![]() |
| Trong khoảng hơn một giờ đầu giao dịch, thị trường vẫn duy trì trạng thái tích cực nhờ lực kéo mạnh từ bộ đôi VIC và VHM. Dòng tiền tập trung vào hai cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index có thời điểm tăng hơn 10 điểm, giữ sắc xanh cho chỉ số bất chấp tình trạng phân hóa đã xuất hiện trên diện rộng. Ảnh: Minh họa |
Tuy nhiên, diễn biến này cũng phản ánh thực tế rằng đà tăng của thị trường phụ thuộc lớn vào nhóm trụ cột. Phần lớn cổ phiếu trên sàn không duy trì được động lực tăng giá, khiến trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” tiếp tục lặp lại. Nền tảng tăng điểm vì vậy trở nên thiếu bền vững khi chỉ số chủ yếu được neo giữ bởi một số mã vốn hóa lớn.
Bước ngoặt xuất hiện trong nửa đầu phiên chiều khi áp lực chốt lời gia tăng mạnh tại nhóm bất động sản. VIC quay đầu giảm 1,3% trong khi VHM mất 1,8%, xóa sạch toàn bộ tác động tích cực đã tạo ra trước đó. Khi hai cổ phiếu dẫn dắt suy yếu, VN-Index nhanh chóng đánh mất động lực tăng và lao dốc về cuối phiên.
Đà giảm sau đó lan rộng ra toàn ngành bất động sản. VRE giảm mạnh 6,4%, trở thành một trong những mã tác động tiêu cực nhất lên thị trường. KBC mất 3,3%, trong khi NVL, TCH và KDH đồng loạt giảm trên 2%. Nhiều cổ phiếu bất động sản từng thu hút dòng tiền đầu cơ trong các phiên trước cũng chịu áp lực bán mạnh, cho thấy tâm lý chốt lời đang gia tăng rõ rệt.
Áp lực thị trường còn bị khuếch đại bởi hoạt động bán ròng quyết liệt của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận giá trị bán ròng hơn 1.019 tỷ đồng trong phiên, tập trung chủ yếu tại VHM và TCH. Diễn biến này tạo thêm sức ép lên nhóm cổ phiếu bất động sản trong bối cảnh dòng tiền trong nước cũng có xu hướng thu hẹp vị thế ngắn hạn.
Việc VN-Index đánh mất mốc 1.900 điểm vì vậy không đơn thuần đến từ sự thiếu hụt lực cầu, mà phản ánh sự đảo chiều của chính nhóm cổ phiếu đang đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Khi các trụ cột không còn giữ được trạng thái nâng đỡ, áp lực bán nhanh chóng lan rộng và kéo theo tâm lý thận trọng trên toàn thị trường.