩy mạnh phát triển các dịch vụ và giải pháp AI, đồng thời mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng tập trung khai thác tài sản sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực trò chơi điện tử, đầu tư hạ tầng điện toán đám mây và các nền tảng công nghệ số.
Theo định hướng đến năm 2030, VNG kỳ vọng tối thiểu 20% doanh thu sẽ đến từ các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến AI. Mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp là trở thành “doanh nghiệp công nghiệp toàn cầu xuất phát từ Việt Nam”.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNZ vẫn đang có biến động mạnh. Tạm đóng cửa phiên giao dịch sáng 19/4, mã này giảm 7.300 đồng xuống còn 350.100 đồng/cổ phiếu. Dù vậy, giới phân tích cho rằng kế hoạch quay lại quỹ đạo lợi nhuận có thể tạo thêm động lực cho doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường công nghệ đang bước vào chu kỳ tái định giá mới.
Hiện VNG có 37 công ty con trực tiếp và gián tiếp, với hơn 3.300 nhân sự. Tổng tài sản tính đến cuối quý I/2026 đạt hơn 10.730 tỷ đồng. Với nền tảng công nghệ sẵn có cùng tham vọng AI, hành trình “thoát lỗ” của VNG không chỉ là câu chuyện tài chính mà còn phản ánh nỗ lực tái định vị của một doanh nghiệp công nghệ Việt trong giai đoạn cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt.