Theo thông báo vừa được Louis Holdings công bố, ông Đỗ Thành Nhân – cổ đông lớn đang nắm giữ gần 38 triệu cổ phần, tương đương 36,67% vốn điều lệ – đã có văn bản đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong hai năm liên tiếp 2025 và 2026. Theo ông Nhân, việc tổ chức đại hội là cần thiết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đồng thời tạo cơ sở cho quá trình tái cấu trúc toàn diện hoạt động của doanh nghiệp.
Theo đề xuất, đại hội bất thường sẽ tập trung rà soát tư cách cổ đông, kiểm tra lại toàn bộ các nghị quyết, quyết định và văn bản do Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành ban hành kể từ ngày 20/4/2022 đến nay – thời điểm vụ án thao túng thị trường chứng khoán liên quan hệ sinh thái Louis bị khởi tố.
![]() |
| Cựu Chủ tịch Đỗ Thành Nhân đề nghị tái cấu trúc toàn diện Louis Holdings |
Ngoài ra, nội dung đại hội cũng dự kiến bao gồm việc thống kê, đánh giá lại toàn bộ tài sản, các khoản phải thu, phải trả và nghĩa vụ tài chính của Louis Holdings cùng các công ty con trực thuộc. Song song với đó là kế hoạch bầu lại nhân sự Hội đồng quản trị và vị trí Tổng Giám đốc.
Ông Đỗ Thành Nhân từng giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Louis Holdings, đồng thời tham gia Hội đồng quản trị tại Louis Capital và Louis Land trong giai đoạn hệ sinh thái Louis mở rộng nhanh trên thị trường.
Tuy nhiên, ngày 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại nhóm doanh nghiệp liên quan hệ sinh thái Louis. Cùng thời điểm, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Thành Nhân; ông Đỗ Đức Nam – khi đó là Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt (nay là T-Cap, mã chứng khoán TVB) cùng một số cá nhân khác để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Theo kết quả điều tra được công bố trước đó, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10/2021, nhóm bị can bị cáo buộc sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán nhằm thao túng giá các cổ phiếu như TGG của Louis Capital và BII của Louis Land, qua đó thu lợi bất chính khoảng 154 tỷ đồng.
Louis Holdings được thành lập năm 2012, tiền thân là CTCP Tập đoàn Xuất nhập khẩu Louis Rice, hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản với vốn điều lệ ban đầu 40 tỷ đồng. Trong đó, CTCP MTV Sản xuất Thương mại Louis Rice sở hữu 70% vốn, phần còn lại thuộc về ông Nguyễn Ngọc Chiến.
Đến năm 2021, doanh nghiệp lần lượt đổi tên thành Louis Agro rồi Louis Holdings, đồng thời liên tục tăng vốn điều lệ, nâng quy mô lên hơn 1.030 tỷ đồng vào cuối năm 2021.
Trong giai đoạn phát triển mạnh nhất, hệ sinh thái Louis từng mở rộng sang nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản, lương thực và dược phẩm thông qua việc sở hữu hoặc tham gia tại các doanh nghiệp như Angimex (mã AGM), Ladophar (mã LDP), Louis Capital và Louis Land.
Việc ông Đỗ Thành Nhân bất ngờ đề nghị triệu tập đại hội bất thường được xem là diễn biến đáng chú ý đối với Louis Holdings trong bối cảnh doanh nghiệp này vẫn đang đối mặt nhiều vấn đề về quản trị, vận hành và tái cơ cấu sau giai đoạn biến động mạnh của hệ sinh thái Louis trên thị trường tài chính.